TPHCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần vẫn bảo đảm đủ hàng, giữ ổn định giá

MINH QUÂN |

Trong bối cảnh TPHCM giãn cách xã hội thêm 2 tuần, Sở Công thương TPHCM cho biết các doanh nghiệp tại thành phố có khả năng cung ứng đầy đủ, liên tục hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đến hết năm 2021.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 14.6, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ thêm 2 tuần nữa.

Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) chuyển từ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang theo Chỉ thị 15. Tùy thuộc diễn biến dịch bệnh, mức độ kiểm soát trong 1 tuần tới, có thể một số khu vực chuyển sang Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 19.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, trước đó, qua 15 ngày thành phố giãn cách xã hội, các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi với 2.874 điểm bán trên địa bàn thành phố vẫn đảm bảo nguồn cung hàng hoá để phục vụ người tiêu dùng. Trên thị trường bán lẻ, hàng hoá đa dạng mặt hàng, dồi dào về số lượng và giá bán ổn định, thậm chí ở nhiều điểm bán còn giảm giá để kích cầu.

Ông Phương cho biết, từ nhiều tháng qua, Sở Công thương đã kích hoạt hệ thống chuỗi cung ứng hàng hóa trong bối cảnh phòng chống dịch.

Các hệ thống bán lẻ, đơn vị tham gia chương trình bình ổn hàng hóa của TPHCM được yêu cầu chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu, sẵn sàng phục vụ người dân với nguồn hàng thích ứng từng kịch bản chống dịch khác nhau, trong đó có tính đến giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, TPHCM đã triển khai việc liên kết với 22 tỉnh, thành trong chương trình kết nối cung - cầu và bình ổn thị trường.

Cụ thể, mỗi ngày có gần 8.000 tấn rau củ quả được nhập và tiêu thụ tại 3 chợ đầu mối (Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức), đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng; các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các doanh nghiệp chủ lực đảm nhiệm 30% còn lại.

Ngoài ra, sản lượng thịt heo cung ứng hàng ngày khoảng 700 tấn; 800 - 900 tấn thủy hải sản; gần 1 triệu quả trứng và 250.000 con gia cầm các loại, đảm bảo cung ứng đủ thực phẩm thiết yếu cho người dân TPHCM.

“Chưa bao giờ các mặt hàng thiết yếu lại dồi dào, phong phú, giá cả ổn định như thời điểm này. Các doanh nghiệp tại TPHCM có khả năng cung ứng đầy đủ, liên tục hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của khách hàng đến hết năm 2021. Người dân có thể yên tâm, không nên mua sắm quá nhiều hàng hóa cùng một lúc làm mất khả năng cân đối cung - cầu, gây lãng phí và làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch” – ông Phương nói.

Về việc cung ứng hàng hóa cho các khu vực đang bị cách ly, lãnh đạo Sở Công thương cho biết đã phối hợp Sở GTVT cấp giấy phép cho xe vận chuyển hàng hóa bình ổn thị trường được vào khu vực cách ly để cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân. Thành phố cũng có cơ chế hỗ trợ cho các xe vận chuyển hàng hóa bình ổn thị trường được lưu thông liên tục trên địa bàn 24/24.

Ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op), cho biết từ đầu tháng 5, Saigon Co.op đã lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng có thể đáp ứng nhu cầu thị trường trong nhiều tháng và bảo đảm phương án vận chuyển, phân phối trong mọi tình huống.

Hiện lượng hàng hóa của Saigon Co.op từ các tỉnh về TPHCM vẫn thông suốt, duy trì ổn định, nguồn hàng dồi dào. "Hàng hóa thiết yếu và hàng hóa chống dịch được lưu trữ và có chương trình lâu dài nên không sợ thiếu trong thời gian giãn cách" - ông Đức khẳng định.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần

Chân Phúc |

Theo đánh giá, tại TPHCM, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, vì thế, TPHCM quyết định tiếp tục giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần.

TPHCM giãn cách xã hội, người đi chợ vắng tanh

LÂM ANH |

Sau khi TPHCM chính thức thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tại các khu chợ dân sinh truyền thống giảm đi đáng kể. Trong khi đó, nguồn cung thực phẩm như thịt, cá, rau củ, trái cây... khá dồi dào.

TPHCM giãn cách xã hội 15 ngày: Xe khách, xe buýt, taxi hoạt động ra sao?

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch, xe trung chuyển tạm dừng hoạt động tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) trong 15 ngày, từ 0h ngày 31.5.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

TPHCM tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần

Chân Phúc |

Theo đánh giá, tại TPHCM, mầm bệnh vẫn đang âm thầm trong cộng đồng, vì thế, TPHCM quyết định tiếp tục giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 15 thêm 2 tuần.

TPHCM giãn cách xã hội, người đi chợ vắng tanh

LÂM ANH |

Sau khi TPHCM chính thức thực hiện lệnh giãn cách xã hội, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tại các khu chợ dân sinh truyền thống giảm đi đáng kể. Trong khi đó, nguồn cung thực phẩm như thịt, cá, rau củ, trái cây... khá dồi dào.

TPHCM giãn cách xã hội 15 ngày: Xe khách, xe buýt, taxi hoạt động ra sao?

MINH QUÂN |

Các tuyến vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ), xe du lịch, xe trung chuyển tạm dừng hoạt động tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) trong 15 ngày, từ 0h ngày 31.5.