Tổng công ty đầu tiên của ngành than niêm yết đang làm ăn ra sao?

Tùng Thư |

Mặc dù quy mô doanh thu tương đối ổn định nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc (HNX:MVB) trong năm 2020 lại đột ngột tăng cao. MVB hiện do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sở hữu 98% vốn.

MVB vừa công bố Báo cáo Quản trị và Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán) và văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, quý IV/2020, MVB đạt doanh thu 732,2 tỉ, giảm 8% so với cùng kỳ 2019.

Tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng gần gấp đôi lên 44,4 tỉ đồng so với 23,9 tỉ của quý IV/2019 khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của MVB chỉ đạt 174,4 tỉ đồng giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ quý IV/2020 của MVB đạt 144 tỉ, giảm 20,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, MVB đạt doanh thu 2.295 tỉ đồng, giảm nhẹ 4,5% so với 2.404 tỉ của năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 303 tỉ giảm 7% so với năm 2019 nhưng thuế thu nhập doanh nghiệp lại tăng 2,2 tỉ nên lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 237,5 tỉ đồng, giảm 10% so với 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý IV/2020 MVB đạt doanh thu 1.524 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với 1.581,6 tỉ của quý IV/2019. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 39% so với cùng kỳ 2019 khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt 224,5 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2020 đạt 184,9 tỉ đồng, giảm 15,7% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, MVB đạt doanh thu hợp nhất 4.861 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với 4.960 tỉ của năm 2019. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 đạt 312,7 tỉ, giảm 2,5% so với 2019.

MVB công bố văn bản giải trình về biến động lợi nhuận 2020 so với 2019 là do “năm 2020 sản lượng tiêu thụ giảm làm doanh thu giảm so cùng kỳ năm trước và làm giảm lợi nhuận của Công ty Mẹ và Hợp nhất toàn Tổng công ty”.

Tuy nhiên, giải trình này có vẻ chưa thực sự thuyết phục vì doanh thu hợp nhất năm 2020 chỉ giảm nhẹ 2% so với 2019 và doanh thu công ty mẹ năm 2020 cũng chỉ giảm 4,5%. Trong khi ấy, MVB chưa giải trình tại sao chi phí quản lý doanh nghiệp quý IV/2020 tăng rất mạnh so với quý IV/2019.

MVB có vốn điều lệ 1.050 tỉ đồng, Tập đoàn Than - Khoáng sản (Vinacomin) đang sở hữu 98% vốn điều lệ. Theo kế hoạch đến năm 2020, Vinacomin sẽ thoái vốn xuống còn 65%, tuy nhiên chưa thấy triển khai. Với việc niêm yết trên HNX, MVB đã trở thành Tổng công ty đầu tiên của ngành than niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

MVB nắm giữ cổ phần chi phối ở 3 công ty xi măng là La Hiên, Quán Triều, Tân Quang và nắm giữ 100% vốn ở 3 công ty than lớn là công ty than Na Dương, công ty than Núi Hồng, công ty than Khánh Hòa.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Đơn vị đầu tiên ngành than ở Quảng Ninh bước vào sản xuất

Trần Ngọc Duy |

Ngày mùng 4 tết , tức ngày 15.2, Công ty tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bước vào sản xuất.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Chăm lo Tết cho người lao động ngành Than phải cách ly

Văn Tiến |

Trong những ngày qua, diễn biến phức tạp và đáng lo ngại của dịch COVID-19 đã gây những biến động lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội của cán bộ công nhân viên ngành Than.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quảng Ninh: Đơn vị đầu tiên ngành than ở Quảng Ninh bước vào sản xuất

Trần Ngọc Duy |

Ngày mùng 4 tết , tức ngày 15.2, Công ty tuyển than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bước vào sản xuất.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Chăm lo Tết cho người lao động ngành Than phải cách ly

Văn Tiến |

Trong những ngày qua, diễn biến phức tạp và đáng lo ngại của dịch COVID-19 đã gây những biến động lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống xã hội của cán bộ công nhân viên ngành Than.