Tổng Giám đốc Coteccons rút lui khỏi Hội đồng quản trị

Gia Miêu |

Hội đồng quản trị (HĐQT) Coteccons vừa công bố thông tin về việc xin từ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Sỹ Công, chức vụ Tổng Giám đốc và ông Trần Quyết Thắng.

Ngày 22.6, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Coteccons công bố Nghị quyết số 4 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT.

Theo đó, HĐQT chấp thuận đơn xin từ chức khỏi chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của ông Nguyễn Sỹ Công ngày 21.6, và ông Trần Quyết Thắng ngày 20.6 vừa qua. Ông Nguyễn Sỹ Công hiện tại vẫn chức vụ Tổng Giám đốc, kiêm đại diện công bố thông tin.

Dự kiến hai thành viên thay thế là ông Bolat Duisenov, đại diện của Kusto Việt Nam, và ông Herwig Guido H.Van Hove, Giám đốc điều hành của The8th.

The8th là cổ đông lớn nắm giữ trên 10,4% cổ phần tại Coteccons, trong khi đó, Kustocem Pte Ltd (“Kusto”) với gần 17,6% cổ phần sở hữu. 

Vừa qua, xung đột nội bộ tại Coteccons đã đi đến đỉnh điểm sau khi phía ủng hộ Kusto và The8th liên tục phản ứng ban lãnh đạo Coteccons. Không những vậy, 2 trong 3 thành viên Ban Kiểm soát của Coteccons là ông Luis Fernando Garcia Agraz và ông Đặng Hoài Nam cũng đã ngả về phía Kusto trong cuộc chiến nội bộ này. 

Đại diện nhóm Kusto nói rằng mâu thuẫn bắt đầu từ năm 2017, khi phát hiện ra những xung đột về lợi ích trong điều hành của ban lãnh đạo và những cộng sự. Bắt đầu từ đó, nhóm này mới có những động thái thuyết phục HĐQT giải quyết xung đột lợi ích trong nội bộ, nhưng tình thế hiện giờ đã đến mức “giọt nước tràn ly”.

Ở phía ngược lại, Coteccons nhiều lần bác bỏ các cáo buộc, khẳng định công ty đứng trước rủi ro thâu tóm doanh nghiệp, trong bối cảnh có thêm nhiều cổ đông xuất hiện, lên tiếng đòi bãi nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt hiện nay vì những mâu thuẫn lợi ích trong điều hành.

Trước khi có quyết định rút lui của chính Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Công, phía The8th từng yêu cầu bổ sung tờ trình bãi nhiệm chức danh HĐQT của ông Sỹ Công và Chủ tịch Nguyễn Bá Dương vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Về phía Kusto thậm chí muốn triệu tập một cuộc họp cổ đông bất thường nhằm bầu mới toàn bộ HĐQT hiện tại và chỉ định kiểm toán độc lập đối với những hoạt động của Coteccons kể từ năm 2017 đến nay.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Coteccons vào ngày 30.6 đến thậm chí đứng trước nguy cơ không thể diễn ra. Bởi các nhóm cổ đông cùng quan điểm với Kusto và The8th có thể quyết định không tham dự đại hội thường niên được cầm trịch bởi Ban lãnh đạo Coteccons vào ngày 30.06, dẫn đến không đủ (51%) số lượng cổ phần biểu quyết cần thiết để tổ chức cuộc họp. 

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Coteccons: Ban Kiểm soát nói Ban điều hành làm sai lệch báo cáo

Gia Miêu |

Căng thẳng tại Coteccons ngày càng tăng lên khi mới đây Trưởng ban kiểm soát Coteccons đã phản ánh Ban điều hành Coteccons không công bố trung thực, thậm chí mạo danh ban này để làm sai lệch nội dung trong báo cáo thường niên năm 2019.

Thêm cổ đông lớn yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Coteccons

Gia Miêu |

Những lùm xùm tại Coteccons tiếp tục nóng khi mới đây sau Kustocem, một cổ đông lớn khác là The8th cũng đã lên tiếng phản ứng đối với những người điều hành Coteccons.

Căng thẳng "cuộc chiến" giữa các cổ đông lớn tại Coteccons

Bảo Bảo |

Lấy lý do việc quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong "Coteccons Group" đã gây thiệt hại cho khoản đầu tư khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông bị vi phạm, cổ đông lớn Kustocem triệu tập họp bất thường bầu Hội đồng quản trị mới tại Coteccons.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Coteccons: Ban Kiểm soát nói Ban điều hành làm sai lệch báo cáo

Gia Miêu |

Căng thẳng tại Coteccons ngày càng tăng lên khi mới đây Trưởng ban kiểm soát Coteccons đã phản ánh Ban điều hành Coteccons không công bố trung thực, thậm chí mạo danh ban này để làm sai lệch nội dung trong báo cáo thường niên năm 2019.

Thêm cổ đông lớn yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Coteccons

Gia Miêu |

Những lùm xùm tại Coteccons tiếp tục nóng khi mới đây sau Kustocem, một cổ đông lớn khác là The8th cũng đã lên tiếng phản ứng đối với những người điều hành Coteccons.

Căng thẳng "cuộc chiến" giữa các cổ đông lớn tại Coteccons

Bảo Bảo |

Lấy lý do việc quản trị, quản lý và điều hành liên quan tới xung đột lợi ích của đội ngũ lãnh đạo Coteccons giữa các công ty trong "Coteccons Group" đã gây thiệt hại cho khoản đầu tư khi giá cổ phiếu giảm đáng kể và quyền cổ đông bị vi phạm, cổ đông lớn Kustocem triệu tập họp bất thường bầu Hội đồng quản trị mới tại Coteccons.