TPHCM kiểm tra các cửa hàng Khaisilk, bảo vệ "cấm cửa" phóng viên

M.Q |

Chiều 31.10, Chi cục QLTT TPHCM tiến hành kiểm tra 2 điểm hoạt động kinh doanh liên quan đến các phản ánh gần đây về xuất xứ hàng hóa lụa của thương hiệu Khaisilk.

Cụ thể, Chi cục QLTT TPHCM kiểm tra hai cửa hàng của Khaisilk tại số 101 Đồng Khởi và cửa hàng nằm trong khách sạn Lotte Legend, đường Tôn Đức Thắng, đều cùng ở quận 1. 

Khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cửa hàng Khaisilk trên đường Đồng Khởi, có rất đông phóng viên tới ghi hình, chụp ảnh, đưa tin nhưng đều bị bảo vệ cửa hàng Khaisilk "cấm cửa", không cho vào bên trong tác nghiệp.

Bảo vệ mặc đồ trắng đứng chặn cửa không cho phóng viên các báo vào tác nghiệp.
Bảo vệ mặc đồ trắng đứng chặn cửa không cho phóng viên các báo vào tác nghiệp.

Một cán bộ Chi cục QLTT TPHCM cho biết, mục đích  việc kiểm tra các cửa hàng Khaisilk nhằm xác định xem Khaisilk có cơ sở sản xuất lụa hay không, hay tất cả đều nhập từ Trung Quốc về rồi gắn mác hàng Việt. Kết quả kiểm tra các cửa hàng Khaisilk dự kiến sẽ có trong ngày mai (1.11).

Cũng trong ngày 31.10, Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến có văn bản chỉ đạo Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra toàn bộ hoạt động của Khaisilk và các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mục đích  việc kiểm tra các cửa hàng Khaisilk nhằm xác định xem Khaisilk có cơ sở sản xuất lụa hay không, hay tất cả đều nhập từ Trung Quốc về rồi gắn mác hàng Việt.
Mục đích việc kiểm tra các cửa hàng Khaisilk nhằm xác định xem Khaisilk có cơ sở sản xuất lụa hay không, hay tất cả đều nhập từ Trung Quốc về rồi gắn mác hàng Việt.

Trước đó, trong cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm ngày 30.10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở Công thương báo cáo về vụ việc Khaisilk, dẫn thêm một số vụ việc và khẳng định: "TP không phải là đất sống cho những doanh nghiệp thiếu đạo đức kinh doanh, làm ăn gian dối!".

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP.

Ông Phạm Thành Kiên - GĐ Sở Công thương cho biết hiện nay 3 cửa hàng và 4 điểm trưng bày sản phẩm của Khaisilk ở TPHCM đều đã đóng cửa, treo biển thông báo là đóng cửa để rà soát lại nguồn hàng… Khi có kết quả kiểm tra, TP sẽ công bố thông tin.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.