Tin thị trường 24h: Sở KH-ĐT Hà Nội nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh

Đỗ Phương |

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới muốn bán lại dự án cho nhà nước do lỗ nặng; Nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh; Giá đồng USD tăng mạnh…, là những tin chính có trong ngày 27.4

Nghiêm cấm sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh

Ảnh: Hanoimoi
Ảnh: Hanoimoi.

Theo Thanhnien, Sở KH-ĐT Hà Nội vừa có thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Theo đó, Sở này trích dẫn quy định bị nghiêm cấm trong luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực từ 1.7.2015) là “sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở”.

Tuy nhiên, hiện nhiều căn hộ chung cư vẫn được sử dụng để kinh doanh. Do đó, Sở KH-ĐT yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư...

BOT Thái Nguyên - Chợ Mới muốn bán lại dự án cho nhà nước 

Ảnh: Mai Hà
Ảnh: Mai Hà

Sau 3 tháng thu phí lỗ so phương án tài chính, nhà đầu tư BOT Thái Nguyên - Chợ Mới vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải được thu tiếp trạm còn lại, hoặc nhà nước bỏ 2.800 tỉ đồng trưng mua dự án.

Báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, liên danh nhà đầu tư Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc cho biết, sau 3 tháng thu tại trạm Km72+930 trên tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới theo yêu cầu của Bộ, tính đến ngày 25.4, tổng số tiền thu được là 6,68 tỉ đồng, trung bình mỗi tháng thu được hơn 2,2 tỉ đồng. 

VN-Index trụ lại trên 1.050 điểm

 
Cuối phiên sáng VN-Index lên cao nhất 1.054,94. 
VnEconomy cho hay, cuối phiên sáng VN-Index lên cao nhất 1.054,94 điểm thì nhịp tăng ngắn đầu phiên chiều lên cao nhất chỉ tới 1.054,45 điểm. Sau đó, thị trường trồi sụt nhiều và có thời điểm VN-Index bị ép mạnh xuống 1.041 điểm, tức là thêm một lần nữa giảm so với tham chiếu.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay quay lại mua ròng, chủ yếu là nhờ sàn HSX. Trên sàn này khối ngoại giải ngân 1.472 tỉ đồng, bán ra 1.352,5 tỉ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán 51,1 tỉ đồng, mua vào 43,8 tỉ đồng.

Trung Quốc sẽ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới

Nguồn ảnh: DealStreetAsia.
Nguồn ảnh: DealStreetAsia.

TTXVN cho biết, văn phòng tại Paris của Allianz, hãng bảo hiểm hàng đầu Châu Âu, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất trái đất vào năm 2028.

Báo cáo của Allianz cho biết Mỹ, nước chiếm trên 30% nguồn tiền bảo hiểm toàn cầu và ước tính trị giá khoảng 1.100 tỉ Euro (1.330 tỉ USD), đang là thị trường bảo hiểm lớn nhất hành tinh hiện nay. Tuy nhiên, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua Mỹ trong thập kỷ tới để trở thành thị trường bảo hiểm lớn nhất thế giới. 

Đồng USD tăng giá mạnh nhất trong hơn 1 năm qua

 Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Hãng tin Reuters cho biết chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác có lúc tăng 0,2%, đạt 91,71 điểm, cao nhất kể từ ngày 12.1. Từ đầu tuần tới nay, USD đã tăng hơn 1,5%, mức tăng mạnh nhất trong 1 tuần kể từ cuối tháng 11.2016.

Trong hơn 1 năm qua, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu kho bạc Mỹ và trái phiếu các quốc gia khác không có nhiều ảnh hưởng đến tỉ giá USD. Trong thời gian đó, các nhà đầu tư chú ý nhiều hơn đến tương quan phục hồi tăng trưởng giữa các nền kinh tế lớn, nhất là giữa kinh tế Mỹ với kinh tế Châu Âu.

Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".