Tôm chết hàng loạt, người nuôi ở Quảng Ngãi lao đao

Thanh Chung |

Hàng chục hộ nuôi tôm ở huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang rất lo lắng khi tôm chết hàng loạt.

Ông Trần Nam (thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, gia đình ông thả khoảng 20 vạn con tôm trên diện tích 800m². Tôm gần 1 tháng  tuổi thì xuất hiện tình trạng bỏ ăn, bơi lờ đờ, tấp vào mé bờ và đỏ thân. Tôm ốm yếu và sau vài ngày thì chết.

"Đến nay đã chết hết 90% tôm trong diện tích nuôi. Thiệt hại giống tôm hơn 18 triệu đồng, chưa kể chi phí chăm sóc, thuốc men liên tục cho tôm kể từ khi phát hiện bệnh. Tôm chết rất nhanh và lan rộng nên dù dùng thuốc nhưng không có hiệu quả", ông Nam chia sẻ.

Anh Lê Văn Việt - nhân viên khuyến nông-thú y xã Bình Dương, cho hay, nhiều hộ nuôi tôm trên địa bàn xã đang bị tình trạng chung là tôm xuất hiện các dấu hiệu bỏ ăn, bơi lờ đờ, đỏ thân, ốm yếu. Theo chẩn đoán ban đầu, tôm có tỷ lệ chết cao do bệnh hoại tử gan tụy.

Ông Đỗ Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Bình Dương, cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn gây bệnh, xã đã tổ chức tiêu hủy, xử lý môi trường và làm chính sách hỗ trợ theo quy định cho người nuôi tôm. Theo đó, đã tiêu hủy toàn bộ số tôm thẻ chân trắng đã thả nuôi trong 21 ao nuôi tôm diện tích 49.700m2 của 11 hộ nuôi tôm xã Bình Dương và Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành khẩn trương khiển khai các biện pháp, kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu tại các vùng nuôi trọng điểm để kịp thời cảnh báo.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tôm chết chưa rõ nguyên nhân tăng gấp gần 6 lần

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 8.5, tại Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2020. Hiện người nuôi quan tâm là tình trạng tôm chết không rõ nguyên nhân tăng cao bất thường từ đầu năm 2020 đến nay.  

Thủy điện nắn dòng, chặn sông giữa đại hạn, người dân điêu đứng

Hữu Long |

Người nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất, trong khi nhiều công trình thủy điện lại nắn dòng, thay đổi dòng chảy, khiến nông dân khổ lại càng thêm khốn đốn.

Quảng Ngãi: Dưa hấu chín rục, người dân điêu đứng

Thanh Chung |

dưa hấu đã quá ngày thu hoạch nhưng giá thấp, thậm chí không có thương lái đến mua khiến người dân ở Quảng Ngãi điêu đứng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tôm chết chưa rõ nguyên nhân tăng gấp gần 6 lần

NHẬT HỒ |

Sáng ngày 8.5, tại Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2020. Hiện người nuôi quan tâm là tình trạng tôm chết không rõ nguyên nhân tăng cao bất thường từ đầu năm 2020 đến nay.  

Thủy điện nắn dòng, chặn sông giữa đại hạn, người dân điêu đứng

Hữu Long |

Người nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang thiếu cả nước sinh hoạt và sản xuất, trong khi nhiều công trình thủy điện lại nắn dòng, thay đổi dòng chảy, khiến nông dân khổ lại càng thêm khốn đốn.

Quảng Ngãi: Dưa hấu chín rục, người dân điêu đứng

Thanh Chung |

dưa hấu đã quá ngày thu hoạch nhưng giá thấp, thậm chí không có thương lái đến mua khiến người dân ở Quảng Ngãi điêu đứng.