Tổ hợp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn vượt giai đoạn COVID-19 mới

Vũ Long |

Trước làn sóng thứ 3 của dịch bệnh COVID-19, cần chính sách hỗ trợ mạnh tay của Chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp nhóm "yếu thế".

Tăng trưởng của tháng 1 tạo đà cho tăng trưởng mới

Mới đây, thông tin về các chỉ tiêu kinh tế, xã hội tháng đầu tiên của năm 2021, Tổng cục Thống kê cho biết: Trong tháng 1.2021, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có nhiều khởi sắc, tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế trong tháng 1.2021 là 395,1 nghìn tỉ đồng, tăng 10,5% so với tháng 1.2020.

Chuyên gia kinh tế, tài chính, ngân hàng - TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh: Cộng đồng doanh nghiệp rất phấn khởi khi năm nay Chính phủ có mục tiêu tăng trưởng kinh tế ít nhất là 6,5% cùng nhiều biện pháp để đạt được mức tăng trưởng đó.

Tuy nhiên, từ ngày 28.1 dịch bệnh COVID-19 bùng phát và có nguy cơ lan rộng thành làn sóng thứ 3, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn trong những ngày tới, cần có sự hỗ trợ của Chính phủ làm điểm tựa để vượt qua.

Chính sách kinh doanh "sống chung" với COVID-19

Căn cứ trên các thông tin của cơ quan y tế về tốc độ lây lan cũng như những biến thể của virus corona, TS Nguyễn Trí Hiếu đánh giá tình hình dịch bệnh có thể nghiêm trọng trong năm nay và các doanh nghiệp không thể "đóng băng" để đợi dịch bệnh qua đi mới bắt tay vào sản xuất.

Ngược lại, doanh nghiệp cần tìm hướng đi phù hợp với nhiều phương án linh hoạt để không chỉ tồn lại, mà còn phát triển. Để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các doanh nghiệp non trẻ vừa được thành lập, Chính phủ cần đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ hiệu quả và mạnh tay hơn, trong đó giải pháp thành lập một tổ hợp tín dụng với hình thức cho vay ưu đãi, linh hoạt được coi là cần thiết và cấp bách lúc này.

“Chính phủ cần có biện pháp mạnh hơn để hỗ trợ doanh nghiệp. Một trong những đề xuất của tôi là Ngân hàng Nhà nước cần đứng ra để thành lập một Tổ hợp tín dụng với quy mô khoảng 300.000 tỉ đồng, trong đó tất cả các ngân hàng phải tham gia tổ hợp này theo quy mô của từng ngân hàng: Ngân hàng lớn tham gia với tỉ lệ lớn, ngân hàng nhỏ tham gia với tỉ lệ nhỏ để tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi” – TS Nguyễn Trí Hiếu nói.

Còn theo PGS TS Nguyễn Thường Lạng – Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, một mặt phải “tự thân vận động”, song doanh nghiệp vẫn rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ để vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Do đó, Chính phủ cần tạo ra một môi trường kinh doanh sòng phẳng, cải cách theo hướng tăng minh bạch, giảm “chi phí ngầm”.

Doanh nghiệp nỗ lực tìm hướng sản xuất trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân
Doanh nghiệp nỗ lực tìm hướng sản xuất trong bối cảnh COVID-19. Ảnh: Ngọc Hân

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền mạnh đổi mới sáng tạo để tạo áp lực và động lực chuyển đổi số, phát triển kinh doanh số và hướng tới hệ sinh thái kinh doanh số hoàn chỉnh nhằm tạo cơ hội mới cho doanh nghiệp.

Các dịch vụ công cần nhanh chóng số hóa để chi phí hành chính và tuân thủ ở mức thấp nhất. Cần kiến tạo môi trường văn hóa số thân thiện và công bằng.

PGS TS Nguyễn Thường Lạng cũng nêu ý kiến về việc cần xúc tiến mở cửa các tuyến du lịch, dịch vụ an toàn và quy mô lớn trong bối cảnh mới để kích cầu khi dịch bệnh kiểm soát. Cần có thông điệp mới trong năm mới nhằm hiệu triệu doanh nghiệp và doanh nhân có chiến lược thông minh và khôn khéo trong đại dịch và vận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy được năm trước.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện dã chiến chi viện Hải Dương chống COVID-19

Hữu Long |

Nhiều thiết bị y tế tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) được hàng trăm công nhân tháo dỡ để đưa tới Hải Dương chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh sàng lọc trên 6.500 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Ngày 31.1, Quảng Ninh đã thực hiện truy vết được 32.447 trường hợp từ F1-F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19 và tiến hành thực hiện xét nghiệm được gần 10.000 trường hợp, trong đó trên 6.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện dã chiến chi viện Hải Dương chống COVID-19

Hữu Long |

Nhiều thiết bị y tế tại Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng) được hàng trăm công nhân tháo dỡ để đưa tới Hải Dương chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh sàng lọc trên 6.500 mẫu xét nghiệm âm tính với COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Ngày 31.1, Quảng Ninh đã thực hiện truy vết được 32.447 trường hợp từ F1-F4 liên quan dịch tễ với các bệnh nhân mắc và nghi mắc COVID-19 và tiến hành thực hiện xét nghiệm được gần 10.000 trường hợp, trong đó trên 6.500 trường hợp có kết quả âm tính.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

TÂM AN |

Toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.