Tổng mức thuế và chi phí bảo hiểm DN Việt Nam phải nộp chiếm 38,1% lợi nhuận trước thuế

NGUYỄN TRUNG HIẾU |

Theo khảo sát “Doing Business 2018” của Ngân hàng thế giới, công bố mới đây: Tổng mức thuế và chi phí bảo hiểm DN Việt Nam phải nộp chiếm 38,1% lợi nhuận trước thuế, trong khi con số này ở Thái Lan là 28,7%, ở Indonesia là 30%... 

Khảo sát PCI 2017 cho thấy, 59,3% DN cho rằng họ thường phải trả thêm các khoản chi phí không chính thức; lãnh đạo của khoảng 30% DN phải dành hơn 10% quỹ thời gian cho tìm hiểu và tuân thủ quy định pháp luật; 44% DN cho rằng thủ tục thuê, mua đất phức tạp... Chính phủ đã giao và Bộ KHĐT đang xây dựng dự thảo cắt giảm chi phí cho DN.

Là một trong những cơ quan tham mưu chính sách cho Chính phủ, bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Phó Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân - cho rằng, để giảm chi phí cho DN cần quyết liệt các nội dung bao gồm: Xây dựng thành công và Chính phủ điện tử (CPĐT), chính quyền điện tử lấy DN làm trung tâm; thực hiện thủ tục hành chính/dịch vụ công dạng thủ công truyền thống thành dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, DN; đồng thời cần chỉ đạo cải cách và đánh giá hiệu quả cải cách phải gắn với các bằng chứng có thể đo đếm và tư tưởng như bộ chỉ số về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của DN cần được nằm trong tư duy nhiều vị lãnh đạo cấp cao, chứ không chỉ là việc riêng của Thủ tướng, của Bộ trưởng Chủ nhiệm VP Chính phủ hay một nhóm các chuyên gia.

Thực tiễn từ một số quốc gia cho thấy: Estonia dành từ 1% - 1,4% ngân sách hằng năm cho xây dựng CPĐT, giúp thu về 2% GDP mỗi năm; Hàn Quốc chỉ riêng việc áp dụng hệ thống đấu thầu trực tuyến KONEPs đã giúp tiết kiệm 8 tỉ đôla mỗi năm, và việc triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2005 ước tính giúp mang lại 0,5% GDP nhờ vào việc người dân và DN không phải nộp hồ sơ dịch vụ công bằng giấy nữa. Trong bối cảnh hội nhập, không khó để học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia. Vấn đề trên không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà là ở thái độ, có quyết tâm học và áp dụng hay không…

NGUYỄN TRUNG HIẾU
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.