Top tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ: CEO Amazon giữ ngôi vương, TT Mỹ Donald Trump rớt hạng

Phan Anh |

Mới đây, Forbes vừa công bố danh sách 400 tỉ phú giàu có nhất nước Mỹ năm 2018. Theo đó, Giám đốc điều hành của Amazon - Jeff Bezos tiếp tục là người giàu có nhất hành tinh. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rớt hạng, tỉ phú gốc Việt Hoàng Kiều ngậm ngùi rời khỏi danh sách này.

Cụ thể, theo xếp hạng của Forbes, đứng đầu danh sách 400 người giàu có nhất nước Mỹ năm nay hầu hết là các tỷ phú công nghệ.

Sau 24 năm, người giàu nhất hành tinh đã không còn thuộc về Bill Gates. Soán lấy vị trí này từ tay ông chủ Microsoft là tỷ phú Jeff Bezos - người sở hữu gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon.

 
Jeff Bezos trở thành người giàu có nhất nước Mỹ với khối tài sản 160 tỉ USD.

Trước đó vào tháng 7.2017, Bezos đã trở thành người giàu có nhất thế giới trong một thời gian ngắn khi giá trị tài sản ròng của ông đạt 90 tỉ USD. Tháng 10.2017, điều đó tiếp tục xảy ra khi tài sản của ông tăng lên mức 93,8 tỉ USD, cao hơn 88,7 tỉ USD của tỉ phú Bill Gates.

Theo Bloomberg, đến tháng 7.2018, tài sản của Bezos đã vượt xa Gates với giá trị khoảng 150 tỉ USD.

Đầu tháng 9.2018, Amazon của Bezos đã trở thành công ty thứ hai tại Mỹ được định giá hơn 1.000 tỉ USD. Trong năm tài chính 2017, công ty đã mang về tổng doanh thu 177,87 tỉ USD.

Tổng tài sản của Jeff Bezos hiện là 160 tỉ USD. Forbes đánh giá đây là con số đầu tiên vượt ngưỡng 100 tỉ USD và có tốc độ tăng trưởng gần như gấp đôi so với năm trước đó, cụ thể tăng 78,5 tỉ USD.

Xếp sau tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos là Bill Gates (hạng 2, tài sản 97 tỉ USD), Warren Buffet (hạng 3, 88,3 tỉ USD), Mark Zuckerberg (hạng 4, tài sản 61 tỉ USD) và Larry Ellison (hạng 5, tài sản 58,4 tỉ USD).

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rớt hạng trong danh sách này. Năm ngoái, ông giảm 92 bậc xuống vị trí 248. Năm nay, dù giữ nguyên giá trị sở hữu 3,1 tỷ USD nhưng Tổng thống Mỹ vẫn giảm 11 bậc, đứng thứ 259.

Sau liên tục 3 năm góp mặt, tỉ phú gốc Việt - Hoàng Kiều đã không còn nằm trong danh sách này, hiện ông Hoàng Kiều chỉ sở hữu khoảng 1,6 tỉ USD.

Theo Forbes, tổng tài sản của 400 tỉ phú Mỹ giàu nhất năm 2018 lên đến 2.900 tỉ USD, con số này cao kỷ lục và tăng 200 tỉ USD so với năm trước đó.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

"Tình cũ" của Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều rớt khỏi danh sách những người giàu nhất Mỹ

Theo Zing |

Sau 3 năm góp mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã rớt khỏi danh sách này theo xếp hạng mới nhất của Forbes. 

Chỉ một câu nói, tỷ phú Elon Musk khiến hãng xe lớn nhất nước Mỹ bay mất 7,3 tỷ USD

PV |

Cổ phiếu hãng xe hàng đầu nước Mỹ - Tesla đã có thời gian “nhảy múa" khi chủ tịch công ty này đưa ra tuyên bố hùng hồn đã tìm được nhà đầu tư bỏ tiền giúp hãng “ra ở riêng” và bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) khởi kiện.

Choáng váng khối tài sản khổng lồ của top tỷ phú giàu có nhất Ấn Độ

Phan Anh |

Tạp chí CEOWORLD mới công bố “Danh sách người giàu Ấn Độ năm 2018”, xếp hạng các cá nhân giàu có nước này. Được đánh giá là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, Ấn Độ chiếm số lượng lớn các tỷ phú của thế giới với những khối tài sản khổng lồ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Tình cũ" của Ngọc Trinh, tỷ phú Hoàng Kiều rớt khỏi danh sách những người giàu nhất Mỹ

Theo Zing |

Sau 3 năm góp mặt trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã rớt khỏi danh sách này theo xếp hạng mới nhất của Forbes. 

Chỉ một câu nói, tỷ phú Elon Musk khiến hãng xe lớn nhất nước Mỹ bay mất 7,3 tỷ USD

PV |

Cổ phiếu hãng xe hàng đầu nước Mỹ - Tesla đã có thời gian “nhảy múa" khi chủ tịch công ty này đưa ra tuyên bố hùng hồn đã tìm được nhà đầu tư bỏ tiền giúp hãng “ra ở riêng” và bị Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) khởi kiện.

Choáng váng khối tài sản khổng lồ của top tỷ phú giàu có nhất Ấn Độ

Phan Anh |

Tạp chí CEOWORLD mới công bố “Danh sách người giàu Ấn Độ năm 2018”, xếp hạng các cá nhân giàu có nước này. Được đánh giá là nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, Ấn Độ chiếm số lượng lớn các tỷ phú của thế giới với những khối tài sản khổng lồ.