Tin nóng kinh tế 27.7: Việt Nam chi 700 triệu USD/năm cho thuốc trừ sâu; Facebook mất 120 tỷ USD

Trường Hùng |

Làn sóng M&A vào Việt Nam đạt kỷ lục 10,2 tỉ USD năm 2017; Việt Nam mất 700 triệu USD/năm cho thuốc bảo vệ thực vật; 1/3 người Mỹ nói không với xe Trung Quốc… là những tin chính trong Tin nóng kinh tế tối hôm nay.

Làn sóng M&A vào Việt Nam đạt kỷ lục 10,2 tỉ USD năm 2017

Làn sóng M&A vào Việt Nam đạt kỷ lục 10,2 tỉ USD năm 2017 - Ảnh: PV
Làn sóng M&A vào Việt Nam đạt kỷ lục 10,2 tỉ USD năm 2017 - Ảnh: PV
Trong 10 năm qua, đã có gần 4.000 thương vụ được tạo lập, với tổng giá trị đạt khoảng 48,8 tỉ USD. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tổng giá trị M&A tại Việt Nam đạt 10,2 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và tăng trưởng 175% so với năm 2016… (xem tại đây)

Việt Nam mất 700 triệu USD/năm cho thuốc bảo vệ thực vật

thuoc bao ve thuc vat - Ảnh: hanoimoi
Người dân phun thuốc bảo vệ thực vật - Ảnh: hanoimoi
Theo Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay nhu cầu tiêu thụ phân bón trong nước khoảng 11 triệu tấn các loại, trong đó, phân vô cơ chiếm khoảng 90%; phân hữu cơ và phân bón khác chiếm 10%. Đối với thuốc bảo vệ thực vật, mỗi năm Việt Nam sử dụng trung bình 100.000 tấn với chi phí khoảng 700 triệu USD.

Cách mạng công nghiệp 4.0 mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, khởi sự cho phụ nữ

Báo cáo thường niên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chỉ ra: Ở Việt Nam, tinh thần khởi nghiệp của phụ nữ rất cao. Tỷ lệ phụ nữ khởi nghiệp cao hơn nam giới gần 4% (tương ứng 15,5% và 11,6%).

Cố phiếu lao dốc, Facebook mất 120 tỷ USD vốn hoá

 
 
Cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới lao dốc không phanh dẫn đến thiệt hại gần 120 tỷ USD vốn hóa. Theo đó giá cổ phiếu vào ngày thứ Năm giao dịch thấp hơn 19% so với tuần trước, dẫn đến kỷ lục là sự sụt giảm lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ.

Đây là lần sụt giảm lớn nhất kể từ khi mạng xã hội này được đưa lên sàn giao dịch vào tháng 5/2012, khiến Facebook từ công ty công nghệ có vốn hóa 630 tỷ đô la chỉ còn hơn 510 tỷ đô la.

1/3 người Mỹ nói không với xe Trung Quốc

GAC tỏ ra rất tích cực với thị trường Mỹ bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ - Ảnh: thanhnien
GAC tỏ ra rất tích cực với thị trường Mỹ bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ
- Ảnh: thanhnien
Autolist mới đây đã tiến hành cuộc thăm dò trên 1.565 lái xe tại Mỹ để có cái nhìn sâu hơn về quan điểm của người dân nước này đối với xe Trung Quốc.

Theo đó, có tới 35% trong số 1.565 người được hỏi cho biết họ sẽ không cân nhắc mua một chiếc xe hơi Trung Quốc bất kể nó có giá bao nhiêu, trông như thế nào và làm được những gì. 38% cho biết họ không chắc chắn và 27% còn lại chia sẻ họ sẽ cân nhắc mua một chiếc trong một số điều kiện nhất định.

Trường Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tin nóng kinh tế tối 25.7: Khách hàng kiên quyết kiện Con Cưng ra tòa

Tu Anh |

Nhà thầu Việt Nam tham gia dự án lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện ở Lào; Trung Quốc hãm đà "mua sắm" bất động sản ở Mỹ; Khách hàng sẽ kiện Con Cưng ra tòa... là những tin chính trong Tin nóng kinh tế tối nay (25.7).

Tin nóng kinh tế tối: Giá USD tăng sốc; Miễn nhiệm TGĐ Tổng Công ty Cảng hàng không

T.H |

Giá USD tăng phi mã; Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu; Miễn nhiệm thành viên HĐQT với Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng… là những tin chính trong Tin nóng kinh tế tối nay (24.7).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin nóng kinh tế tối 25.7: Khách hàng kiên quyết kiện Con Cưng ra tòa

Tu Anh |

Nhà thầu Việt Nam tham gia dự án lên tiếng vụ vỡ đập thủy điện ở Lào; Trung Quốc hãm đà "mua sắm" bất động sản ở Mỹ; Khách hàng sẽ kiện Con Cưng ra tòa... là những tin chính trong Tin nóng kinh tế tối nay (25.7).

Tin nóng kinh tế tối: Giá USD tăng sốc; Miễn nhiệm TGĐ Tổng Công ty Cảng hàng không

T.H |

Giá USD tăng phi mã; Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu; Miễn nhiệm thành viên HĐQT với Tổng Giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng… là những tin chính trong Tin nóng kinh tế tối nay (24.7).