Tôm hùm ở Phú Yên, Khánh Hòa rớt giá mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19

Nhiệt Băng |

Nhiều người nuôi tôm ở Khánh Hòa, Phú Yên như "ngồi trên lửa" vì giá tôm hùm rớt giá mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thương lái Trung Quốc tạm ngưng thu mua, nhập hàng.

Trái hẳn với không khí rộn ràng thu hoạch tôm hùm như mọi năm, những ngày này, nhiều vùng nuôi tôm hùm ở thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) và thị xã Sông Cầu (Phú Yên) vắng bóng người mua.

Trong khi đó, tôm hùm rớt giá từng ngày, hiện chỉ còn vài trăm nghìn đồng/kg. Tại vùng nuôi thị xã Sông Cầu (Phú Yên), tôm hùm cũng rớt giá xuống còn khoảng 500 nghìn/kg (tùy theo loại), thấp hơn 200-300 nghìn đồng so với trước đây.

Theo UBND xã Cam Bình (thành phố Cam Ranh), tôm thịt được thu mua nội địa giá khá thấp, chỉ 540 nghìn đồng/kg. Trong khi trước tết, giá tôm hùm trên địa bàn được thu mua dao động từ 650 - 800 nghìn đồng/kg.

Hầu hết người nuôi tôm hùm đều cho biết, việc Trung Quốc ngừng nhập mặt hàng tôm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là một bất ngờ, khiến họ không kịp trở tay. Trong khi nhiều khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch cũng hạn chế nhập tôm hùm vì ế khách.

Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, giá tôm hùm ở Khánh Hòa khá rẻ. Khánh Hòa có 2 vùng nuôi là thành phố Cam Ranh và huyện Vạn Ninh bị ảnh hưởng.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Lê Thị Hằng Nga - Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Phú Yên cho biết: "Nếu Trung Quốc kéo dài thời gian ngưng nhập tôm hùm, chúng tôi phải kiến nghị tỉnh và Bộ NNPTNT xem xét hỗ trợ cho người nuôi".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân "giải cứu tôm hùm"

T.H |

Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận; Cảnh họp chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc thời dịch cúm A/H5N6... là tin nóng 24h qua.

Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận

Anh Tuấn |

Trong khi dưa hấu, thanh long, chuối… rớt giá mạnh do không xuất khẩu được sang Trung Quốc, tôm hùm cũng đang được kêu gọi giải cứu với giá giảm 30-45% so với trước.

Cả tháng nhịn chợ để "giải cứu" tôm hùm?

Anh Đào |

Người dân có thể bỏ ra 4.000 đồng để "giải cứu" 1kg dưa hấu. Nhưng câu chuyện sẽ là “cả tháng nhịn chợ” nếu đó là 1kg tôm hùm. Sẽ là vấn đề của nền kinh tế đó là những phép cộng số mặt hàng được giải cứu.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin Hà Nội 24h: Ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân "giải cứu tôm hùm"

T.H |

Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận; Cảnh họp chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc thời dịch cúm A/H5N6... là tin nóng 24h qua.

Rộ "giải cứu tôm hùm", cam kết bán hàng không lợi nhuận

Anh Tuấn |

Trong khi dưa hấu, thanh long, chuối… rớt giá mạnh do không xuất khẩu được sang Trung Quốc, tôm hùm cũng đang được kêu gọi giải cứu với giá giảm 30-45% so với trước.

Cả tháng nhịn chợ để "giải cứu" tôm hùm?

Anh Đào |

Người dân có thể bỏ ra 4.000 đồng để "giải cứu" 1kg dưa hấu. Nhưng câu chuyện sẽ là “cả tháng nhịn chợ” nếu đó là 1kg tôm hùm. Sẽ là vấn đề của nền kinh tế đó là những phép cộng số mặt hàng được giải cứu.