TPHCM dự kiến mở cửa chợ Bình Điền và hoạt động lại chợ truyền thống

Huyên Nguyễn |

Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết đang tính toán mở lại các chợ truyền thống để tăng nguồn cung ứng. Trong đó, điểm trung chuyển hàng hóa ở chợ Bình Điền sẽ được mở lại vào ngày 7.9.

Ngày 5.9, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, vừa qua, công tác cung ứng hàng hóa, đặc biệt là lương thực thực phẩm cho người dân TPHCM đã có nhiều chuyển biến, tới nay, hoạt động này đã ổn định và đi vào nề nếp. Sở Công thương cũng đã lên các phương án mở ra giúp cho việc cung ứng hàng hóa phong phú thêm, đáp ứng được yêu cầu của người dân tốt hơn.

Theo dự báo, đến ngày 15.9, nhu cầu tiêu dùng của người dân TPHCM sẽ có tăng đột biến. Lãnh đạo Sở Công thương cho biết đã lên các phương án chuẩn bị, đặc biệt là việc dự trữ hàng hóa và phương án bổ sung cung ứng.

Về việc mở lại các chợ truyền thống, ông Phương cho biết, đây là phương án giúp tăng nguồn cung hàng hóa phục vụ cho người dân. “Chúng tôi khẳng định thành phố chưa bao giờ có một chủ trương đóng cửa hoặc dừng các hoạt động của các hệ thống phân phối, đặc biệt là các chợ truyền thống. Việc tạm ngưng là do yêu cầu phòng chống dịch và điều kiện thực tế của các quận huyện.

Với yêu cầu trong việc bổ sung hàng hóa, bổ sung phương án cung ứng hàng hóa, chúng tôi đã tính toán và đề xuất với thành phố, gợi ý các quận huyện các mô hình, cách thức mở lại chợ truyền thống sau khi tạm ngưng hoạt động vì có ca lây nhiễm, hoặc chưa đảm bảo công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch”, ông Phương cho biết.

Hiện UBND TPHCM cũng đã có văn bản chỉ đạo các quận huyện tính toán thêm phương án mở lại các chợ truyền thống. Sở đã làm việc với các đơn vị, sở ngành liên quan, Chợ Bình Điền, dự kiến ngày 7.9 sẽ tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền để giúp cho các thương nhân đưa hàng hóa về để trung chuyển cho các hệ thống phân phối, các bếp ăn tập thể và các chợ truyền thống.

Về tình hình nguồn cung ứng thực phẩm tại thành phố, ông Phương cho biết đối với thực phẩm tươi sống do đặc thù thu hoạch, vận chuyển khó khăn nên thời gian đầu thành phố có lúng túng cho công tác này nhưng đến nay đã đi vào nề nếp.

Đối với thực phẩm chế biến, việc bảo quản dễ dàng, lâu dài hơn nhưng trong thời gian vừa qua chưa được quan tâm đúng mức. Do thấy nhu cầu này tăng lên, thành phố đã rà soát các nhà cung cấp thực phẩm chế biến và nhận thấy họ còn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, các nhà cung ứng thời gian qua chưa được ưu tiên trong hoạt động cung ứng hàng hóa, không được cấp giấy đi đường. Trước mắt, sẽ ưu tiên cho nhà cung cấp lớn và lâu dài hơn khi nhu cầu tăng lên sẽ trao đổi thêm với các sở ngành để bổ sung vào danh sách các đối tượng được ưu tiên hoạt động.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng duy nhất ở TPHCM: COVID-19 không thể ngăn chinh phục tri thức

Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự trực tiếp và giáo viên, học sinh, phụ huynh dự online. Đây là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Có thông tin bịa đặt TPHCM "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền"

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua có hàng loạt các trang phản động, trong thời gian ngắn đã đưa thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác chống dịch tại TPHCM, điển hình có thể nhắc tới thông tin bịa đặt về "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà" hay "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ khai giảng duy nhất ở TPHCM: COVID-19 không thể ngăn chinh phục tri thức

Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự trực tiếp và giáo viên, học sinh, phụ huynh dự online. Đây là trường duy nhất tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

Phụ huynh TPHCM "lòng như lửa đốt", lo lắng về năm học mới

Huyên Nguyễn |

Mặc dù lịch học đã cận kề nhưng nhiều phụ huynh tại TPHCM vẫn đứng ngồi không yên khi con "mắc kẹt" ở quê hay cả gia đình trở thành F0.

Có thông tin bịa đặt TPHCM "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền"

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua có hàng loạt các trang phản động, trong thời gian ngắn đã đưa thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về công tác chống dịch tại TPHCM, điển hình có thể nhắc tới thông tin bịa đặt về "một số thi thể được bọc lại nằm dưới sàn nhà" hay "nhốt 5.000-6.000 tiểu thương ở chợ Bình Điền".