TPHCM: Giá thịt heo vẫn ở mức cao nhưng tiêu thụ chậm

Ngọc Lê |

Tại TPHCM – nơi tiêu thụ thịt heo lớn  nhất nước bình quân 750-800 tấn/ngày, giá heo hơi giảm từ 1-2 giá, có nơi giá thấp nhất là 86.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thịt heo tại các siêu thị, chợ truyền thống vẫn đứng ở mức cao và tiêu thụ chậm.

Khảo sát thị trường thực phẩm tại TPHCM ngày 16.6, PV báo Lao Động ghi nhận giá thịt heo vẫn còn ở mức cao.

Tại chợ truyền thống Lê Hồng Phong, quận 10, chị Nguyễn Thị Hồng, chủ quầy bán thịt heo đã hơn chục năm nay, cho biết: khách mua thịt dạo này ít hơn trước rất nhiều, dù những ngày gần đây giá đã giảm nhẹ so với thời gian trước.

“Từ khi có thông tin nhập khẩu thịt heo, giá bán thịt tại các chợ đầu mối có giảm nhưng vẫn còn ở mức khá cao nên thịt bán ra rất chậm”- chị Hồng nói.

Giá thịt heo tại một số chợ truyền thống như chợ Vườn Chuối (Quận 3), chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Lê Hồng Phong (Quận 10),... trong sáng ngày 16.6 có mức dao động từ 110.000 đến 140.000/kg. Còn tại các siêu thị mức giá thịt heo rơi vào khoảng 115.000 - 252.000 đồng/kg.

Để giảm nhiệt giá thịt heo, ngay từ trước và sau Tết nguyên đán, Bộ NN PTNT đã cho phép nhập khẩu ở một số nước và mới đây lại cho phép nhập heo sống từ Thái Lan vào Việt Nam để giết mổ.

Theo số liệu của Hải quan thì sản lượng nhập khẩu thịt heo thời gian qua đã tăng 300%.

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, từ khi bùng nổ dịch tả lợn Châu Phi đến nay, đã đủ thời gian để phục hồi đàn heo trong nước.

Nguồn cung cho các siêu thị là các doanh nghiệp lớn... trong khi đó, tại các chợ truyền thống chủ yếu là các trang trại gia đình, hộ nông dân. Tuy nhiên, giá heo giống hiện nay rất đắt lên tới 3 triệu/con và rủi ro còn lớn.

Chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định: “Thị trường nội địa hiện nay đang có nhu cầu rất lớn, ai cũng lo đi giải cứu trái cây nhưng những người chăn nuôi thì không ai giải cứu. Giải cứu ở đây không phải là việc thừa hàng mà cần giải cứu cho các trang trại, hộ nông dân đầu vào  thoát khỏi sự đắt đỏ của con giống, để họ có thể yên tâm tái đàn và cung cấp cho xã hội”.

Được biết, cả nước hiện có 15 nhà cung ứng thịt heo lớn tại thị trường Việt Nam. Trong khi thịt heo vẫn là nguồn thực phẩm chính, chiếm hơn 60% lượng thịt người dân sử dụng hàng ngày.

Chính vì vậy, ngoài việc thúc đẩy các giải pháp để sớm tái đàn heo trong nước, thì điều rất cần thiết hiện nay là quản lý được thị trường, giảm khâu trung gian đến mức thấp nhất để người nuôi heo và người tiêu dùng không phải chịu thiệt.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Giá lợn hơi cao nhất có khả năng dưới 90.000 đồng/kg

Vũ Long |

Ngày 15.6, giá lợn hơi tiếp tục giảm xuống mức 84.000 - 94.000 đồng/kg. Dự báo mức giá cao nhất có khả năng xuống dưới 90.000 đồng/kg trong tuần tới.

Kinh tế 24h: Hàng không điêu đứng vì COVID-19; Giá lợn "nhảy múa"

Khương Duy |

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường; Dịch COVID-19 đã “đốt” 41% tài chính của các hãng hàng không; “Vương quốc” sầu riêng miền Tây chết hàng loạt, nông dân điêu đứng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường

Vũ Long |

Trước thông tin đầu tuần lô lợn đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan sẽ về đến Việt Nam, giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm. Điều này cho thấy, lợn hơi thực chất không thiếu, vấn đề nằm ở  năng lực điều tiết thị trường.

Chưa kịp nhập, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng đến mức "khó mua"

Vũ Long |

Dự kiến trong lô hàng của 10 doanh nghiệp đầu tiên, có khoảng 80.000 con lợn sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan đang khá khó khăn bởi giá lợn hơi tại nước này đang tăng nhanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Giá lợn hơi cao nhất có khả năng dưới 90.000 đồng/kg

Vũ Long |

Ngày 15.6, giá lợn hơi tiếp tục giảm xuống mức 84.000 - 94.000 đồng/kg. Dự báo mức giá cao nhất có khả năng xuống dưới 90.000 đồng/kg trong tuần tới.

Kinh tế 24h: Hàng không điêu đứng vì COVID-19; Giá lợn "nhảy múa"

Khương Duy |

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường; Dịch COVID-19 đã “đốt” 41% tài chính của các hãng hàng không; “Vương quốc” sầu riêng miền Tây chết hàng loạt, nông dân điêu đứng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường

Vũ Long |

Trước thông tin đầu tuần lô lợn đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan sẽ về đến Việt Nam, giá lợn hơi trong nước tiếp tục giảm. Điều này cho thấy, lợn hơi thực chất không thiếu, vấn đề nằm ở  năng lực điều tiết thị trường.

Chưa kịp nhập, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng đến mức "khó mua"

Vũ Long |

Dự kiến trong lô hàng của 10 doanh nghiệp đầu tiên, có khoảng 80.000 con lợn sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan đang khá khó khăn bởi giá lợn hơi tại nước này đang tăng nhanh.