Tổng giám đốc Sovico dự chi 370 tỉ gom 15 triệu cổ phiếu HDB

Minh An |

Ông Phạm Khắc Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sovico vừa đăng ký mua hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) nhằm mục đích đầu tư.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2020 đến ngày 28.1.2021, theo phương thức thỏa thuận.

Cũng trong khoảng thời gian ông Phạm Khắc Dũng đăng ký mua vào, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long - công ty con của Sovico cũng đăng ký bán hơn 15,3 triệu cổ phiếu HDB với phương thức giao dịch thỏa thuận. Địa ốc Phú Long cho biết mục đích giao dịch là nhằm chuyển dịch danh mục đầu tư trong nội bộ và tập đoàn.

Hiện tại, ông Dũng đang không giữ bất kì cổ phiếu HDB nào; còn Phú Long đang nắm giữ gần 19,5 triệu đơn vị, tương đương 1,21% vốn điều lệ HDBank. Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ sở hữu của ông Dũng tại HDBank sẽ tăng lên 0,95% trong khi của Phú Long sẽ giảm xuống còn 0,26%.

Sovico hiện đang nắm giữ hơn 232 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 14,45% vốn điều lệ HDBank và là cổ đông lớn duy nhất tại nhà băng này.

Hiện bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Sovico đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực HĐQT HDBank và nắm giữ gần 60 triệu cổ phần tại đây (3,72%).

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HDB đang dao động quanh mức 24.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Tổng giám đốc Sovico Phạm Khắc Dũng sẽ chi khoảng 370 tỉ đồng để mua hơn 15,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư cổ phiếu nào “trúng đậm” năm 2020?

Cẩm Thư |

Những nhà đầu tư rót tiền vào cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản khu công nghiệp đã "trúng đậm" trong năm 2020.

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Mi Trần |

Làn sóng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chào đón hai mã mới lần đầu tiên chào sàn chứng khoán.

Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

Cẩm Thư |

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn do những tác động tiêu cực của COVID-19, năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Đầu tư cổ phiếu nào “trúng đậm” năm 2020?

Cẩm Thư |

Những nhà đầu tư rót tiền vào cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và bất động sản khu công nghiệp đã "trúng đậm" trong năm 2020.

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Mi Trần |

Làn sóng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chào đón hai mã mới lần đầu tiên chào sàn chứng khoán.

Nên rót tiền vào cổ phiếu nào năm 2021?

Cẩm Thư |

Khép lại năm 2020 đầy khó khăn do những tác động tiêu cực của COVID-19, năm 2021 kinh tế Việt Nam được kỳ vọng phục hồi nhờ các động lực như đầu tư công được đẩy mạnh, triển vọng tiêu dùng tích cực và lãi suất cố định được duy trì ở mức thấp. Nhiều cổ phiếu được dự báo hấp dẫn khi kinh tế phục hồi hậu COVID-19.