TPHCM: Bắt giữ kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Trí Minh |

Ngày 17.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03), Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với Đội 3 Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện một kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Theo đó, trong quá trình nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một căn nhà ở đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) có biểu hiện nghi vấn nên tập trung theo dõi. Công an đã phát hiện một số đối tượng thường sử dụng địa điểm trên làm nơi tập kết các loại mỹ phẩm.

Chiều ngày 13.4, trinh sát của PC03 cùng Đội 3 Cục Quản lý thị trường TPHCM đã tiến hành kiểm tra căn nhà tại địa điểm trên.

Các hộp mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: CACC
Các hộp mỹ phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có hơn 5.000 hộp mỹ phẩm các loại như: kem dưỡng da, sữa dưỡng da ốc sên, mặt nạ dưỡng da, kem chống nắng, tinh dầu dưỡng da, kem phục hồi da hư tổn mang các nhãn hiệu ULTRA SPOT, JIM MI LIANG LI,...

Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ lô hàng khai dùng lô mỹ phẩm này để bán trên mạng hoặc bỏ mối cho các cơ sở dịch vụ làm đẹp. Ảnh: CACC.
Chủ lô hàng khai dùng lô mỹ phẩm này để bán trên mạng hoặc bỏ mối cho các cơ sở dịch vụ làm đẹp. Ảnh: CACC.

Do vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản toàn bộ số tang vật và mời chủ lô hàng là bà Nguyễn Thị Thu Thảo (sinh năm 1981, ngụ quận Gò Vấp) làm việc. Bà Thảo khai lô mỹ phẩm được mua từ một số người chưa rõ lai lịch, đem về kinh doanh trên mạng hoặc bỏ mối cho các cơ sở dịch vụ làm đẹp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Cục QLTT TPHCM tổng kiểm tra hoạt động hoá chất, phạt hơn 500 triệu đồng

Đình Trường |

Ngày 24.2, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết đã xử phạt hơn 500 triệu đồng các cơ sở vi phạm khi tiến hành tổng kiểm tra hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố.

QLTT đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp làm khẩu trang bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa có văn bản đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp có hành vi làm khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Giới thiệu nhân sự thay thế quyền QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải

Phạm Dung |

Trước những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương và bổ sung nhân sự khác lên thay.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cục QLTT TPHCM tổng kiểm tra hoạt động hoá chất, phạt hơn 500 triệu đồng

Đình Trường |

Ngày 24.2, Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết đã xử phạt hơn 500 triệu đồng các cơ sở vi phạm khi tiến hành tổng kiểm tra hoạt động hoá chất trên địa bàn thành phố.

QLTT đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp làm khẩu trang bằng giấy vệ sinh

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường vừa có văn bản đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp có hành vi làm khẩu trang y tế bằng giấy vệ sinh.

Giới thiệu nhân sự thay thế quyền QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải

Phạm Dung |

Trước những sai phạm của ông Nguyễn Thanh Hải, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã đồng ý với việc cho ông Nguyễn Thanh Hải thôi quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hải Dương và bổ sung nhân sự khác lên thay.