TPHCM cần làm gì để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế?

MINH QUÂN |

TPHCM - Các chuyên gia cho rằng TPHCM có nhiều thuận lợi, nền tảng để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế nhưng cần có sự thay đổi mang tính đột phá trong cơ chế, chính sách.

TPHCM là trung tâm tài chính toàn cầu thứ cấp

Ngày 25.2, UBND TPHCM tổ chức hội thảo Đề án phát triển TPHCM thành Trung tâm tài chính quốc tế, với sự tham gia của hơn 200 chuyên gia đầu ngành, các doanh nghiệp và bộ ngành liên quan bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Theo bà Lê Ngọc Thùy Trang - Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM (HFIC), thành phố định hướng phát triển thành Trung tâm tài chính quốc gia với nền tảng vững chắc trong giai đoạn 2021-2025 và chuẩn bị điều kiện cần thiết để trở thành trung tâm khu vực từ năm 2026 đến 2045.

Mục tiêu của TPHCM là được xếp hạng trong nhóm 50 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của Trung tâm tài chính toàn cầu (Global Financial Centres Index - GFCI) vào năm 2030 và trong nhóm 20 trung tâm hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Để phát triển đến năm 2025, TPHCM đặt ra 4 chương trình hành động: Phát triển Fintech, ngân hàng số và thị trường giao dịch tài chính số; thúc đẩy hội nhập tài chính khu vực; phát triển Khu Tài chính - Thương mại Thủ Thiêm; phát triển thị trường hàng hóa tại trung tâm tài chính quốc tế TPHCM.

TP.HCM hiện là trung tâm tài chính của cả nước và là trung tâm tài chính toàn cầu thứ cấp.
TPHCM hiện là trung tâm tài chính của cả nước và là trung tâm tài chính toàn cầu thứ cấp.  Ảnh: Anh Tú

Theo bà Lê Ngọc Thùy Trang, từ tháng 3.2020, TPHCM đã được đánh giá là một Trung tâm tài chính thứ cấp trên bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu. Đến tháng 9.2021, thành phố đứng đầu danh sách 10 trung tâm tiềm năng được xem xét để đưa vào danh sách đánh giá chính thức của GFCI.

Cần đột phá về cơ chế, chính sách

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, hiện TPHCM đang là Trung tâm tài chính quốc gia, có một vị trí tương đối trong thị trường tài chính của ASEAN. Nếu xét về tiền tệ, TPHCM đóng góp giao dịch ngắn hạn khoảng 28% nhưng chiếm 95% thị trường vốn của Việt Nam.

Để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, ông Trần Du Lịch cho rằng TPHCM cần quan tâm cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn vốn đầu tư, tập trung lĩnh vực công nghệ số. Song song, có chính sách chia sẻ rủi ro từ sản xuất sang thị trường, bao gồm đổi mới sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam, hiện nay TPHCM có khoảng 200 doanh nghiệp Fintech (công nghệ tài chính), có nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán nhưng thật sự chưa có tập đoàn tài chính.

Các tổ chức tài chính quốc tế chưa hiện diện nhiều do họ chỉ có giấy phép để kinh doanh ngân hàng truyền thống, khó xin thêm giấy phép hoạt động lĩnh vực khác. Số ngân hàng quốc tế còn trụ lại hầu hết phục vụ doanh nghiệp FDI, hoặc có tệp khách hàng lớn tại TPHCM. Những ngân hàng quốc tế thấy không có hy vọng phát triển thành tập đoàn tài chính thì đều rút vốn, bán lại, hoặc thu hẹp thị trường tại Việt Nam.

Do đó, ông Nguyễn Xuân Thành cho rằng TPHCM cần có khung pháp lý cho tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình tập đoàn tài chính. Cơ chế này hấp dẫn và ưu đãi hơn cả miễn giảm tiền thuê đất hay giảm thuế.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chia sẻ, để hình thành và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế sẽ gặp nhiều thách thức và cần rất nhiều nỗ lực. Cụ thể: định hướng mô hình phù hợp; xây dựng cơ chế chính sách, khuôn khổ pháp lý; phát triển cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ và nguồn nhân lực; xác định các chính sách chiến lược mang tính đột phá để có thể cạnh tranh, thu hút.

Ngoài ra, còn kêu gọi các nhà đầu tư, các tập đoàn tài chính lớn đầu tư vào trung tâm tài chính, huy động các nguồn lực bên trong và bên ngoài cũng như hỗ trợ kết nối với các Trung tâm tài chính thế giới để phát triển hạ tầng.

Bà Phan Thị Thắng cho biết, sau khi lấy ý kiến chuyên gia để hoàn thiện dự thảo đề án, TPHCM sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương trước khi chính thức trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 15.000 tỉ đồng xây cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Cần Giờ (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) và cầu Thủ Thiêm 4 (Thành phố Thủ Đức và quận 7) tổng vốn hơn 15.000 tỉ đồng, được xúc tiến chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

TPHCM: Thanh tra 4 doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo Sở Công Thương TPHCM, trên địa bàn có một số cây xăng vẫn thiếu hụt tạm thời xăng RON 95. Đa số nhập hàng từ 4 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và Sở sẽ thanh tra các đơn vị này.

Lập đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM

Huân Cao |

Tại trụ sở UBND TPHCM vừa diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TPHCM và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPPG) về việc nghiên cứu lập "Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM".

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Hơn 15.000 tỉ đồng xây cầu Cần Giờ và cầu Thủ Thiêm 4

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Cần Giờ (nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ) và cầu Thủ Thiêm 4 (Thành phố Thủ Đức và quận 7) tổng vốn hơn 15.000 tỉ đồng, được xúc tiến chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

TPHCM: Thanh tra 4 doanh nghiệp đầu mối nhập xăng dầu

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Theo Sở Công Thương TPHCM, trên địa bàn có một số cây xăng vẫn thiếu hụt tạm thời xăng RON 95. Đa số nhập hàng từ 4 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và Sở sẽ thanh tra các đơn vị này.

Lập đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM

Huân Cao |

Tại trụ sở UBND TPHCM vừa diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa UBND TPHCM và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (Tập đoàn IPPG) về việc nghiên cứu lập "Đề án xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM".