Tòa nhà DOJI Tower – Kiệt tác “kim cương” quý giá của Việt Nam

Thu Hằng |

Dự kiến, đầu tháng 9.2019, Tòa nhà DOJI Tower – Kiệt tác kiến trúc tựa viên kim cương khổng lồ giữa lòng Hà Nội sẽ chính thức được khánh thành, trở thành Trung tâm Vàng bạc Trang sức lớn nhất Việt Nam. Với vị thế và tầm vóc đặc biệt quan trọng, sự kiện đánh dấu chặng đường ¼ thế kỷ xây dựng và phát triển của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI.

Kiến trúc “kim cương” độc đáo đầu tiên tại Việt Nam và thế giới

DOJI Tower tọa lạc tại số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Hà Nội là công trình có phong cách kiến trúc rất đặc biệt, mang đậm dấu ấn đặc trưng của Tập đoàn DOJI – doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý; được tư vấn, thiết kế bởi những kiến trúc sư hàng đầu thế giới đến từ Pháp và Italia.

Qua ngôn ngữ kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa giữa trường phái cổ điển và hiện đại, Tòa nhà DOJI Tower hiện diện như một viên kim cương tỏa sáng và hoàn mỹ tại một địa điểm lịch sử gắn liền với thời kỳ thương nghiệp Xã hội chủ nghĩa, đó là Bách hóa số 5 Nam Bộ. Trong đó, phần khối đế tòa nhà hoàn toànđược ốp đá tự nhiên Cream Marphil, từ mỏ đá nổi tiếng của Tây Ban Nha và được cắt gọt bởi những người thợ tài hoa để tạo thành một bệ đỡ vững chãi và bề thế của các tầng trên, nâng đỡ viên kim cương khổng lồ.

 
Tòa nhà DOJI Tower là công trình kiến trúc đầu tiên tại Việt Nam và thế giới có diện mạo độc đáo và nổi bật, mô phỏng viên kim cương rực sáng. Viên kim cương khổng lồ này được tạo hình bằng hàng ngàn tấm kính được chế tạo dành riêng cho tòa nhà do thương hiệu kính số 1 thế giới Viracon của Mỹ sản xuất, sẽ tạo nên hiệu ứng ánh sáng “độc nhất vô nhị” cả ban ngày và ban đêm

Với công trình mang tính biểu tượng cao, Tập đoàn DOJI không ngừng khẳng định sức mạnh và vị thế vững chắc của mình trên hành trình phát triển hưng thịnh, hứa hẹn nhiều bứt phá.

Nơi DOJI Tower tọa lạc cũng rất gần các di tích lịch sử nổi danh của Thủ đô, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống, vốn luôn thu hút khách thập phương như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm... Chính bởi vậy, sau khi DOJI Tower hoàn thiện, công trình hoàn toàn có thể trở thành một điểm tham quan mới, mang trong mình những giá trị kiến trúc và tài nguyên độc đáo, hòa quyện giữa quá khứ vàng son với nhịp sống sôi động của thời đại.

 
DOJI Tower nổi bật bởi kiến trúc ấn tượng từ ngoại thất, mang phong cách sang trọng và hiện đại khiến bất cứ ai cũng mong muốn được đặt chân vào khám phá. Đặc biệt, hệ thống phào chỉ, hoa văn chi tiết bề ngoài mặt công trình đều được chế tác tỉ mỉ bằng tay bởi những nghệ nhân kim hoàn và gốm sứ bậc thầy, có chất liệu vàng 24K giá trị

Được biết, DOJI Tower không phải dự án đầu tiên gây ấn tượng đặc biệt của Tập đoàn DOJI, trước đó, đơn vị này nhiều lần chinh phục khách hàng, giới chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản bằng nhiều dự án đẳng cấp, chất lượng, trong đó một số dự án đã nhận được các giải thưởng uy tín trong nước và cả khu vực.

