TP.Chí Linh đặt mục tiêu tiêu thụ thành công vụ nhãn lồng

Vũ Long |

Trong dịch bệnh COVID-19, TP. Chí Linh (Hải Dương) đặt mục tiêu tiêu thụ, xuất khẩu hiệu quả nông sản, đặc biệt là vụ nhãn lồng đang cho thu hoạch.

Theo Chủ tịch UBND TP.Chí Linh (tỉnh Hải Dương) Nguyễn Văn Kiên, nhãn lồng không phải là đặc sản chủ lực tại địa phương, nhưng có giá trị kinh tế khá cao.

Mùa nhãn năm 2021, TP. Chí Linh đã mở rộng thêm 35,2ha vùng vải, nhãn sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại các xã Hoàng Hoa Thám, Bắc An, Lê Lợi... Cùng với 10 mã vùng trồng với diện tích 50ha vải xuất khẩu đi Mỹ, Australia, Nhật Bản, đến nay TP.Chí Linh đã có 4 mã vùng trồng nhãn lồng xuất khẩu với diện tích 52ha.

Ngoài xuất khẩu, nhãn Chí Linh cũng được người tiêu dùng trong nước ưa thích. Đối với thị trường nội địa, các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh và các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Phòng…

Ngoài ra, Chí Linh đang tập trung khơi thông, phát triển các thị trường mới, có tiềm năng ở các tỉnh miền Trung và miền Nam.

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu, cùng với việc tiêu thụ nông sản và các loại cây trái đặc sản, TP.Chí Linh cần tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả và quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn nông nghiệp sạch với du lịch tâm linh, du lịch miệt vườn. Đồng thời, quan tâm đến các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp để giúp nâng cao thu nhập và đời sống nông dân.

Được biết, Hải Dương cũng đã xuất khẩu thành công mùa vải thiều năm 2021. Năm nay, tỉnh Hải Dương có trên 9.100ha vải thiều với sản lượng khoảng 55.000 tấn. Bà Lương Thị Kiểm - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, chia sẻ: Năm nay, sản lượng vải Hải Dương xuất khẩu sang Nhật Bản và Châu Âu tăng đột biến do vùng nguyên liệu tốt. Trong đó, vải xuất riêng vào thị trường Nhật Bản là 100 tấn, cao gấp 3 lần tổng sản lượng vải cả nước xuất khẩu Nhật Bản năm 2020.

Vải thiều Hải Dương đã xuất khẩu tới trên 10 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia… Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính, chiếm khoảng 60%-70% sản lượng xuất khẩu.

Theo đại diện Công ty cổ phần Nông nghiệp hữu cơ Fusa, doanh nghiệp này đang bắt đầu thu mua, sơ chế nhãn để xuất khẩu sang EU trong vài ngày tới. Dự kiến vụ nhãn năm 2021, Fusa sẽ xuất khẩu khoảng từ 20-30 tấn nhãn Chí Linh, Hải Dương đến với 300 siêu thị ở Anh và các nước EU. Thời gian qua, dịch COVID-19 nhưng doanh nghiệp đã xuất khẩu một số chuyến nhãn sang các nước: Anh, Pháp, Hà Lan…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tìm đầu ra cho đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trong mùa dịch COVID-19

Vũ Long |

Nông sản, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đang được tìm đầu ra qua chương trình xúc tiến thương mại trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Nhãn lồng Hưng Yên

Lê Bích |

“Dù đi buôn Bắc bán Đông - Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên” (ca dao). Nhãn ra hoa vào mùa xuân, còn vào tháng 7, tháng 8 đang là mùa nhãn chín rộ, tháng 9 là mùa nhãn muộn. Thế nên, nếu đến “vương quốc nhãn lồng” Hưng Yên vào tháng 8, bạn sẽ thấy những vườn nhãn trĩu quả hai bên đường đi, chỉ cần giơ tay lên là bạn có thể chạm vào chùm nhãn căng mọng, nâu óng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tìm đầu ra cho đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trong mùa dịch COVID-19

Vũ Long |

Nông sản, đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đang được tìm đầu ra qua chương trình xúc tiến thương mại trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Nhãn lồng Hưng Yên

Lê Bích |

“Dù đi buôn Bắc bán Đông - Đố ai quên được nhãn lồng Hưng Yên” (ca dao). Nhãn ra hoa vào mùa xuân, còn vào tháng 7, tháng 8 đang là mùa nhãn chín rộ, tháng 9 là mùa nhãn muộn. Thế nên, nếu đến “vương quốc nhãn lồng” Hưng Yên vào tháng 8, bạn sẽ thấy những vườn nhãn trĩu quả hai bên đường đi, chỉ cần giơ tay lên là bạn có thể chạm vào chùm nhãn căng mọng, nâu óng.