Tổng kết ngành nông nghiệp 2021: Lần đầu xuất khẩu lập kỷ lục 48,6 tỉ USD

Vũ Long |

Sáng 29.12, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021, Bộ NNPTNT cho biết xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỉ USD.

Những mặt hàng chủ lực lập kỳ tích, đưa xuất khẩu cán mốc kỷ lục 48,6 tỉ USD

Sáng 29.12.2021, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021 - Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022, Bộ NNPTNT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ những thành tích mà ngành nông nghiệp đã đạt được, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Năm 2021, xuất khẩu hàng hóa của ngành NNPTNT đã được mở rộng ra nhiều thị trường hơn, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD.

Ngành NNPTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ những kết quả đạt được trong năm 2021. Ảnh: Giang Nguyễn
Ngành NNPTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ những kết quả đạt được trong năm 2021. Ảnh: Giang Nguyễn

"Đặc biệt, năm 2021, có 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỉ USD là gỗ và sản phẩm gỗ; tôm; rau quả; hạt điều; gạo, caosu" - Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản chiếm trên 30% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng nông, lâm, thủy sản và là một trong 7 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 10 tỉ USD trong năm 2021. Dự kiến đến hết năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 15,6 tỉ USD - là mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong nhóm nông, lâm, thủy sản.

Giữ vị trí "quán quân", dự báo đến hết tháng 12.2021, tổng giá trị xuất khẩu đồ gỗ và các loại lâm sản ước đạt tới 15,87 tỉ USD, vượt 20% kế hoạch đề ra và tăng 20% so với năm 2020. Mức xuất siêu là 12,94 tỉ USD (tăng 21,2% so với năm 2020), tiếp tục lập kỷ lục mới, đưa Việt Nam tiếp tục đứng đầu khối ASEAN, đứng thứ hai Châu Á và thứ 5 thế giới về xuất khẩu gỗ và lâm sản.

Xuất khẩu gỗ đạt 15,6 tỉ USD trong năm 2021, vượt 1,6 tỉ so với kế hoạch. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gỗ đạt 15,87 tỉ USD trong năm 2021, vượt 1,6 tỉ so với kế hoạch. Ảnh: Vũ Long

Xếp ở vị trí "á quân", xuất khẩu thủy sản cũng đã vượt qua 3 tháng "đóng băng" do COVID-19, "trở mình" ngoạn mục đưa về giá trị kim ngạch 8,9 tỉ USD. Tiếp theo đó là các mặt hàng rau quả, hạt điều: Trên 3,6 tỉ USD; rau quả: Trên  3,5 tỉ USD; caosu: Từ 3,1-3,2 tỉ USD...

Đại diện tỉnh Lai Châu - ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 48,6 tỉ USD mà ngành nông nghiệp có được là kết quả đáng tự hào trong điều kiện khó khăn bủa vây bởi COVID-19.

Những “điểm sáng” tăng trưởng đáng khích lệ

Sáng 29.12.2021, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành, Bộ NNPNT cho biết, năm 2021, giá trị gia tăng toàn ngành (VA) tăng khoảng 2,85 - 2,9% , trong đó nông nghiệp tăng trên 3,18%, lâm nghiệp tăng trên 3,85%, thủy sản tăng trên 1,85%; tỉ lệ che phủ rừng 42,02%; tỉ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 68,2%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6 tỉ USD.

Trong lĩnh vực trồng trọt, cơ cấu cây trồng được chuyển đổi hiệu quả hơn. Đẩy mạnh thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nhất là đối với cây trồng chủ lực. Tập trung cải tạo cơ cấu giống, kiểm soát, nâng tỉ lệ sử dụng các giống mới, chất lượng cao.  Đặc biệt, dù dịch COVID-19 phức tạp nhưng sản lượng lúa năm 2021 vẫn đạt 43,86 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tỉ trọng gạo chất lượng cao chiếm trên 89%, giá gạo xuất khẩu tăng từ 496 USD/tấn năm 2020 lên 503 USD/tấn năm 2021.

Diện tích rau màu khoảng 1,12 triệu hecta; sản lượng đạt 18,6 triệu tấn, tăng 325,5 nghìn tấn so với năm 2020. Diện tích 1,18 triệu hecta, tăng 44,8 nghìn hecta so với năm 2020; sản lượng và chất lượng các loại cây ăn quả có lợi thế của cả nước và từng vùng đều tăng; một số cây ăn quả chủ lực sản lượng tăng từ 5-19%.

Trong lĩnh vực chăn nuôi, đã có sự chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi sạch, hữu cơ, an toàn sinh học. Sản lượng thịt các loại đạt 6,69 triệu tấn, tăng 3,2% so với năm 2020; sữa tươi đạt trên 1,2 triệu tấn, tăng 10,5%; trứng 17,5 tỉ quả, tăng 5,1%. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Về thủy sản, ngành đã đẩy nhanh phát triển bền vững cả nuôi trồng và khai thác. Tổng sản lượng thủy sản đạt trên 8,73 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2020; trong đó khai thác trên 3,9 triệu tấn tăng 0,9%, nuôi trồng 4,8 triệu tấn tăng 1,1%...

Về lâm nghiệp, ngành tiếp tục thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển rừng, trọng tâm là đề án “Trồng 1 tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; diện tích rừng trồng mới tập trung 278 nghìn hecta và 120 triệu cây phân tán; thu dịch vụ môi trường rừng trên 3.100 tỉ đồng...

Từ những kết quả nêu trên, năm 2022 ngành NNPTNT đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 49 tỉ USD.

Chỉ tiêu cơ bản năm 2022 của ngành NNPTNT

Tốc độ tăng trưởng VA toàn ngành 2,8-2,9%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản từ 2,9-3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 49 tỉ USD; tỉ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 73%; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 92,5%; tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và nâng cao chất lượng rừng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

44 tỉ USD xuất khẩu nông sản ở "trong tầm tay"

Phong Nguyễn |

Dự kiến năm 2021, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu sẽ mang về trên 44 tỉ USD, vượt 2 tỉ USD so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản "về đích" trước hạn

Vũ Long |

Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 43,5 tỉ USD và "về đích" trước hạn.

Kết nối thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Âu - Mỹ

Anh Tuấn |

Để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam sang thị trường khu vực Âu Mỹ, tận dụng các lợi thế về thuế của các Hiệp định Thương mại tự do, tranh thủ cơ hội khi thị trường hồi phục, tới đây, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội thảo "Kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt nam vụ mùa 2021 sang các thị trường Âu Mỹ”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

44 tỉ USD xuất khẩu nông sản ở "trong tầm tay"

Phong Nguyễn |

Dự kiến năm 2021, nhóm hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu sẽ mang về trên 44 tỉ USD, vượt 2 tỉ USD so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

11 tháng năm 2021, xuất khẩu nông sản "về đích" trước hạn

Vũ Long |

Trong 11 tháng năm 2021, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt 43,5 tỉ USD và "về đích" trước hạn.

Kết nối thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Âu - Mỹ

Anh Tuấn |

Để thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông sản thế mạnh của Việt Nam sang thị trường khu vực Âu Mỹ, tận dụng các lợi thế về thuế của các Hiệp định Thương mại tự do, tranh thủ cơ hội khi thị trường hồi phục, tới đây, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức hội thảo "Kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt nam vụ mùa 2021 sang các thị trường Âu Mỹ”.