Tội phạm móc nối với Việt kiều để mua bán, vận chuyển ma túy

CAO NGUYÊN |

Theo Tổng cục Hải quan, tội phạm ma túy móc nối với các đối tượng Việt kiều hoặc các đối tượng là du lịch, không nghề nghiệp, lao động tự do... ở Campuchia để mua bán, vận chuyển trái phép heroin, ma túy tổng hợp.

Ngày 17.5, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan đã phát đi thông cáo về công tác phòng chống ma túy của ngành trong thời gian qua.

Tổng cục Hải quan nhận định, hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ diễn biến phức tạp, nghiêm trọng trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu.

Theo đó, Việt Nam được xác định là địa bàn trung chuyển ma túy từ các trung tâm ma túy ở khu vực “Tam giác vàng”, “Trăng lưỡi liềm” ở Châu Á và Nam Mỹ vào Việt Nam và đi các quốc gia khác.

"Tội phạm ma túy trong và ngoài nước câu kết chặt chẽ với nhau hình thành các đường dây, tổ chức tội phạm với tính chất, phương thức, thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh và manh động; chúng trang bị nhiều phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, vận chuyển ma túy bằng nhiều loại phương tiện khác nhau và sẵn sàng dùng nhiều loại vũ khí “nóng” chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ", Tổng cục Hải quan đánh giá.

Đại diện Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho rằng việc chống buôn lậu ma túy của ngành Hải quan là rất khó khăn. Ảnh Cao Nguyên.
Đại diện Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho rằng việc chống buôn lậu ma túy của ngành Hải quan là rất khó khăn. Ảnh Cao Nguyên.

Về tuyến biên giới Việt Nam - Lào, phía Tổng cục Hải quan cho rằng, các loại ma túy tổng hợp dạng đá, trước đây hầu như ít được giao dịch, mua bán, vận chuyển trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, nhưng từ giữa năm 2017 đến nay tình trạng mua bán, vận chuyển các loại ma túy tổng hợp dạng viên và dạng đá kèm theo heroin với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam có chiều hướng gia tăng.

Sau khi được chuyển về một phần sử dụng trong nước, phần lớn tiếp tục được vận chuyển sang nước thứ 3 tiêu thụ, chủ yếu là Trung Quốc.

Lý giải việc này, phía Tổng cục Hải quan cho rằng, đường biên giới chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào dài, việc buôn bán, đầu tư của nhân dân 2 nước thuận lợi, quan hệ thương mại tăng cao, từ đó lượng phương tiện qua lại 2 bên biên giới cũng gia tăng và dễ dàng hơn. Đây là điều kiện để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.

Còn trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lợi dụng biên giới giữa hai nước, tội phạm ma túy móc nối với các đối tượng Việt kiều hoặc làm ăn, buôn bán ở Campuchia, các đối tượng là du lịch, không nghề nghiệp, lao động tự do... thường xuyên qua lại hai bên biên giới để mua bán, vận chuyển trái phép Heroin, ma túy tổng hợp, cần sa từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ ở các tỉnh phía Nam, thậm chí vận chuyển ra phía Bắc tiêu thụ.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hải quan TPHCM phát hiện bưu phẩm gửi từ Châu Âu có chứa ma túy

Huân Cao |

Sáng 9.5, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về ma tuý (PC04) - Công an TPHCM tiến hành kiểm tra và phát hiện bưu phẩm nhập từ Châu Âu về TPHCM chứa hơn 7,4 kg ma tuý.

Tổng cục Hải quan: Buôn bán ma túy trái phép được tính bằng tấn

Thùy Dung |

Hoạt động buôn bán ma túy trong quý I.2019 diễn biến phức tạp với các vụ bắt giữ số lượng ma túy "khủng" lên tới hàng tấn.

Hải quan phát hiện lô phụ tùng ôtô trên 2 tỉ đồng không khai báo

PD |

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo của Công ty TNHH GEG. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm không khai báo ước tính trên 2 tỉ đồng.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hải quan TPHCM phát hiện bưu phẩm gửi từ Châu Âu có chứa ma túy

Huân Cao |

Sáng 9.5, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về ma tuý (PC04) - Công an TPHCM tiến hành kiểm tra và phát hiện bưu phẩm nhập từ Châu Âu về TPHCM chứa hơn 7,4 kg ma tuý.

Tổng cục Hải quan: Buôn bán ma túy trái phép được tính bằng tấn

Thùy Dung |

Hoạt động buôn bán ma túy trong quý I.2019 diễn biến phức tạp với các vụ bắt giữ số lượng ma túy "khủng" lên tới hàng tấn.

Hải quan phát hiện lô phụ tùng ôtô trên 2 tỉ đồng không khai báo

PD |

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện nhiều mặt hàng không khai báo của Công ty TNHH GEG. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm không khai báo ước tính trên 2 tỉ đồng.