TPHCM đã cấp 21.826 giấy nhận diện phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu

Huyền Trân |

Nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng thiết yếu trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Sở GTVT đã tổ chức cấp giấy nhận diện phương tiện – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, ra vào cảng, đi đến các tỉnh. Tính đến hết ngày 13.7, Sở GTVT đã cấp 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT TPHCM, tính đến hết ngày 13.7, Sở đã cấp giấy nhận diện cho 21.826 xe thuộc 41 đơn vị vận tải. Việc cấp giấy nhận diện phương tiện đã giúp cho công tác lưu thông hàng hóa của các phương tiện thuận lợi, đặc biệt là tạo điều kiện cho các xe khi đi qua các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ quy trình cấp giấy nhận diện, vẫn trực tiếp nộp hồ sơ cho Sở. Sở GTVT đã lưu ý để tránh mất thời gian, doanh nghiệp vận tải phải nộp hồ sơ cho các đầu mối quản lý. Hiện nay, để đảm bảo công tác cấp giấy nhận diện cho các doanh nghiệp, cán bộ phụ trách của Sở GTVT đã tăng giờ làm việc đến 20 – 21 giờ mỗi ngày, thậm chí có ngày đến 0 giờ.

Trước đó, Sở GTVT TPHCM phối hợp với Sở GTVT các tỉnh thành thuộc vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cấp giấy nhận diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến TPHCM.

Về quy trình cấp giấy nhận diện phương tiện, các cơ quan đầu mối ở các tỉnh thành đăng ký qua Sở GTVT TPHCM để được cấp mã QR khi qua trạm kiểm soát. Kết quả giải quyết sẽ gửi lại đơn vị đầu mối qua tài khoản Zalo hoặc hộp thư điện tử trong vòng 1 ngày làm việc.

Đơn vị tự in thông báo, phiếu nhận diện và mang theo khi lưu thông. Đối với giấy nhận diện, đơn vị tự in ra và đóng dấu treo của đơn vị, để phía trước xe để các đơn vị dễ nhận diện.

Khi phương tiện đến các chốt kiểm soát, thông qua mã QR trên giấy nhận diện, các đơn vị chức năng sẽ quét mã QR, sau đó sẽ kết nối với phần mềm của Sở GTVT TPHCM và kiểm tra thông tin liên quan đến phương tiện.

Về việc có giấy nhận diện thì tài xế có cần giấy xét nghiệm COVID-19 nữa hay không? Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, kể cả khi các phương tiện được cấp giấy nhận diện thì tài xế vẫn phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 mới được qua chốt kiểm dịch.

"Việc cấp giấy nhận diện là để các lực lượng chức năng ở chốt kiểm dịch nhận biết và bố trí luồng ưu tiên để các phương tiện có thẻ được qua trước. Khi lưu thông trên đường, tài xế phải được xét nghiệm và có kết quả âm tính theo quy định của ngành y tế" - ông Đường nói.

Đại diện Sở GTVT TPHCM cũng lưu ý thêm thẻ nhận diện không phải là điều kiện bắt buộc cho toàn bộ phương tiện. Giấy này được Sở cung cấp cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và chuyên gia, công nhân trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16.

Các bước để được cấp giấy nhận diện phương tiện khi ra vào TPHCM - ảnh Sở GTVT cung cấp
Hướng dẫn để được cấp giấy nhận diện phương tiện khi ra vào TPHCM - ảnh Sở GTVT cung cấp
Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Mưa dông diện rộng sẽ xảy ra tại khu vực TPHCM trong ngày

HẠ MÂY |

Hôm nay (ngày 14.7), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận tiếp tục có mưa dông xảy ra trên diện rộng.

TPHCM vắng lặng những đêm giãn cách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM những đêm tháng 7, không ồn ào, tất bật, mà đâu đó chỉ còn tiếng chổi tre xào xạc của các anh chị lao công quét đường hay những tiếng còi xe cấp cứu liên tục réo lên bên tai... khiến người nghe không khỏi nặng lòng.

TPHCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị 2 đối tượng F0 tại nhà

MINH QUÂN |

TPHCM chính thức triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà đối với trường hợp F0 không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện và nhân viên y tế bị lây nhiễm.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Mưa dông diện rộng sẽ xảy ra tại khu vực TPHCM trong ngày

HẠ MÂY |

Hôm nay (ngày 14.7), thời tiết tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận tiếp tục có mưa dông xảy ra trên diện rộng.

TPHCM vắng lặng những đêm giãn cách

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM những đêm tháng 7, không ồn ào, tất bật, mà đâu đó chỉ còn tiếng chổi tre xào xạc của các anh chị lao công quét đường hay những tiếng còi xe cấp cứu liên tục réo lên bên tai... khiến người nghe không khỏi nặng lòng.

TPHCM chính thức thí điểm cách ly, điều trị 2 đối tượng F0 tại nhà

MINH QUÂN |

TPHCM chính thức triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà đối với trường hợp F0 không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện và nhân viên y tế bị lây nhiễm.