Tinh vi thủ đoạn buôn bán sản phẩm kích dục qua mặt cơ quan chức năng

Tùng Dung |

Lô sản phẩm kích dục khủng không có hóa đơn chứng từ đã bị lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ. Giá trị hàng hóa ước tính lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Chiều tối 22.1, đội QLTT số 6 phối hợp với phòng PA05 Công an TP Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ Lô 15 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và phát hiện lô hàng lớn thuốc và các sản phẩm kích dục.

Đại diện quản lý thị trường cho biết, đối tượng này chuyên mua bán sản phẩm kích dục trên mạng nên việc xác định địa điểm cũng như đối tượng gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Quản lý thị trường đã phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh về Công nghệ cao mới có thể xác định được đối tượng cũng như địa điểm.

Chủ hàng được xác định là N.B.T sinh năm 1993, quê quán Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội. Theo khai nhận của chủ hàng, toàn bộ số hàng này được mua tại các trang web Alibaba, 1688, taobao.com của nước ngoài và bán trên website nhathuoc18.com.

Đến 21h15, lực lượng chức năng đã kiểm đếm và tạm giữ 56 mặt hàng thuốc và sản phẩm kích dục các loại. Trị giá của lô hàng theo website nhathuoc18.com là 1.261.700.000 đồng. Trong đó có 4 mặt hàng chưa có trên web.

Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Hiện tại lực lượng chức năng đang tiến hành tạm giữ sản phẩm và tiếp tục điều tra.

Một số hình ảnh của vụ việc:

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra
Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra tại địa chỉ Lô 15 khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 
 
 
Thuốc và nhiều sản phẩm kích dục bị phát hiện không có hóa đơn chứng từ.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.
Tùng Dung
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ ôtô vận chuyển hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu, đồ chơi kích dục và bạo lực trẻ em

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ số lượng lớn hàng hóa ngoại nhập lậu bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục có xuất xứ từ Trung Quốc trị giá hơn 200 triệu đồng.

Massage kích dục, bar tay vịn giữa trung tâm văn hóa quận: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

NHÓM PV |

UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan hữu trách kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) được nêu trong loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động.

TPHCM có hơn 4.000 tiếp viên hoạt động khiêu dâm, kích dục

Cường Ngô |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn TPHCM có khoảng 10.231 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" với khoảng 4.199 nhân viên, tiếp viên dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, kích dục.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bắt giữ ôtô vận chuyển hàng tấn mỹ phẩm nhập lậu, đồ chơi kích dục và bạo lực trẻ em

Phạm Đông |

Công an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ số lượng lớn hàng hóa ngoại nhập lậu bao gồm mỹ phẩm, đồ chơi bạo lực trẻ em, đồ chơi kích dục có xuất xứ từ Trung Quốc trị giá hơn 200 triệu đồng.

Massage kích dục, bar tay vịn giữa trung tâm văn hóa quận: TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ

NHÓM PV |

UBND TP Hà Nội giao cho các cơ quan hữu trách kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) được nêu trong loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động.

TPHCM có hơn 4.000 tiếp viên hoạt động khiêu dâm, kích dục

Cường Ngô |

Tính đến cuối năm 2017, trên địa bàn TPHCM có khoảng 10.231 cơ sở kinh doanh dịch vụ "nhạy cảm" với khoảng 4.199 nhân viên, tiếp viên dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, kích dục.