"Các công ty Mỹ có thể bán thiết bị của họ cho Huawei" - ông Trump nói trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản.
Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, ngăn chặn việc kết nối hãng viễn thông Trung Quốc với các nhà cung cấp ở Mỹ.
Ông Donald Trump đã gặp ông Tập Cận Bình vào ngày 29.6 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka và nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Ông Donald Trump cho biết, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về Huawei và ông đã chấp thuận cho phép bán các sản phẩm của Mỹ cho Huawei. "Tôi đã đồng ý cho phép họ tiếp tục bán sản phẩm (mà các công ty Mỹ sản xuất), do đó các doanh nghiệp Mỹ có thể tiếp tục (sản xuất các sản phẩm này)" - ông nói.
Theo SCMP, trong cuộc họp báo, ông Donald Trump nói rằng, ông sẽ có cuộc họp vào thứ Ba tuần tới về việc đưa Huawei khỏi danh sách của Bộ Thương mại Mỹ. Ông cũng lưu ý đã sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh cấm với công ty công nghệ Trung Quốc ZTE sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị cũng như sau khi ZTE trả phí phạt 1,2 tỉ USD và cải tổ lại ban lãnh đạo.
Ông Donald Trump cũng cho hay, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình không trao đổi về vụ án liên quan tới bà Mạnh Vạn Châu – giám đốc tài chính của Huawei. Bà Mạnh hiện đang bị bắt tại Canada chờ phiên điều trần dẫn độ sang Mỹ với các cáo buộc bà vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.
Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ khẳng định ông có mối quan hệ “rất tốt” với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông gọi ông Tập Cận Bình là “một người đàn ông, một nhà lãnh đạo tài giỏi".