TPHCM: Dừng thu phí phương tiện qua xa lộ Hà Nội từ 1.1.2018

MINH QUÂN |

Từ 0h ngày 1.1.2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội (thu phí cho dự án BOT cầu Rạch Chiếc) do chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm.

Ngày 29.12, Chánh văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, trạm thu phí xa lộ Hà Nội thu phí cho cả 2 dự án BOT cầu Rạch Chiếc và dự án xa lộ Hà Nội mở rộng.

Theo đó, khi kết thúc thu phí dự án cầu Rạch Chiếc (1.000 tỉ đồng) vào cuối năm 2018 mới tiến hành thu phí dự án xa lộ Hà Nội mở rộng. Tuy nhiên, do lưu lượng phương tiện giao thông qua xa lộ Hà Nội lớn nên chủ đầu tư đã hoàn vốn thu phí trước 1 năm – kết thúc vào ngày 31.12.

Do đó, từ 0h ngày 1.1.2018, các phương tiện không phải đóng tiền khi qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội.

Cũng theo ông Hoan, TPHCM chủ trương tạm thời chưa tổ chức thu phí dự án mở rộng xa lộ Hà Nội ngay sau khi kết thúc thu phí cầu Rạch Chiếc.

Thời điểm bắt đầu thu phí xa lộ Hà Nội mở rộng thì phải chờ hoàn thành một số thủ tục như giấy chứng nhận đầu tư của Bộ Kế hoạch – Đầu tư cấp và chủ đầu tư ký thêm phụ lục hợp đồng với cơ quan nhà nước. Thời điểm thu phí sẽ do UBND TPHCM xem xét quyết định.

Ông Hoan thông tin, hiện nay công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên xa lộ Hà Nội vẫn đang tiếp tục để xây dựng hoàn chỉnh, vận hành toàn tuyến. Theo kế hoạch trước đây, thời gian thu phí BOT xa lộ Hà Nội mở rộng là từ đầu năm 2019 đến hết năm 2036.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sắp thu phí tự động không dừng tại 3 trạm BOT

M.Q |

Trạm BOT tại Xa lộ Hà Nội, An Sương - An Lạc và Phú Mỹ sẽ ứng dụng công nghệ thu phí tự động không dừng nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Những hình ảnh mới nhất về tuyến metro đầu tiên ở TPHCM

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn gấp rút triển khai thi công để có thể hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2020. Hiện nay, một số đoạn đi trên cao dọc xa lộ Hà Nội đã hoàn thành phần cầu cạn; còn đoạn đi ngầm cũng đang triển khai thi công khu vực nhà ga Bến Thành, ga Ba Son và ga Nhà hát thành phố... Dưới đây là những hình ảnh mới nhất được PV chụp ngày 25.5.2017

Cấu trúc đô thị chưa hợp lý khiến TPHCM ngày càng kẹt xe

M.Q |

Nhiều năm qua, TPHCM đã đầu tư xây dựng nhiều khu dân cư mới nằm ở các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, huyện Hóc Môn… nhằm giãn dân trong nội thành ra. Tuy nhiên, hầu hết các khu dân cư ấy chưa có hệ thống hạ tầng xã hội đầy đủ, thiếu trường học, bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất… phục vụ nhu cầu làm việc của người dân. Hậu quả, trên nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực vùng ven vào nội thành như Xa lộ Hà Nội, đường Trường Chinh, Nguyễn Hữu Cảnh… liên tục bị quá tải do người dân dồn vào nội đô.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM: Sắp thu phí tự động không dừng tại 3 trạm BOT

M.Q |

Trạm BOT tại Xa lộ Hà Nội, An Sương - An Lạc và Phú Mỹ sẽ ứng dụng công nghệ thu phí tự động không dừng nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông.

Những hình ảnh mới nhất về tuyến metro đầu tiên ở TPHCM

MINH QUÂN |

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỉ đồng, đang trong giai đoạn gấp rút triển khai thi công để có thể hoàn thành đưa vào khai thác từ năm 2020. Hiện nay, một số đoạn đi trên cao dọc xa lộ Hà Nội đã hoàn thành phần cầu cạn; còn đoạn đi ngầm cũng đang triển khai thi công khu vực nhà ga Bến Thành, ga Ba Son và ga Nhà hát thành phố... Dưới đây là những hình ảnh mới nhất được PV chụp ngày 25.5.2017

Cấu trúc đô thị chưa hợp lý khiến TPHCM ngày càng kẹt xe

M.Q |

Nhiều năm qua, TPHCM đã đầu tư xây dựng nhiều khu dân cư mới nằm ở các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, huyện Hóc Môn… nhằm giãn dân trong nội thành ra. Tuy nhiên, hầu hết các khu dân cư ấy chưa có hệ thống hạ tầng xã hội đầy đủ, thiếu trường học, bệnh viện, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất… phục vụ nhu cầu làm việc của người dân. Hậu quả, trên nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực vùng ven vào nội thành như Xa lộ Hà Nội, đường Trường Chinh, Nguyễn Hữu Cảnh… liên tục bị quá tải do người dân dồn vào nội đô.