Tổng cục Đường bộ vào cuộc làm rõ doanh thu tại BOT TPHCM - Dầu Giây

Huân Cao |

Vụ cướp 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã làm dư luận nghi ngờ về số tiền thu thực tế tại BOT này có thể cao hơn so với báo cáo. Trước những nghi vấn về doanh thu này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác thu phí của BOT này.

Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức thu phí và hoạt động của BOT cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc thanh tra này có sự phối hợp của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra từ ngày 18.2, sau khi có kết quả kiểm tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ công bố công khai.

Được biết, việc thành lập Đoàn kiểm tra nhằm làm rõ doanh thu của trạm thu phí trên, trước thông tin nghi ngờ của dư luận về số tiền thực thu so với báo cáo. 

Như Báo Lao Động đã thông tin, vụ cướp 2,2 tỉ đồng tại một ca trực vào sáng  mùng 3 tết (7.2 dương lịch) đã làm dấy lên làn sóng nghi ngờ của doanh thu trạm thu phí này có khi lên đến 6 tỉ đồng/ngày, chứ không phải hơn 3 tỉ đồng như báo cáo.

Trước thông tin nghi ngờ này, Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE) đã có thông tin phản hồi. Tuy nhiên, những giải trình của VEC và VECE vẫn chưa làm dư luận hết nghi vấn.

Báo Lao Động đã có nhiều bài viết nói về tính minh bạch của BOT trên. Nhiều chuyên gia, người dân thông qua báo đã đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc thanh tra và kiểm tra để làm sáng tỏ doanh thu thực của BOT trên, có như thế mới giải tỏa được nghi ngờ trong dư luận.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Hàng không thúc đẩy tăng trưởng du lịch vùng miền Trung – Tây Nguyên

Anh Tuấn |

Ngày 16.2, tại cố đô Huế xinh đẹp, Hội nghị Phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và sự tham gia của hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, du lịch, các đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc…

VEC công bố doanh thu toàn tuyến cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Chiều 15.2, TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đã công bố về doanh thu và số lượng khách qua các trạm BOT trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, VEC đã phục vụ an toàn 1,43 triệu lượt phương tiện (chưa tính số lượt phương tiện miễn phí là 11.634 lượt) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tăng khoảng 19% so với số ngày tương ứng dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng không thúc đẩy tăng trưởng du lịch vùng miền Trung – Tây Nguyên

Anh Tuấn |

Ngày 16.2, tại cố đô Huế xinh đẹp, Hội nghị Phát triển Du lịch Miền Trung và Tây Nguyên được tổ chức với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và sự tham gia của hơn 500 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, 19 tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, du lịch, các đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc…

VEC công bố doanh thu toàn tuyến cao tốc trong dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Chiều 15.2, TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đã công bố về doanh thu và số lượng khách qua các trạm BOT trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, VEC đã phục vụ an toàn 1,43 triệu lượt phương tiện (chưa tính số lượt phương tiện miễn phí là 11.634 lượt) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tăng khoảng 19% so với số ngày tương ứng dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.