TPHCM cho phép hàng quán ăn uống phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10

MINH QUÂN |

TPHCM - Từ ngày 28.10, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ đến 21h, không bán, để khách sử dụng đồ uống có cồn, trừ quận 7 và Thành phố Thủ Đức.

Ngày 27.10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng ký văn bản khẩn về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo đó, UBND TPHCM cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ từ ngày 28.10 và phải đảm bảo một số điều kiện.

Cụ thể, các quán ăn phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM ban hành.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ hoạt động đến 21h và không quá 50% công suất. Đặc biệt, không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn, TPHCM cho phép quận 7 và Thành phố Thủ Đức được thí điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thí điểm đến ngày 15.11.

Sau khi thí điểm, 2 địa phương này đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất UBND TPHCM nhân rộng các địa bàn khác.

TPHCM giao UBND các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức phối hợp các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh ăn uống không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Cửa hàng ăn uống ở TPHCM phải đáp ứng 4 tiêu chí mới được hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCMCơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí.

TPHCM đề xuất cho quận 7 và Thủ Đức bán rượu, bia ở quán ăn tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được đề xuất phục vụ tại chỗ tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21h. Trong đó, thí điểm quán ăn uống tại chỗ ở quận 7 và Thủ Đức được bán rượu, bia.

Nhiều quán nhậu tại TPHCM vẫn vô tư bán tại chỗ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Dù chưa được cho phép phục vụ bán tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, quán nhậu tại TPHCM vẫn cho khách ngồi lại tại quán ăn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Cửa hàng ăn uống ở TPHCM phải đáp ứng 4 tiêu chí mới được hoạt động

MINH QUÂN |

TPHCMCơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TPHCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ 4 tiêu chí.

TPHCM đề xuất cho quận 7 và Thủ Đức bán rượu, bia ở quán ăn tại chỗ

MINH QUÂN |

TPHCM - Cơ sở kinh doanh ăn uống tại TPHCM được đề xuất phục vụ tại chỗ tối đa 50% công suất, đóng cửa trước 21h. Trong đó, thí điểm quán ăn uống tại chỗ ở quận 7 và Thủ Đức được bán rượu, bia.

Nhiều quán nhậu tại TPHCM vẫn vô tư bán tại chỗ

Thanh Vũ - Chân Phúc |

TPHCM - Dù chưa được cho phép phục vụ bán tại chỗ nhưng nhiều quán ăn, quán nhậu tại TPHCM vẫn cho khách ngồi lại tại quán ăn.