TPHCM: Khách sạn hạng sang hết hy vọng chờ khách quốc tế trong năm nay

Huân Cao |

Nhiều khách sạn hạng sang ở TPHCM đã hết hy vọng và kiên nhẫn chờ đợi khách quốc tế trong năm nay. Để không phải đóng cửa, ngừng kinh doanh buộc những khách sạn này phải đối hướng kinh doanh.

Chuyển sang phục vụ khách nội địa

Nhân viên khách sạn Majestic chuẩn bị phòng để đón khách. Ảnh: Huân Cao

Một ngày đầu tháng 11, nhân viên khách sạn Majestic (quận 1, TPHCM) tất bật dọn dẹp phòng ốc để đón đoàn khách nội địa ngoài Hà Nội vào lưu trú. Từ ngày chuyển sang tập trung phục vụ khách nội địa và khách là người dân TPHCM đến trải nghiệm doanh thu khách sạn tăng lên đáng kể.

Ông Nguyễn Hữu Năng Phương, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị - Khách sạn Majestic cho biết, gần 1 năm khách sạn đã chờ đợi và hy vọng sớm hết dịch để khách quốc tế quay lại. Tuy nhiên, tình hình dịch ở các nước vẫn diễn biến phức tạp, nên khách sạn đã hết hy vọng chờ đợi khách quốc tế. Thay vào đó, thay vì chủ yếu phục vụ khách quốc tế như trước đây, thì nay khách sạn tập trung vào khách nội địa cũng như khách là người dân TPHCM vào nghỉ dưỡng trải nghiệm đẳng cấp 5 sao.

"Ban giám đốc khách sạn nhận định với tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, nên khả năng chưa biết khi nào khách quốc tế mới quay lại Việt Nam. Do vậy, khách sạn buộc phải chuyển hướng kinh doanh, nếu như trước đây chúng tôi chủ yếu phục vụ khách quốc tế, thì nay tập trung vào phục vụ khách nội địa và khách là những doanh nhân đến TPHCM công tác" - ông Phương nói.

Ông Phương chia sẻ thêm thông tin, để hút được nhiều khách nội địa và khách là người dân TPHCM đến trải nghiệm, khách sạn phải đưa ra nhiều chương trình ưu đãi với giá tốt nhất từ trước đến nay.

"Khách sạn đã đưa ra nhiều gói chương trình có giá thấp nhất từ trước đến nay. Chẳng hạn như gói 2.000.000 đồng/combo cho 02 khách, bao gồm: Buffet nướng hải sản, miễn phí rượu vang, bia, nước ngọt, nước suối. Ngoài ra, khách sạn còn có Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tiệc cưới, hội nghị, event tại khách sạn đến hết 31.12.2020" - ông Phương nói.

Phòng đẳng cấp 5 sao của khách sạn Majestic chuyên phục vụ khách quốc tế, nay tập trung phục vụ khách nội địa. Ảnh: Huân Cao

Ông Đỗ Văn Thức, PGĐ Công ty Du lịch Đất Việt cho biết, hiện đang là giai đoạn thấp điểm du lịch, đồng thời do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều doanh nghiệp du lịch vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để vượt qua khó khăn, bản thân đơn vị lữ hành cũng như các cơ sở lưu trú phải đưa ra nhiều sản phẩm mới và lạ để hút khách.

"Có nhiều sản phẩm mới để khách lựa chọn, trong đó có sản phẩm trải nghiệm nghỉ dưỡng khách sạn 5 sao với chi phí tốt nhất được nhiều khách hàng đăng ký. Ngoài ra, những tour ngắn ngày hay tour đi trong ngày tham quan thành phố cũng được nhiều du khách lựa chọn" - ông Thức nói.

Chuyển sang làm điểm cách ly tập trung

Với giá thấp nhất từ trước đến nay, nhiều bạn trẻ cũng đã tận dụng để vào ở trải nghiệm đẳng cấp 5 sao. Ảnh: Huân Cao

Ngoài việc chuyển hướng trọng tâm sang phục vụ khách nội địa, nhiều khách sạn hạng sang đăng ký để trở thành điểm cách ly tập trung. Xem đây là một giải pháp hiệu quả, để lấp đầy phòng và tăng doanh thu trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, hiện Sở đã nhận được nhiều đề nghị của những cơ sở lưu trú từ 3-5 sao đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung. Tuy nhiên, để trở thành điểm cách ly tập trung, thì bản thân cơ sở lưu trú phải cải tạo, đáp ứng được những yêu cầu của ngành y tế đưa ra.

