TP Hồ Chí Minh “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám

CAO HÙNG |

Ngày 22.8, nguồn tin từ UBND TPHCM cho biết, UBND TP đã chính thức “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám, sau hơn 10 năm, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư phát triển không gian ngầm (IUS), đã không triển khai; trái lại, còn vi phạm hợp đồng dự án.

Công văn số 3427/UBND-DA, ngày 20.8.2019, do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan ký ban hành, gửi các sở ngành liên quan.

Theo đó, UBND TP chỉ đạo: Do nhà đầu tư (IUS) vi phạm hợp đồng dự án và không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án, giao Sở Giao thông – Vận tải có văn bản thông báo Công ty IUS về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng dự án xây dựng khai thác tầng ngầm làm bãi đỗ xe và dịch vụ công cộng tại công viên Lê Văn Tám theo đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên – Môi trường rà soát thu hồi các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai, đầu tư; tham mưu đề xuất UBND TP các thủ tục pháp lý liên quan chấm dứt hợp đồng dự án theo đúng quy định.

Ngân hàng TMCP Đông Á và Công ty IUS tự chịu trách nhiệm giải quyết các khoản nợ, lãi vay có liên quan theo quy định.

Công ty IUS giới thiệu mô hình dự án bãi đỗ xe ngầm từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chỉ trên giấy. Ảnh: T.L
Công ty IUS giới thiệu mô hình dự án bãi đỗ xe ngầm từ năm 2010, nhưng đến nay vẫn chỉ trên giấy. Ảnh: T.L

Trước đó, vào tháng 11.2018, nhằm cứu vãn tình hình, IUS từng kiến nghị TP hỗ trợ toàn bộ lãi vay trên tổng số tiền vay, trong thời gian xây dựng và 3%/năm trên tổng số tiền vay thời gian 10 năm, kể từ khi dự án đi vào khai thác.

Mặt khác, IUS cũng xin điều chỉnh mục đích/công năng sử dụng một phần diện tích diện tích từ đậu xe công công sang thương mại – dịch vụ, nhằm tăng nguồn thu khi khai thác dự án (tỷ lệ 70% xuống 67,3% hoặc 70% xuống 65,9%).

IUS cũng xin cho phép được chủ động áp giá dịch vụ trông giữ xe theo giá thị trường…

Tuy nhiên, các kiến nghị trên từ IUS đã không được các sở, ngành tham mưu chấp nhận.

Như vậy, với việc UBND TP chính thức “khai tử” dự án bãi đỗ xe ngầm tại công viên Lê Văn Tám (do IUS làm chủ đầu tư), thì trên địa bàn TPHCM còn lại duy nhất dự án bãi đỗ xe ngầm tại sân khấu Trống Đồng (quận 1), do Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương làm chủ đầu tư.

Hiện Công ty Đông Dương đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục giao đất, điều chỉnh thiết kế, quy hoạch… Dự kiến dự án Trống Đồng sẽ chính thức khởi công vào tháng 4.2020.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

UBND TP HCM chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

CAO HÙNG |

Ngày 29.7, nguồn tin từ UBND TP HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm đầu tiên của TP HCM, sau nhiều tháng bị “khai tử”.

UBND TPHCM chỉ đạo rà soát dự án bãi đỗ xe ngầm bị “khai tử”

CAO HÙNG |

Sau khi báo Lao Động đăng bài “Bãi đỗ xe ngầm chưa “khai sinh” đã bị... “khai tử” (23.5.2019); ngày 24.5, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có chỉ đạo về vụ việc này.

TPHCM: Bãi đỗ xe ngầm chưa “khai sinh” đã bị “khai tử”

CAO HÙNG |

10 năm long đong thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tiên cho TPHCM, thế nhưng, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đang bức xúc vì dự án bị... “khai tử”, khi chưa kịp “khai sinh”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

UBND TP HCM chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm Trống Đồng

CAO HÙNG |

Ngày 29.7, nguồn tin từ UBND TP HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành, chính thức “hồi sinh” dự án bãi đậu xe ngầm đầu tiên của TP HCM, sau nhiều tháng bị “khai tử”.

UBND TPHCM chỉ đạo rà soát dự án bãi đỗ xe ngầm bị “khai tử”

CAO HÙNG |

Sau khi báo Lao Động đăng bài “Bãi đỗ xe ngầm chưa “khai sinh” đã bị... “khai tử” (23.5.2019); ngày 24.5, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có chỉ đạo về vụ việc này.

TPHCM: Bãi đỗ xe ngầm chưa “khai sinh” đã bị “khai tử”

CAO HÙNG |

10 năm long đong thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm đầu tiên cho TPHCM, thế nhưng, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương đang bức xúc vì dự án bị... “khai tử”, khi chưa kịp “khai sinh”.