Tổng giám đốc mạng lưới đào tiền ảo Sky Mining "bỏ trốn"?

Gia Miêu |

Thông tin ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Sky Mining bỏ trốn khiến các nhà đầu tư vào Sky Mining hoảng hốt khi đầu tư hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng có nguy cơ mất hết.

 
Thông tin về việc Tổng Giám đốc Sky Mining bỏ trốn trên hệ thống. Ảnh: bitcointinnhan 
Cụ thể, từ ngày 25.7, mạng xã hội cũng như cộng đồng tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam rộ lên thông tin chấn động về việc ông Lê Minh Tâm - Tổng Giám đốc Sky Mining (hay còn gọi là HTX Bầu trời công nghệ, mạng lưới đầu tư máy đào tiền ảo cực lớn tại Việt Nam), đã "mất liên lạc" không rõ lý do. 

Theo tìm hiểu, Sky Mining do ông Lê Minh Tâm (ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) làm Tổng giám đốc, được UBND quận Phú Nhuận cấp phép vào ngày 28.3.2018. Sky Mining được giới thiệu là tổ chức khai thác tiền ảo lớn nhất Việt Nam, website của công ty này là www.skymining.world.

Theo đánh giá của cộng đồng tiền ảo, Sky mining là mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa, là hình thức người dân tham gia mua các gói máy đào từ Sky mining. Đơn vị này sẽ xuất máy cho người mua và sau đó người mua ký gửi máy cho cơ sở thực hiện việc đào coin. Sau 15 – 18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300% so với gói đào ban đầu, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho Sky mining. Theo như cam kết ban đầu, Sky mining sẽ trả lãi mỗi ngày đối với gói 5.000 USD là 40 – 50 USD nhưng nay giảm xuống còn 10 USD/ngày. 

Mô hình đa cấp máy đào tiền mã hóa Sky mining nhằm huy động vốn trái phép đã bắt đầu lộ rõ những dấu hiệu mang lại rủi ro cho nhà đầu tư. Và chuyện gì đến cũng đến, vài ngày trước, giám đốc  Sky Mining đã bất ngờ mất tích cùng với số tiền không nhỏ của các nhà đầu tư. Nhiều câu hỏi bắt đầu được đưa ra, Sky mining là gì? Sky mining có lừa đảo không? 

Nhiều nhà đầu tư tiền ảo vào Sky Mining cho biết trên Facebook, toàn bộ các nhà đầu tư đều rất phẫn nộ và hoang mang. Đến lúc này mới biết, có những người dành ra cả 5 – 10 tỉ đồng để đầu tư vào mong thu lợi tới 0,6%/ngày.

Theo đánh giá của dân chơi tiền ảo thì thủ thuật của Sky mining vẫn là lấy của nguời sau trả lãi và hoa hồng cho nguời trước. Họ khống chế tỉ giá thu vào là 25.000 đồng cho 1 USD và rút lãi ra chỉ là 23.000 đồng cho 1 USD. Các con mồi sập bẫy vì thấy lãi hàng ngày quá hấp dẫn, nên sẽ dồn lãi vào vốn. Ngoài ra, nếu rút hàng ngày, cứ 1.000 USD thì nhà đầu tư phải mất chênh lệch 2 triệu đồng nên sẽ ít ai rút lãi hàng ngày hoặc hàng tháng.

Theo TS Trương Huy Mai, Skymining là mô hình lending đa cấp trá hình, không phải ponzi. Họ lấy tiền của nhà đầu tư dưới dạng mua các gói đầu tư (giống như coin ảo, nhưng giá cố định), có sự yêu cầu cân nhánh hệ thống, có chế độ trả hoa hồng F1, F2… Sau đó, Sky mining có thể đã dùng tiền của các nhà đầu tư để trả lãi, hoa hồng giới thiệu cho người tham gia trước, đầu tư lướt sóng một coin nào đó, xây dựng một số mỏ đào coin để tạo lòng tin cho nhà đầu tư với những máy có công nghệ lỗi thời. Số coin thật sự đào ra được không nhiều như họ quảng cáo.

Các máy đào đã được bán lại cho nhà đầu tư mua gói cao hơn gấp hàng vài lần đến cả chục lần so với giá trị thực tế, trong khi hiệu suất máy rất kém. Nếu may mắn càng nhiều người tham gia hoặc giá coin tăng lên, họ có lãi nhiều một chút và sẽ kéo dài sự sống của hệ thống chân rết.

Sau khi có thông tin giám đốc Sky Mining là ông Lê Minh Tâm đã “xách ba lô lên và đi”, đại diện “ban chủ nhiệm lâm thời”, Skymining đã đăng đàn cho biết sẽ tiếp tục gánh vác sứ mệnh của công ty, duy trì hoạt động của các xưởng máy đào, chi trả lợi tức cho nhà đầu tư, mặc dù… toàn bộ vốn của các nhà đầu tư đã được “shark” Tâm mang theo và bỏ trốn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn cảm thấy bất an.

Còn nhớ vài tháng trước, giới đầu tư tiền mã hóa Việt Nam gây chấn động với cú lừa ngoạn mục của Ifan và Pincoin. Hơn 15 nghìn tỉ đồng đã bốc hơi cùng với các lời hứa, các chiếc bánh vẽ được đưa ra và những mơ mộng hảo huyền của các nhà đầu tư.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo

Lan Hương |

UB Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Còn lời cảnh tỉnh nào mạnh mẽ hơn con số 78% dự án tiền ảo lừa đảo?

THẨM HỒNG THỤY |

Đây là con số được Cty tư vấn Satis Group (Mỹ) vừa công bố. Ngoài con số 78% dự án tiền ảo ở giai đoạn gọi vốn đầu tư (ICO, tương tự như IPO bên thị trường chứng khoán) đã được xác định lừa đảo, còn có 4% được xác định thất bại, 3% chết yểu, chỉ có 15% thực hiện đúng hứa hẹn lên sàn trong năm 2017.

78% ICO “lừa đảo” - tiền ảo đang “lừa đảo” tiền thật

Thế Lâm |

Ngoài ra, nghiên cứu của Cty tư vấn Satis Group cũng cho thấy 4% dự án ICO đã thất bại, 3% đã "chết" và chỉ có 15% được đưa lên sàn giao dịch tiền ảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghiêm cấm công ty chứng khoán phát hành, môi giới giao dịch tiền ảo

Lan Hương |

UB Chứng khoán Nhà nước đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Còn lời cảnh tỉnh nào mạnh mẽ hơn con số 78% dự án tiền ảo lừa đảo?

THẨM HỒNG THỤY |

Đây là con số được Cty tư vấn Satis Group (Mỹ) vừa công bố. Ngoài con số 78% dự án tiền ảo ở giai đoạn gọi vốn đầu tư (ICO, tương tự như IPO bên thị trường chứng khoán) đã được xác định lừa đảo, còn có 4% được xác định thất bại, 3% chết yểu, chỉ có 15% thực hiện đúng hứa hẹn lên sàn trong năm 2017.

78% ICO “lừa đảo” - tiền ảo đang “lừa đảo” tiền thật

Thế Lâm |

Ngoài ra, nghiên cứu của Cty tư vấn Satis Group cũng cho thấy 4% dự án ICO đã thất bại, 3% đã "chết" và chỉ có 15% được đưa lên sàn giao dịch tiền ảo.