Tin vui, giá xăng ngày 1.7 có thể giảm sau 7 kỳ tăng giá liên tiếp

Cường Ngô |

Hiện giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang có xu hướng giảm, điều này được kỳ vọng giảm giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 1.7 tới.

Ngày 1.7 tới là chu kỳ điều hành của giá xăng dầu. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá xăng bình quân trên thị trường Singapore đến ngày 24.6 (so với thời điểm ngày 21.6) giảm, với RON 92 giá là 146,82 USD một thùng, còn RON 95 là 153.4 USD mỗi thùng, dầu DO là 171,77 USD mỗi thùng.

Còn giá dầu thế giới, tại phiên giao dịch sáng nay (29.6, giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,22 USD/thùng, lên mức 111,98 USD/thùng; dầu Brent tăng 0,18 USD/thùng, lên mức 118,16 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (28.6), giá dầu WTI tăng 2% lên 111,76 USD/thùng trong khi giá Brent tăng 2,54% lên 113,8 USD/thùng.

Dù vậy, trước thông tin Trung Quốc đã tiến hành cắt giảm thời gian cách ly đối với với khách du lịch nói chung lẫn người đang cách ly tập trung.

Đây là một trong các phản ứng mới của Trung Quốc để nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19, và có thể giúp cho du lịch, giao thông, lẫn giao thương của nước này phục hồi, và sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ dầu.

Ngoài ra, thống kê của Viện Dầu khí Mỹ API sáng nay cho thấy, tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 24.6 giảm 3,8 triệu thùng/ngày, là yếu tố tích cực hỗ trợ cho giá dầu.

Với thị trường xăng dầu trong nước, trao đổi với Lao Động, một thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện xăng RON 95 đang lỗ khoảng 4 đồng/lít; trong khi đó, xăng E5 dương khoảng 151 đồng; dầu DO dương 205 đồng. Mặc dù dương không đáng kể nhưng theo doanh nghiệp phân phối đó là yếu tố giúp giá xăng dầu giảm tương ứng trong kỳ điều hành ngày 1.7 tới.

Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 2.000 đồng về 1.000 đồng. Nếu đề xuất này được thông qua, thuế môi trường với xăng chỉ có thể giảm từ đầu tháng 8 khi Nghị quyết đề xuất này có hiệu lực.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đề xuất giảm thuế BVMT với mức 1.000 đồng/lít cho mặt hàng xăng là hợp lý.

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 từ ngày 21.6 là 31.300 đồng một lít (tăng 190 đồng); RON 95-III là 32.870 đồng một lít (tăng 500 đồng). RON 95-III là loại bán phổ biến, chiếm gần 70% lượng tiêu thụ trên thị trường và được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá.

Sở dĩ giá xăng dầu đều tăng, theo lý giải của Liên bộ Công Thương - Tài chính, do thị trường xăng dầu thế giới giữa 2 kỳ điều hành giá vừa qua có nhiều biến động. Giá các sản phẩm thành phẩm xăng dầu có xu hướng tăng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Để “hạ nhiệt” giá xăng dầu: Có giảm được kịch khung thuế bảo vệ môi trường?

Cường Ngô |

Để “hạ nhiệt” giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, cần mạnh dạn giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, hay giá trị gia tăng với xăng dầu. Có như vậy mới tránh tác động tiêu cực thêm nữa cho sản xuất, kinh doanh.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị có giải pháp “giảm nhiệt” giá xăng dầu

THUỲ TRANG |

Cử tri TP.Đà Nẵng nêu rõ, việc giá xăng dầu tăng cao đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu lao động ngành thuỷ sản và đề nghị Quốc hội có giải pháp “giảm nhiệt” với mặt hàng này.

Đạp xe đi làm, không lo giá xăng tăng

LƯƠNG HẠNH |

Đạp xe đi làm, đi học; thậm chí giao hàng... là cách một số người di chuyển trong nhiều năm qua. Với họ, giá xăng tăng hay giảm không phải là mối quan tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Để “hạ nhiệt” giá xăng dầu: Có giảm được kịch khung thuế bảo vệ môi trường?

Cường Ngô |

Để “hạ nhiệt” giá xăng dầu, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng, cần mạnh dạn giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, hay giá trị gia tăng với xăng dầu. Có như vậy mới tránh tác động tiêu cực thêm nữa cho sản xuất, kinh doanh.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị có giải pháp “giảm nhiệt” giá xăng dầu

THUỲ TRANG |

Cử tri TP.Đà Nẵng nêu rõ, việc giá xăng dầu tăng cao đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu lao động ngành thuỷ sản và đề nghị Quốc hội có giải pháp “giảm nhiệt” với mặt hàng này.

Đạp xe đi làm, không lo giá xăng tăng

LƯƠNG HẠNH |

Đạp xe đi làm, đi học; thậm chí giao hàng... là cách một số người di chuyển trong nhiều năm qua. Với họ, giá xăng tăng hay giảm không phải là mối quan tâm.