Tổng Công ty Cảng hàng không nói gì về vụ ký bổ nhiệm đồng loạt trước khi nghỉ hưu?

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo Lao Động ngày 8.7, Lê Mạnh Hùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) - thừa nhận mới ký nhiều quyết định định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ tại đơn vị này 1 tháng trước khi về hưu.

Một trong số 76 quyết định ký bổ nhiệm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Một trong số 76 quyết định ký bổ nhiệm của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.
Ông Hùng cho biết, việc ký hàng chục quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại này “là quyết định của cả 1 tập thể và tôi chỉ là người ký cuối cùng”. Theo ông Hùng, các quyết định bổ nhiệm này đều đã làm quy trình theo đúng quy định, có quyết định làm từ đầu năm, có quyết định làm từ năm ngoái và “xong quy trình mới đưa lên thì tôi phải ký chứ chả nhẽ không ký à!”.

Tuy nhiên, ông Hùng cũng thừa nhận, việc ký nhiều quyết định bổ nhiệm cùng lúc “có điểm nhạy cảm” và dễ gây hiểu lầm nhưng khẳng định trong số 76 quyết định do ông ký không có nhiều quyết định bổ nhiệm mới mà một số là bổ nhiệm lại theo đúng quy trình và bổ nhiệm lại vì một số phòng thay đổi tên, thêm chức năng trong quá trình tái cơ cấu của tổng công ty.

Cũng liên quan tới vấn đề này, sáng 8.7, ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng bộ GTVT cho hay, đã biết sơ bộ thông tin về vụ việc này và đã yêu cầu ACV làm báo cáo về bộ và Bộ GTVT sẽ cung cấp thông tin sau khi nhận được báo cáo của ACV.

Theo thông tin từ một số cán bộ, nhân viên ACV, hàng chục quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng ban của tổng công ty này được đồng loạt công bố vào ngày 1.7.2018 và điểm đáng chú ý là các quyết định được ký đúng 1 tháng trước khi người ký là Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng về hưu. Ông Hùng sẽ về hưu vào ngày 19.7.2018 trong khi tất cả các quyết định bổ nhiệm đều được ông Hùng ký cùng ngày 19.6. 

Các quyết định đánh số từ 2335 đến 2401 và có tổng cộng 76 quyết định, trong đó một số phòng được ký bổ nhiệm cùng lúc 3 người làm trưởng, phó phòng. Chẳng hạn, tại Phòng Mua sắm, ông Võ Phước Thuần được làm trưởng phòng thì 2 người khác cùng lúc làm phó là Phan Huỳnh Ngọc Chi, Nguyễn Đình Bảo Châu; Phòng Công trình Kiến trúc có ông Hoàng Mạnh Chi làm trưởng phòng, Nguyễn Ngọc Anh và Đinh Xuân Hoàng làm phó; Phòng Sân đường có ông Phạm Khải làm trưởng, ông Lê Thế Tú và Phạm Anh Đức làm phó; Phòng Kỹ thuật Thiết bị có cùng lúc 3 cấp phó là Nguyễn Trường Thi, Lê Quang Đức, Phạm Đăng Thảo… 

Theo hồ sơ, tất cả các quyết định bổ nhiệm đều căn cứ vào Nghị quyết 1108-NQ/ĐU của Ban thường vụ Đảng uỷ HKVN và theo đề nghị của ông Trưởng ban Tổ chức – Nhân sự. 

Việc ký và công bố hàng chục quyết định bổ nhiệm khiến nhiều người đặt dấu hỏi, nhất là khi thời điểm ký lại ngay trước khi người ký về hưu.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

THÙY TRANG |

So với những chính sách hiện hành về nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - nhận định, dự thảo về chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ chưa thật sự hấp dẫn, đặc biệt là với những cán bộ cấp cao.

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Thanh Hoá “hạ cánh” không an toàn

Trần Lâm |

Ngày 1.6, ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Thanh Hoá nhận quyết định về hưu. Ngày 5.6, ông chính thức rời phòng làm việc. Chỉ sáng hôm sau, ngày 6.6, hàng loạt đơn thư tố cáo ông được chuẩn bị từ trước đồng loạt gửi đi khắp nơi. 

"Đã đến lúc trả việc bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học"

Đặng Chung |

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần trả việc công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học, để tránh việc người không tham gia giảng dạy cũng được làm giáo sư gây bức xúc trong dư luận.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đà Nẵng chi 200 triệu đồng, chưa hấp dẫn để cán bộ chịu “nhường ghế”

THÙY TRANG |

So với những chính sách hiện hành về nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, ông Bùi Văn Tiếng - nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng - nhận định, dự thảo về chính sách hỗ trợ đến 200 triệu đồng nhằm khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ chưa thật sự hấp dẫn, đặc biệt là với những cán bộ cấp cao.

Nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Thanh Hoá “hạ cánh” không an toàn

Trần Lâm |

Ngày 1.6, ông Lê Như Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Thanh Hoá nhận quyết định về hưu. Ngày 5.6, ông chính thức rời phòng làm việc. Chỉ sáng hôm sau, ngày 6.6, hàng loạt đơn thư tố cáo ông được chuẩn bị từ trước đồng loạt gửi đi khắp nơi. 

"Đã đến lúc trả việc bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học"

Đặng Chung |

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng đã đến lúc cơ quan chức năng cần trả việc công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư cho các trường đại học, để tránh việc người không tham gia giảng dạy cũng được làm giáo sư gây bức xúc trong dư luận.