Tối 30 Tết chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn tấp nập người đến mua

Huân Cao |

Chiều tối 30 Tết, tại chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn tấp nập người đến mua hoa. Nhiều tiểu thương tại chợ rất phấn khởi bởi chưa có tối 30 Tết nào mà lại có lượng người đến mua hoa đông như 30 Tết năm nay.

Chờ đến chiều tối ra mua nhưng hoa vẫn đắt

Đến tối 30 Tết bó hoa lay ơn này vẫn "giữ giá" 120.000 đồng/bó, nằm ngoài dự đoán của chị Kiều vì cứ nghĩ càng về muộn thì giá hoa càng rẻ. Ảnh: Huân Cao

18h tối 30 Tết, chị Lê Thị Kiều (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ (chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM) để mua hoa với hy vọng mua được bình hoa giá rẻ. Tuy nhiên, chị Kiểu bất ngờ khi lượng người quá đông, chen chúc mua hoa và giá hoa không những rẻ hơn những ngày trước mà còn tăng cao hơn.

"Tôi hỏi bó hoa ly thì họ nói tới 500.000 đồng/bó, tôi nghe mà không thể tin được, bởi những ngày trước đây giá hoa cũng chỉ 200.000 đồng/bó. Thường vào chiều tối 30 Tết những năm trước, thì giá hoa tại chợ này giảm rất nhiều nhưng năm nay không giảm mà còn tăng. Thấy hoa ly giá cao quá, tôi đành mua bó hoa lay ơn để cắm bình nhưng giá vẫn 120.000 đồng/bó.

Nhiều người bất ngờ khi đến chiều tối 30 Tết mà người mua vẫn đông, giá vẫn cao. Ảnh: Huân Cao

Tiểu thương phấn khởi, nhập thêm hoa về bán

Anh Nguyễn Văn Thành, tiểu thương bán hoa ly tại chợ Hồ Thị Kỷ cho biết, anh rất bất ngờ khi đến chiều tối 30 Tết rồi nhưng lượng người đến mua hoa vẫn rất đông.

"Cách đây 5 ngày khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, tôi lo lắng cho lượng hoa đã nhập về bán Tết không biết bán có chạy không. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 3 ngày cận Tết tôi đã bán hết lượng hoa đã nhập, bất ngờ hơn khi đến chiều tối 30 Tết thường mọi năm là rất ít người mua, nhưng năm nay vẫn còn rất nhiều người đến mua nên tôi phải nhập thêm hàng để bán. Tết năm nay hầu như tiểu thương nào cũng phấn khởi, bởi lượng hoa tiêu thụ tại chợ rất tốt" - anh Thành chia sẻ.

Anh Thành nhập thêm nhiều thùng hoa ly về và dự tính bán đến đêm 30 Tết.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động đến 18h30 tối 30 Tết, dòng người vẫn kéo đến chợ hoa Hồ Thị Kỷ để mua hoa. Nhiều người mua hoa đều bất ngờ khi giá hoa đến "phút 90" của ngày 30 Tết vẫn không hề giảm mà còn tăng cao hơn. Giá hoa ly vẫn giữ giá 300.000 - 500.000 đồng/bó, hoa lay ơn có giá từ 120.000 - 150.000/bó và nhiều người vẫn chấp nhận mua để có hoa cắm bình.

Trái ngược hoàn toàn với chợ hoa vào 30 Tết năm ngoái khi nhiều tiểu thương phải chất hoa lên xe rác để nghiền nát, hoặc bỏ hoa khắp lề đường Lý Thái Tổ vì không bán được hàng. Thế nhưng, 30 Tết năm nay chợ hoa cắt cành lớn nhất Thành phố này bán hàng đắt như tôm tươi, tiểu thương rất phấn khởi vì "được mùa".

Nhiều tiểu thương rất phấn khởi khi lượng hoa tiêu thụ vào ngày 30 Tết năm nay rất tốt so với 30 Tết những năm trước.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chiều 30 Tết người dân đổ xô mua hoa hạ giá ở chợ hoa Bến Bình Đông

Nam Hiệp |

Các chợ hoa phục vụ Tết thường phải trả mặt bằng trước 12 h trưa ngày 30 Tết. Tuy nhiên, tại chợ hoa Bến Bình Đông "Trên bến, dưới thuyền" (quận 8 TPHCM) được bán đến đêm, nên người dân thường đợi đến chiều 30 Tết để mua cho rẻ.

Chiều 30 Tết chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn "đắt như tôm tươi"

Huân Cao |

Chiều 30 Tết, dòng người vẫn nườm nượp đổ về chợ hoa cắt cành Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM). Khác với cảnh ế ẩm như chiều 30 Tết năm ngoái, 30 Tết năm nay tiểu thương tại chợ hoa này "được mùa gặt."

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

TPHCM: Chiều 30 Tết người dân đổ xô mua hoa hạ giá ở chợ hoa Bến Bình Đông

Nam Hiệp |

Các chợ hoa phục vụ Tết thường phải trả mặt bằng trước 12 h trưa ngày 30 Tết. Tuy nhiên, tại chợ hoa Bến Bình Đông "Trên bến, dưới thuyền" (quận 8 TPHCM) được bán đến đêm, nên người dân thường đợi đến chiều 30 Tết để mua cho rẻ.

Chiều 30 Tết chợ hoa cắt cành lớn nhất TPHCM vẫn "đắt như tôm tươi"

Huân Cao |

Chiều 30 Tết, dòng người vẫn nườm nượp đổ về chợ hoa cắt cành Hồ Thị Kỷ (quận 10, TPHCM). Khác với cảnh ế ẩm như chiều 30 Tết năm ngoái, 30 Tết năm nay tiểu thương tại chợ hoa này "được mùa gặt."

Chợ hoa Hưng Yên 30 Tết: Giảm giá sâu, nhưng vẫn vắng khách mua

Văn Hải |

Dù thị trường hoa năm nay khá phong phú, người đến xem cũng nhiều nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết TP Hưng Yên vẫn than "ế" so với mọi năm.