Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng: Giảm lãi suất vẫn khó

Bảo Chương |

Trong năm 2018, điều kiện giảm lãi suất sẽ khó khăn hơn so với năm 2017 vì sức ép lạm phát và lãi suất USD có xu hướng tăng hơn 2017. Đó là nhận định của TS. Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng tại Hội thảo kinh tế Việt Nam thường niên năm 2018 tổ chức sáng 20.3 tại TP.HCM.

Để giảm lãi suất thì phải hạ được lãi suất huy động, phải xem xét yếu tố liên quan đến nguồn huy động của hệ thống ngân hàng, khi thị trường chứng khoán, bất động sản ngày càng phát triển, ông Vũ Viết Ngoạn nhận định.

Hơn nữa, do các tổ chức tín dụng vẫn còn nhiều khó khăn, nên vẫn phải giữ chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra hợp lý. Nếu hạ lãi suất cho vay thì phải hạ lãi suất huy động. Việc này có làm thay đổi nguồn huy động của ngân hàng, vì người dân có thể chuyển kênh đầu tư.

“Kết quả kinh doanh của một số ngân hàng thương mại vẫn còn khó khăn do nợ xấu chưa giải quyết được, nên cũng khó có thể hạ lãi suất huy động. Thực tế, lãi suất huy động hiện tại cũng đang có sự chênh lệch khá cao giữa các nhóm ngân hàng thương mại, ở mức khoảng 2%/năm“, ông Ngoạn cho biết.

Ông Trần Du Lịch - Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, quý I/2018 tăng trưởng kinh tế được dự báo trên 7%, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển hướng một cách có hiệu quả.

Theo ông Trần Du Lịch, muốn giảm lãi suất ngân hàng, phát triển cho vay thì phải tăng tái chiết khấu, tăng cho vay, ngân hàng không để xảy ra lạm phát. Năm 2017, lãi suất đã giảm ở mức độ, nếu năm 2018 không giảm được thì giữ mức như 2017 là tương đối tốt. Doanh nghiệp nên cơ cấu lại tài chính doanh nghiệp để giảm tỷ lệ vay. "Tôi hy vọng năm nay có thể giảm lãi suất chút đỉnh", ông Lịch nêu quan điểm.

Đối với Nghị quyết tháng 2, ông Trần Du Lịch cho hay, Chính phủ cần tập trung vào môi trường pháp lý minh bạch, ổn định chứ không phải giảm lãi suất hay hạn chế biến động của tỷ giá. Năm 2018, doanh nghiệp an tâm vì không có biến động tỷ giá, điều cần thiết là Chính phủ cần tạo môi trường pháp lý yên ổn.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền”

T.H |

Với mức lãi suất khá cao so với lạm phát, người gửi tiết kiệm không sợ lỗ mà giá trị đồng tiền vẫn được gia tăng. Trong khi đó, bất động sản hay chứng khoán đều là những kênh đầu tư có tiềm năng tạo ra siêu lợi nhuận nhưng rất rủi ro và không phải là nơi giúp quản lý tài chính dễ dàng, miễn phí như ngân hàng.

Cho vay ưu đãi lãi suất 0% hỗ trợ thanh khoản tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Ngân hàng lãi lớn, doanh nghiệp “mơ” vốn rẻ

Bảo Chương |

Kết thúc năm 2017, ngành ngân hàng (NH) thắng lớn khi lợi nhuận trước thuế toàn ngành tăng khoảng 40% so với năm trước đó, trong đó đóng góp lớn nhất từ việc tín dụng tăng trưởng cao giúp NH cải thiện mạnh thu nhập lãi thuần. Và đang có nhiều hy vọng lãi suất vay sẽ giảm khi các ông lớn trong ngành đã bắt đầu thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư “ăn chắc mặc bền”

T.H |

Với mức lãi suất khá cao so với lạm phát, người gửi tiết kiệm không sợ lỗ mà giá trị đồng tiền vẫn được gia tăng. Trong khi đó, bất động sản hay chứng khoán đều là những kênh đầu tư có tiềm năng tạo ra siêu lợi nhuận nhưng rất rủi ro và không phải là nơi giúp quản lý tài chính dễ dàng, miễn phí như ngân hàng.

Cho vay ưu đãi lãi suất 0% hỗ trợ thanh khoản tổ chức tín dụng kiểm soát đặc biệt

Gia Miêu |

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD) được kiểm soát đặc biệt.

Ngân hàng lãi lớn, doanh nghiệp “mơ” vốn rẻ

Bảo Chương |

Kết thúc năm 2017, ngành ngân hàng (NH) thắng lớn khi lợi nhuận trước thuế toàn ngành tăng khoảng 40% so với năm trước đó, trong đó đóng góp lớn nhất từ việc tín dụng tăng trưởng cao giúp NH cải thiện mạnh thu nhập lãi thuần. Và đang có nhiều hy vọng lãi suất vay sẽ giảm khi các ông lớn trong ngành đã bắt đầu thực hiện.