"Để trở thành điểm lưu trú dùng để cách ly nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế đó là sự lựa chọn khó khăn của các khách sạn. Vì việc phục vụ khách cách ly phải tuân thủ hàng loạt yêu cầu dịch tễ khác của ngành y tế. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn hiện nay, thì đây cũng là cơ hội để các khách sạn nâng cao hiệu suất kinh doanh, hạn chế được tình trạng đóng cửa ngưng hoạt động"- bà Hoa nói.

Một trong những khách sạn đăng ký làm điểm cách ly. Ảnh: Huân Cao
Một trong những khách sạn hạng sang đăng ký làm điểm cách ly. Ảnh: Huân Cao

Lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM cung cấp thêm thông tin, ngoài khách sạn 3-5 sao ra, trong thời gian tới Sở sẽ tăng cường thêm khách sạn 1-2 sao để người dân có sự lựa chọn phù hợp với kinh tế của mình. Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú nhỏ có điều kiện vực dậy trong kinh doanh, sau thời gian dài ảnh hưởng dịch COVID-19.

"Hiện đã có gần 30 khách sạn từ 3 đến 5 sao sẵn sàng đón khách cách ly. Dự kiến thời gian tới, nếu đường bay quốc tế được mở lại, thì số lượng phòng lưu trú cách ly sẽ tăng lên rất nhiều. Vì vậy, chúng tôi sẽ tăng cường thêm nhiều khách sạn khác, với đủ phân khúc từ 1 đến 5 sao để đáp ứng mọi khả năng chi trả của người dân" - bà Hoa nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm khách sạn 5 sao được kỳ vọng thành sản phẩm du lịch "hot"

Huân Cao |

Từ bài viết của Báo Lao Động, Sở Du lịch TPHCM đã đưa Du lịch trải nghiệm khách sạn 5 sao vào chương trình kích cầu du lịch. Đây là một sản phẩm du lịch mới, được nhiều cơ sở lưu trú và người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo: Đưa cả ô tô sang đến từng nhà để đón khách

Huân Cao |

Để "vét" khách, một số khách sạn 5 sao ngoài đưa ra giá phòng rẻ bèo, còn đưa cả xe ô tô hạng sang đến từng nhà để đón khách. Thậm chí, để cầm cự được qua đợt dịch khó khăn, một số khách sạn hạng sang, đẳng cấp này còn chấp nhận làm thêm nhiều lĩnh vực khác để tăng doanh thu.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm

Huân Cao |

Nhiều khách sạn 5 sao hoặc 4 sao ở TPHCM đang có giá phòng rẻ chưa từng thấy. Tận dụng mức giá hời này, nhiều người dân đã đặt phòng vào ở để được trải nghiệm đẳng cắp 5 sao.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trải nghiệm khách sạn 5 sao được kỳ vọng thành sản phẩm du lịch "hot"

Huân Cao |

Từ bài viết của Báo Lao Động, Sở Du lịch TPHCM đã đưa Du lịch trải nghiệm khách sạn 5 sao vào chương trình kích cầu du lịch. Đây là một sản phẩm du lịch mới, được nhiều cơ sở lưu trú và người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo: Đưa cả ô tô sang đến từng nhà để đón khách

Huân Cao |

Để "vét" khách, một số khách sạn 5 sao ngoài đưa ra giá phòng rẻ bèo, còn đưa cả xe ô tô hạng sang đến từng nhà để đón khách. Thậm chí, để cầm cự được qua đợt dịch khó khăn, một số khách sạn hạng sang, đẳng cấp này còn chấp nhận làm thêm nhiều lĩnh vực khác để tăng doanh thu.

Giá khách sạn 5 sao rẻ bèo, người dân TPHCM rủ nhau vào ở để trải nghiệm

Huân Cao |

Nhiều khách sạn 5 sao hoặc 4 sao ở TPHCM đang có giá phòng rẻ chưa từng thấy. Tận dụng mức giá hời này, nhiều người dân đã đặt phòng vào ở để được trải nghiệm đẳng cắp 5 sao.