Tin thêm về vụ bỗng có tài khoản ngân hàng mang tên mình với các giao dịch gần 30 tỷ đồng

Long Nguyễn |

Sự việc trên được đánh giá là nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ xảy đến với anh Vũ Anh Đức (SN 1990, Hải Dương). Anh Đức chưa hề lập tài khoản nhưng tại ngân hàng đã có tài khoản mang tên anh với lượng giao dịch “khủng” nói trên.

Ngày 10.11.2017, trong lá đơn gửi tới Báo Lao Động, anh Vũ Anh Đức cho biết, vào tháng 9.2017, khi có nhu cầu mở một tài khoản tại Ngân hàng B, anh đã đến phòng giao dịch của ngân hàng này tại Hà Nội để làm thủ tục đăng ký. Tuy nhiên tại đây, giao dịch viên thông báo anh đã có sẵn một tài khoản tại Ngân hàng B.

Quá bất ngờ về sự việc, nam thanh niên yêu cầu được kiểm tra thì càng bàng hoàng hơn khi phát hiện tài khoản này đã được mở gần 1 năm kèm theo các giao dịch với số tiền rất lớn.

Cụ thể, theo số liệu sao kê từ tài khoản trùng khớp với thông số trên trên chứng minh nhân dân của anh Đức, tài khoản này được mở tại Chi nhánh Sở Giao dịch I vào ngày 29.12.2016. Từ ngày được mở đến ngày 26.9.2017, tài khoản đã thực hiện 19 giao dịch với tổng số tiền là 27.501.763.200 đồng.

Cũng trong lá đơn, chàng trai quê Hải Dương khẳng định, anh chưa từng cầm chứng minh nhân dân tới bất kỳ một chi nhánh nào của Ngân hàng B để làm thủ tục mở tài khoản. Chính vì thế, những giao dịch bất thường bằng tài khoản có tên tuổi, số chứng minh của anh khiến anh vô cùng lo lắng, hoang mang và bức xúc.

“Hành vi này là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi” - anh Đức trình bày trong đơn.

Trao đổi với PV, anh Đức cho biết, đã ủy quyền cho một công ty luật tại Hà Nội để làm rõ những vấn đề nêu trên. Cũng trao đổi với PV, đại diện công ty luật cho biết, đã nhiều lần liên hệ làm việc với ngân hàng B nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa nhận được những phản hồi thỏa đáng.

Liên quan đến vụ việc này, tại buổi làm việc với PV Báo Lao Động sáng 15.11, ông Đoàn Việt Nam - Giám đốc Sở Giao dịch I, Ngân hàng B  - xác nhận, đơn vị đã nhận được phản ánh và đang trong quá trình giải quyết sự việc. Ông Nam nói, đây là sự việc chưa từng có tiền lệ và nếu đúng là rất nghiêm trọng và vượt quá tầm kiểm soát của đơn vị.

“Tôi mới được tiếp nhận ngày 8.11. Tôi đã chỉ đạo anh em. Về nguyên tắc phải thụ lý hồ sơ và giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện tôi đã báo cáo lên Ngân hàng B để giao cho các bộ phận chức năng để làm rõ. Việc này từ trước tới nay chưa bao giờ có tiền lệ, vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi…” - ông Nam nói.

Về quan điểm xử lý, vị giám đốc cho biết, đơn vị sẽ không dung túng cho bất kỳ một hành động nào vi phạm pháp luật cũng như vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.