Tổng cục Quản lý thị trường cam kết xử nghiêm nạn bảo kê, buôn lậu

Duy Thiên |

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ký Quy chế phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Một xe hàng lậu bị lực lượng QLTT phát hiện.
Một xe hàng lậu bị lực lượng QLTT phát hiện.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton về hợp tác trong công tác chống hàng giả và xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu góp phần triệt tiêu các mặt hàng giả sản phẩm được thiết kế, chế tạo bởi Tập đoàn Moet Hennessy - Louis Vuitton tại thị trường Việt Nam.

Mặc dù lĩnh vực quản lý của lực lượng QLTT rất lớn, song cho tới thời điểm này, các bản hợp tác, quy chế phối hợp giữa Tổng cục QLTT và các đối tác chủ yếu hướng tới các vấn đề chống nạn hàng giả, hàng nhái hoặc buôn lậu. Điều này phù hợp với định hướng của lãnh đạo Tổng cục QLTT.

Sẽ hạn chế nhiều chuyến hàng thẩm lậu qua biên giới khi Quy chế phối hợp giữa Tổng cục QLTT và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đ.T
Sẽ hạn chế nhiều chuyến hàng thẩm lậu qua biên giới khi Quy chế phối hợp giữa Tổng cục QLTT và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Đ.T

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, thời thời gian tới, lực lượng sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh tại hai mảng lớn là hàng giả và an toàn thực phẩm.

Ông Linh cho hay, hoạt động ký Quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ nâng cao năng lực phối hợp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đặc biệt, làm trong sạch đội ngũ, xử lý nghiêm những công chức có hành vi bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá việc ký kết là cơ sở pháp lý, là sự cam kết của hai lực lượng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, chống thất thu ngân sách nhà nước, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng".

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Công Thương phê bình cán bộ vi phạm vụ Con Cưng

Thiên Bình |

Bộ Công Thương yêu cầu nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nghiêm khắc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc khi thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra Con Cưng.

Ngăn tôm càng đỏ Trung Quốc tràn vào Việt Nam, QLTT chốt chặn cửa khẩu

Thuỳ Dung |

Tổng Cục quản lý Thị trường đã chỉ đạo lực lượng QLTT huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ để hạn chế tối đa mức tiêu thụ cũng như buôn bán các mặt hàng này. 

QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

Đức Thành |

Trước tình hình hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, tinh vi và khó nhận biết. Tổng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) đã ký hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới để tăng cường hiệu quả quản lý nhanh chóng, chính xác khi xác định hàng giả, hàng nhái.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Bộ Công Thương phê bình cán bộ vi phạm vụ Con Cưng

Thiên Bình |

Bộ Công Thương yêu cầu nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường nghiêm khắc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc khi thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra Con Cưng.

Ngăn tôm càng đỏ Trung Quốc tràn vào Việt Nam, QLTT chốt chặn cửa khẩu

Thuỳ Dung |

Tổng Cục quản lý Thị trường đã chỉ đạo lực lượng QLTT huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ để hạn chế tối đa mức tiêu thụ cũng như buôn bán các mặt hàng này. 

QLTT hợp tác với nhãn hàng nổi tiếng thế giới để chống hàng giả

Đức Thành |

Trước tình hình hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, tinh vi và khó nhận biết. Tổng Cục Quản lý Thị trường (QLTT) đã ký hợp tác với các nhãn hàng nổi tiếng thế giới để tăng cường hiệu quả quản lý nhanh chóng, chính xác khi xác định hàng giả, hàng nhái.