TPHCM: Khẩu trang, gel rửa tay hết sốt, chất đầy kệ nhưng vắng người mua

Chân Phúc |

Khẩu trang, gel rửa tay sát khuẩn từng là những mặt hàng nóng sốt, được nhiều người săn đón trong cách đây hơn 2 tháng, thì nay dù dịch COVID-19 chưa qua, nhưng tại các siêu thị lớn trên địa bàn TPHCM, những mặt hàng này dù được chất đầy kệ nhưng vắng người mua.

Vào thời gian đầu tháng 2.2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu có những diễn biến phức tạp, lây nhiễm trong cộng đồng, những mặt hàng như khẩu trang, gel rửa tay sát khuẩn... trở thành những món hàng "hot" được nhiều tìm mua.

Hình ảnh người dân xếp hàng mua khẩu trang, gel rửa tay tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10) ngày 8.2. Ảnh: Chân Phúc
Người dân xếp hàng mua khẩu trang, gel rửa tay tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Giản Thanh (quận 10, TPHCM) ngày 8.2. Ảnh: Chân Phúc

Khi đó, khẩu trang, gel rửa tay tại các hiệu thuốc, cửa hàng đều nhanh chóng được mua bằng sạch. Ở những địa điểm hiếm hoi còn bán thì người dân phải xếp hàng kéo dài hàng trăm mét, đi từ 3, 4h sáng để giành chỗ, nhiều người đến sau đành ra về tay không.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, do nguồn cung cấp các mặt hàng trên khá dồi dào, được bày bán ở khắp các cửa hàng, siêu thị... nên không còn cảnh "săn lùng" như trước.

 
 
Khẩu trang vải kháng khuẩn với mẫu mã đa dạng, giá mềm, được chất đầy trên các kệ hàng ở siêu thị nhưng không còn được nhiều người tìm mua như trước. Ảnh: Chân Phúc

Ghi nhận của PV trong ngày 22.4 tại một số siêu thị lớn như Co.op Mart, Vinmart, Satra... trên địa bàn TPHCM, những mặt hàng bảo hộ, phòng dịch như khẩu trang vải kháng khuẩn, gel rửa tay... được chất đầy kệ. Nhiều siêu thị còn đặt tủ hàng ở những vị trí thuận lợi cho khách hàng dễ nhìn thấy  nhất nhưng không còn được người dân để ý tới.

Theo lý giải của người bán thì hiện tại, khẩu trang mà siêu thị đang bán là loại khẩu trang vải kháng khuẩn có thể giặt dùng lại nhiều lần, mỗi người chỉ cần sắm khoảng 3 đến 5 cái là có thể thay dùng trong thời gian dài, vì vậy cũng dễ hiểu khi khẩu trang không còn "hot" như thời gian trước.

 
Dung dịch rửa tay khô chất đầy kệ nhưng vắng người mua. Ảnh: Chân Phúc

Tại một siêu thị lớn trên đường Cống Quỳnh (quận 1), các loại đồ bảo hộ, phòng dịch được bán với giá khá mềm. Theo đó, các loại khẩu trang vải kháng khuẩn có giá từ dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/gói 3 cái. Gel rửa tay với nhiều thương hiệu đa dạng giá dao động từ 20.000 - 90.000 đồng/chai tùy theo dung tích.

Trước đó, đại diện từ phía SaiGon Co.op cũng cho biết sẽ đảm bảo cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn. Hiện tại, mỗi ngày toàn hệ thống cung ứng ra thị trường 20 triệu khẩu trang, với mức giá từ 7.000 đồng/cái trở lên và hơn 1 triệu chai gel rửa tay khô mỗi ngày.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ô tô bán tải chở 10.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Trí Minh |

Một xe ô tô bán tải chở 10.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại chốt kiểm tra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình).

Việt Nam có thể trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang của thế giới

Thiên Bình |

Cục Xuất nhập khẩu nhận định Việt Nam có đủ năng lực để trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang không chỉ trong mùa đại dịch COVID-19 mà còn trong tương lai.

TPHCM thông tin cụ thể về hơn 1.000 địa chỉ bán khẩu trang uy tín

Phương Nhàn |

1.073 địa điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng giọt nước uy tín tại TPHCM vừa được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đến người dân. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Ô tô bán tải chở 10.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Trí Minh |

Một xe ô tô bán tải chở 10.500 khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện tại chốt kiểm tra khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình).

Việt Nam có thể trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang của thế giới

Thiên Bình |

Cục Xuất nhập khẩu nhận định Việt Nam có đủ năng lực để trở thành "công xưởng" sản xuất khẩu trang không chỉ trong mùa đại dịch COVID-19 mà còn trong tương lai.

TPHCM thông tin cụ thể về hơn 1.000 địa chỉ bán khẩu trang uy tín

Phương Nhàn |

1.073 địa điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang vải kháng giọt nước uy tín tại TPHCM vừa được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đến người dân.