TPHCM đề xuất cho quận 7 và Thủ Đức bán rượu, bia ở quán ăn tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được đề xuất phục vụ tại chỗ tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21h. Trong đó, thí điểm quán ăn uống tại chỗ ở quận 7 và Thủ Đức được bán rượu, bia.

Sở Công thương TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Theo đó, điều kiện để cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ là phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh ăn uống chỉ hoạt động đến 21h, không quá 50% công suất và không bán, không sử dụng đồ uống có cồn.

Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, Sở Công thương đề nghị TPHCM cho phép quận 7 và Thành phố Thủ Đức được thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn tại một số địa bàn do Chủ tịch UBND quận 7 và Thành phố Thủ Đức quyết định.

Trước đó, ngày 24.10, Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM trình UBND TPHCM dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Trong đó, có tiêu chí yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không bán rượu, bia, không mở máy điều hòa trong phòng kín.

Đề xuất sau đó làm dấy lên các luồng ý kiến trái chiều. Do đó, Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM đã rút đề xuất này trong dự thảo.

Theo thông báo ngày 24.10, TPHCM đang ở cấp độ 2. Trong 22 địa phương cấp quận, huyện có 9 đơn vị đạt cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới), 12 địa phương đạt cấp độ 2 (màu vàng - nguy cơ trung bình), 1 địa phương ở cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều quán nhậu tại TPHCM vẫn vô tư bán tại chỗ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Dù chưa được cho phép phục vụ bán tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, quán nhậu tại TPHCM vẫn cho khách ngồi lại tại quán ăn.

Hàng quán mở bán tại chỗ nhưng không bán bia, rượu: Chủ nhà hàng nói gì?

Chân Phúc |

TPHCM - Mới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa trình UBND TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Đề xuất chưa cho bán rượu, bia trong quán ăn uống tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia, theo đề xuất của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiều quán nhậu tại TPHCM vẫn vô tư bán tại chỗ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Dù chưa được cho phép phục vụ bán tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, quán nhậu tại TPHCM vẫn cho khách ngồi lại tại quán ăn.

Hàng quán mở bán tại chỗ nhưng không bán bia, rượu: Chủ nhà hàng nói gì?

Chân Phúc |

TPHCM - Mới đây, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM vừa trình UBND TPHCM ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Đề xuất chưa cho bán rượu, bia trong quán ăn uống tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong không gian kín và không bán rượu bia, theo đề xuất của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM.