TPHCM cho phép nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi đi lại sau 18h

MINH QUÂN |

Nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi ở TPHCM được lưu thông trên đường từ 18h đến 6h sáng để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa.

Ngày 9.8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký văn bản khẩn về thời gian lưu thông của nhân viên các hệ thống phân phối hiện đại.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận cho một số nhân viên của các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi được lưu thông trên đường từ 18h - 6h sáng để chuẩn bị công tác hậu cần, sắp xếp hàng hóa và vệ sinh, khử khuẩn khu vực kinh doanh.

Sở Công Thương TPHCM chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác nhận danh sách nhân viên được phân công, giao nhiệm vụ; đồng thời tích hợp danh sách vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung trên Cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương để phục vụ công tác quản lý và truy suất, kiểm tra của các lực lượng chức năng.

TPHCM giao giám đốc các hệ thống siêu thị, cửa hàng bình ổn, cửa hàng tiện lợi cấp thẻ công tác/giấy xác nhận công tác cho các nhân viên này được lưu thông trên đường từ sau 18h.

TPHCM áp dụng Chỉ thị 16 từ ngày 9.7 và từ ngày 26.7, người dân được yêu cầu hạn chế tối đa ra đường; các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h sáng.

Trong khung thời gian này, các trường hợp được ra đường như: Cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; phóng viên, phát hành báo.

Ngoài ra, còn có công nhân vệ sinh môi trường; xử lý sự cố điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe chở hàng thiết yếu, đưa đón lực lượng làm nhiệm vụ phòng dịch; xe chở công nhân của các đơn vị thực hiện "một cung đường - hai điểm đến"; xe chở vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu; cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của thành phố. Hôm 3.8, TPHCM bổ sung dịch vụ bưu chính được hoạt động sau 18h.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM chấp hành tốt quy định không ra đường sau 18h

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ghi nhận sau 18h ngày 27.7, hầu hết những người còn lưu thông trên đường tại TPHCM đều có những lý do chính đáng khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.

TPHCM bắt đầu kiểm tra người dân ra đường sau 18h, đường phố thưa vắng

Tú Phúc |

Trong khoảng thời gian từ 18h -19h ngày 26.7, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người ra đường. Sau thời khoảng gian trên sẽ kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

TPHCM công bố những đối tượng được ra đường sau 18h hàng ngày

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép các trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng chống dịch, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước,… được ra đường sau 18h từ ngày 26.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người dân TPHCM chấp hành tốt quy định không ra đường sau 18h

Thanh Vũ - Anh Tú |

Ghi nhận sau 18h ngày 27.7, hầu hết những người còn lưu thông trên đường tại TPHCM đều có những lý do chính đáng khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra.

TPHCM bắt đầu kiểm tra người dân ra đường sau 18h, đường phố thưa vắng

Tú Phúc |

Trong khoảng thời gian từ 18h -19h ngày 26.7, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở người ra đường. Sau thời khoảng gian trên sẽ kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm.

TPHCM công bố những đối tượng được ra đường sau 18h hàng ngày

MINH QUÂN |

TPHCM cho phép các trường hợp cấp cứu, lực lượng làm công tác phòng chống dịch, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo đài, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước,… được ra đường sau 18h từ ngày 26.7.