TPHCM kiến nghị bổ sung hơn 2.000 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2022

MINH QUÂN |

TPHCM cần hơn 5.100 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương để triển khai các dự án trong năm 2022 nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến chỉ phân bổ một nửa, không đáp ứng nhu cầu vốn của thành phố.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2022 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Trước đó, UBND TPHCM đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách Trung ương, trong đó nhu cầu vốn ngân sách Trung ương trong nước là hơn 1.900 tỉ đồng và nước ngoài là hơn 3.200 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phân bổ vốn ngân sách Trung ương trong nước là 1.768 tỉ đồng (thấp hơn đăng ký 180 tỉ đồng) và vốn ngân sách Trung ương nước ngoài 711 tỉ đồng (thấp hơn 2.489 tỉ đồng so với nhu cầu vốn của TPHCM).

Theo UBND TPHCM, đầu tư công là động lực rất quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế TPHCM sau dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh thành phố là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch vừa qua. Do đó, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét báo cáo Chính phủ chấp thuận bổ sung kế hoạch vốn để triển khai đầu tư các dự án.

Cụ thể, bổ sung 180 tỉ đồng từ vốn ngân sách Trung ương trong nước để TPHCM triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Đồng thời, bổ sung 1.870 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương nước ngoài để TPHCM bố trí đủ vốn cho các dự án Cải thiện môi trường nước TPHCM lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi -Tẻ; metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2; hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông xanh.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng kiến nghị ưu tiên, bố trí bổ sung 17.234 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 để đầu tư ba dự án trọng điểm cấp bách là cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo kênh Hy Vọng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống bên rạch Xuyên Tâm: Ngày ngày đẩy rác, đêm ngủ chuột bu vào nhà

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Rạch Xuyên Tâm là một trong những nơi ô nhiễm nặng nề của TPHCM. Nhiều năm qua, người dân ở đây bao năm nay buộc phải thích nghi với cuộc sống ô nhiễm bên cạnh lượng rác thải ngày một chất chồng, mòn mỏi chờ đợi ngày dự án cải tạo đã trì hoãn gần 20 năm được khởi công.

TPHCM kiến nghị Trung ương bố trí hơn 17.000 tỉ làm 3 dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 17.234 tỉ đồng để đầu tư ba dự án trọng điểm cấp bách là cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo kênh Hy Vọng.

TPHCM đề nghị giải ngân gần 2.000 tỉ đồng vốn ODA tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép giải ngân 1.952 tỉ đồng vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2021 cho tuyến metro số 1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc sống bên rạch Xuyên Tâm: Ngày ngày đẩy rác, đêm ngủ chuột bu vào nhà

ANH TÚ - KHÁNH LINH |

TPHCM - Rạch Xuyên Tâm là một trong những nơi ô nhiễm nặng nề của TPHCM. Nhiều năm qua, người dân ở đây bao năm nay buộc phải thích nghi với cuộc sống ô nhiễm bên cạnh lượng rác thải ngày một chất chồng, mòn mỏi chờ đợi ngày dự án cải tạo đã trì hoãn gần 20 năm được khởi công.

TPHCM kiến nghị Trung ương bố trí hơn 17.000 tỉ làm 3 dự án trọng điểm

MINH QUÂN |

TPHCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 17.234 tỉ đồng để đầu tư ba dự án trọng điểm cấp bách là cao tốc TPHCM – Mộc Bài, cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo kênh Hy Vọng.

TPHCM đề nghị giải ngân gần 2.000 tỉ đồng vốn ODA tuyến metro số 1

MINH QUÂN |

TPHCM đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép giải ngân 1.952 tỉ đồng vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương năm 2021 cho tuyến metro số 1.