Trung tâm Vàng bạc Đá quý lớn nhất và sang trọng bậc nhất khu vực

Tòa nhà DOJI Tower có tổng diện tích sử dụng lên tới gần 19.000 m2, cao 16 tầng và có 3 tầng hầm. Trong đó từ tầng 1 tới tầng 5 được thiết kế trở thành trung tâm Vàng bạc Trang sức với không gian hiện đại và đẳng cấp. Các khu vực mua sắm trang sức đều toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ, nhưng rất thân thiện và hài hòa. Điều đặc biệt tại tầng 5 của Tòa nhà là Trung tâm phục vụ khách du lịch, trong đó điểm nhấn là Bảo tàng Đá quý, nơi trưng bày hàng trăm các mẫu đá quý vô cùng quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

“Chúng tôi luôn đặt mục tiêu sẽ khai thác triệt để lợi thế về vị trí kinh doanh của khu đất để DOJI Tower sẽ trở thành một trung tâm Vàng bạc Trang sức lớn nhất trên cả nước và xứng tầm trong khu vực. Hiện nay trên Việt Nam và khu vực chưa có bất kỳ một trung tâm Vàng bạc Trang sức nào được đầu tư với tổng diện tích mặt sàn là hơn 5.000 m2, nơi quy tụ các thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực vàng bạc đá quý như tại DOJI Tower” - đại diện của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết.

 
Không chỉ thu hút bởi diện mạo độc đáo bên ngoài, Tòa nhà DOJI Tower còn khiến nhiều người ngỡ ngàng trước tổng thể kiến trúc sang trọng nhưng không hề khoa trương. Nơi đây đồng thời là Trung tâm Vàng bạc Trang sức lớn nhất Việt Nam, xứng tầm với sự phát triển hưng thịnh của Tập đoàn DOJI – Top 5 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam cùng tiềm lực tài chính vững mạnh và năng lực quản trị vượt trội

Công trình trọng điểm chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô

Với địa thế “vàng” và sở hữu những giá trị đặc biệt, Tòa nhà DOJI Tower đã được UBND TP. Hà Nội chỉ đạo là điểm nhấn trong quy hoạch Thành phố Chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Với vai trò là Trung tâm thương mại chuyên ngành và Trung tâm vàng bạc trang sức lớn nhất Việt Nam, DOJI Tower sẽ trở thành điểm tham quan hấp dẫn và là điểm thu hút các tín đồ yêu thích trang sức. Theo các chuyên gia đánh giá, DOJI Tower là điểm nhấn kiến trúc vô cùng đặc sắc ở giao điểm phố Lê Duẩn và Nguyễn Thái Học, là huyết mạch trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Phường Điện Biên, Quận Ba Đình và Thành phố Hà Nội.

“DOJI Tower sẽ tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, tiện nghi cho chính CBNV của Tập đoàn và các doanh nghiệp trong, ngoài nước đặt trụ sở văn phòng làm việc tại đây cũng như tạo thêm nhiều việc làm, giúp tăng thu nhập cho lao động địa phương và góp phần kích cầu xã hội. Bên cạnh đó, công trình cũng sẽ góp phần tăng ngân sách cho thành phố thông qua các nguồn thu từ dự án”, đại diện của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết.

Dự kiến, Tòa nhà DOJI Tower – viên kim cương giữa lòng Hà Nội sẽ chính thức khánh thành vào đầu tháng 9.2019 để đón khách hàng đến tham quan, trải nghiệm không gian kiến trúc đẳng cấp bậc nhất và không gian mua sắm với các thương hiệu trang sức, vàng bạc đá quý hàng đầu của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Đặc biệt, từ ngày 7-15.9.2019, thương hiệu Vàng và Trang sức DOJI tặng ngay hàng chục lượng vàng 999.9 cho tất cả khách hàng tham quan và mua sắm trong tuần lễ khánh thành Tòa nhà DOJI Tower.

Website: Trangsuc.doji.vn

Hotline: 1800 1168

Thu Hằng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.