TKV chưa thừa nhận có sai phạm 15.000 tỉ đồng

Đức Thành |

Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho rằng, sở dĩ có kết luận thanh tra (KLTT) của Thanh tra Chính phủ (TTCP) là do cách hiểu giữa TKV và TTCP chưa đồng nhất.

Chiều nay, 4.1, trao đổi với báo chí, bà Đăng Thị Tuyết Trưởng ban Thanh tra Pháp chế của TKV cho biết: KLTT số 2810 ngày 9.11.2017 của TTCP là kết quả của quá trình thanh tra kéo dài từ ngày 17.7.2015, công tác thanh tra kéo dài hơn 2 tháng. KLTT này thực tế không nhận được sự đồng thuận khi có nhiều ý kiến khác nhau dẫn tới việc Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì 2 cuộc họp giữa TKV, Bộ Công Thương, TTCP và các bộ, ngành liên quan khác.

Gần đây nhất, ngày 20.12.2017, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp thứ hai và kết luận chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, TTCP về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chính thức đồng ý với KLTT và TTCP cũng chưa tổ chức công bố KLTT tại Tập đoàn – bà Tuyết cho biết.   

Bà Tuyết cũng khẳng định rõ ràng: “TKV không có sai phạm với số tiền lớn lên đến 15.000 tỉ đồng” và thực tế số tiền 14.882,409 tỉ đồng TTCP nêu trong kết luận là “cần kiến nghị xử lý”, chưa kết luận là “sai phạm” đối với toàn bộ số tiền này.

Phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi, theo khẳng định của TKV, có thể hiểu là TKV có sai phạm nhưng chưa đến 15.000 tỉ đồng hay không? Tuy nhiên, câu trả lời này không nhận được sự phản hồi cụ thể.

Bà Tuyết cho biết, đối với việc TTCP kết luận về khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của Tổng Công ty Điện lực TKV chưa được tính theo giá bán điện theo Thông tư số 41/2010/TT-BCT ngày 14.12.2010 của Bộ Công Thương là 3.311,611 tỉ đồng. Hiện nay, TKV vẫn chưa được xử lý, dẫn đến phát sinh lỗ chênh lệch tỉ giá tại Tổng Công ty.

Tuy nhiên, đối với các vấn đề khác như tính toán khối lượng đất đá vận chuyển trong khai thác lộ thiên TKV 4.597,58 tỉ đồng; chênh lệch khối lượng nghiệm thu vận chuyển đất đá giữa phương pháp của TTCP tính theo tải trọng đăng kiểm và phương pháp nghiệm thu theo đo đạc trắc địa của TKV là 347,622 tỉ đồng; tính lại số trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi của Tổng Công ty Khoáng sản là 64,041 tỉ đồng, đại diện TKV cho biết, các vấn đề này đã được Bộ Công Thương hoặc Bộ Tài chính hoặc chính TKV có công văn giải trình hoặc đề nghị không xử lý…

Đối với các vụ việc TTCP có ý kiến chuyển sang cơ quan điều tra xem xét, TKV cho rằng, một số vụ việc là rủi ro phát sinh trong hoạt động doanh nghiệp và hoạt động khảo sát thăm dò khoáng sản, một số vụ việc TKV thực hiện theo chủ trương của Chính phủ, một số vụ việc đã được cơ quan pháp luật có thẩm quyền xử lý.

“Đối với những kiến nghị của TTCP có cơ sở pháp lý và phù hợp với thực tiễn nêu trong KLTT, tập thể HĐTV, ban lãnh đạo điều hành TKV nghiêm túc nhận trách nhiệm và chịu mọi hình thức xử lý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ theo quy định của pháp luật. Đối với các nội dung chưa đồng thuận trong KLTT, TKV có Công văn số 5376A/TKV-KTTC ngày 14.11.2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo TTCP điều chỉnh KLTT theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét, có ý kiến về KLTT số 2810. Hiện nay các bộ đang xử lý theo thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định” – đại diện của TKV cho biết.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Chỉ “còng số 8” thôi thì chưa đủ

Anh Đào |

Cũng thua lỗ trầm trọng, cũng đầu tư ngoài ngành theo kiểu trăm hoa đua nở, cũng “ra nước ngoài” và đứng trước nguy cơ mất trắng vốn. Nhìn bản kết luận thanh tra TKV, người ta không khỏi rùng mình nghĩ đến PVN, hay trước đó là Vinashin, Vinaline.

TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018

H.A |

Sáng 25.12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng khai thác sàng tuyển than - khoáng sản năm 2018. 

Thủ tướng yêu cầu thoái toàn bộ vốn tại 16 doanh nghiệp ngành than

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Chỉ “còng số 8” thôi thì chưa đủ

Anh Đào |

Cũng thua lỗ trầm trọng, cũng đầu tư ngoài ngành theo kiểu trăm hoa đua nở, cũng “ra nước ngoài” và đứng trước nguy cơ mất trắng vốn. Nhìn bản kết luận thanh tra TKV, người ta không khỏi rùng mình nghĩ đến PVN, hay trước đó là Vinashin, Vinaline.

TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018

H.A |

Sáng 25.12, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản VN (TKV) đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng khai thác sàng tuyển than - khoáng sản năm 2018. 

Thủ tướng yêu cầu thoái toàn bộ vốn tại 16 doanh nghiệp ngành than

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.