Tin kinh tế nóng: Sẽ không để xảy ra vụ việc như Vũ "nhôm"; Cơn 'địa chấn' giảm giá ôtô từ Thái Lan, Indonesia

Tu Anh |

Tháng tới có thể có cơn 'địa chấn' giảm giá ôtô miễn thuế từ Thái Lan, Indonesia; Bộ trưởng Công an: Sẽ không để xảy ra vụ việc tương tự như Vũ "nhôm"; Người giàu thứ 3 Trung Quốc sắp lĩnh 1,7 tỷ USD cổ tức... là những tin kinh tế đáng chú ý tối nay (13.8).

Cơn 'địa chấn' giảm giá ôtô miễn thuế từ Thái Lan, Indonesia

Theo Tổng cục Hải quan, số lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 7 tăng tới 96,3% so với tháng 6 và kim ngạch đạt gần 135 triệu USD, tăng 63,9% về trị giá so với tháng trước.

 
 Ảnh minh họa.

Vượt qua những quy định tại Nghị định 116, ôtô nhập khẩu miễn thuế đang tăng tốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam. Nhiều người chờ đợi, một đợt giảm giá mạnh sẽ diễn ra sau tháng 7 âm lịch, cạnh tranh và kích cầu mùa cuối năm.

Kiên Giang kêu gọi đầu tư với 64 danh mục dự án

Ngày 13.8, tại TP.HCM, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức “Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Kiên Giang” nhằm thu hút các nhà đầu tư.

 
 Ảnh: Baohaiquan.vn

Liên quan đến các chính sách ưu đãi đầu tư, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định, bên cạnh việc vận dụng tốt nhất các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định pháp luật hiện hành, Kiên Giang sẽ có cơ chế hỗ trợ đặc biệt từ sự năng động của hệ thống chính trị địa phương. 

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang đã ký kết ghi nhớ đầu tư 6 dự án trên các lĩnh vực như xử lý nước thải, rác thải, du lịch, cảng biển, khu vận chuyển hàng hóa… với tổng vốn đầu tư trên 7.400 tỷ đồng.

Bộ trưởng Công an: Sẽ không để xảy ra vụ việc tương tự như Vũ "nhôm"

 
 
Chiều 13.8, trả lời chất vấn trong phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chia sẻ, vụ Vũ "nhôm " liên quan đến 5 vụ án đã khởi tố, điều tra, đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất liên quan đến cố ý làm lộ bí mật nhà nước, xử lý hai tướng lĩnh công an và một số cán bộ khác của bộ có vi phạm.

Bộ trưởng nhấn mạnh đây là bài học rất đắt giá và khẳng định chắc chắn sẽ không để xảy ra những vụ tương tự như Vũ "nhôm" liên quan đến ngành công an nữa.

Người giàu thứ 3 Trung Quốc sắp lĩnh 1,7 tỷ USD cổ tức

Công ty bất động sản China Evergrande Group dự kiến tổ chức họp hội đồng quản trị vào ngày 20.8 tới để cân nhắc việc trả cổ tức đặc biệt cho 2 năm tài chính vừa qua. Nếu tỷ lệ là 50% lợi nhuận năm 2016 - 2017 như công bố hồi tháng 3, Chủ tịch công ty Hui Ka Yan sẽ "bỏ túi" 11,5 tỷ nhân dân tệ (1,7 tỷ USD). 

Hui Ka Yan, hiện sở hữu 78% cổ phần China Evergrande Group, là người giàu thứ 3 tại Trung Quốc với tài sản ước tính 34,9 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. 

Tu Anh
TIN LIÊN QUAN

Điểm tin kinh tế sáng 12.8: Sắp vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tu Anh |

Máy bay Vietnam Airlines hỏng điều hòa, khách phải chịu nóng hơn 1 giờ; kỹ thuật viên Trung Quốc sắp vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông; MobiFone đã chuyển 1.000 SIM 11 số về 10 số... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (12.8).

Điểm tin kinh tế sáng: Yêu cầu làm rõ vụ Con Cưng trước 1.9; Viettel Global có tổng giám đốc mới

Tu Anh |

Viettel Global có tổng giám đốc mới; Macau sắp soán ngôi nơi giàu nhất thế giới của Qatar; Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ Con Cưng trước ngày 1.9... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (11.8).

Tin kinh tế nóng: Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu điện; 9 tỉ USD 'bay hơi' khỏi Bitcoin

T.H |

Chính phủ sắp ra mắt quỹ 2.000 tỉ đồng hỗ trợ startup; Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong 3 năm tới; 9 tỉ USD 'bay hơi' khỏi Bitcoin… là những tin chính trong tin kinh tế nóng tối 9.8.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Điểm tin kinh tế sáng 12.8: Sắp vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Tu Anh |

Máy bay Vietnam Airlines hỏng điều hòa, khách phải chịu nóng hơn 1 giờ; kỹ thuật viên Trung Quốc sắp vận hành thử đường sắt Cát Linh - Hà Đông; MobiFone đã chuyển 1.000 SIM 11 số về 10 số... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (12.8).

Điểm tin kinh tế sáng: Yêu cầu làm rõ vụ Con Cưng trước 1.9; Viettel Global có tổng giám đốc mới

Tu Anh |

Viettel Global có tổng giám đốc mới; Macau sắp soán ngôi nơi giàu nhất thế giới của Qatar; Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ Con Cưng trước ngày 1.9... là những tin kinh tế đáng chú ý sáng nay (11.8).

Tin kinh tế nóng: Việt Nam đối mặt với nguy cơ thiếu điện; 9 tỉ USD 'bay hơi' khỏi Bitcoin

T.H |

Chính phủ sắp ra mắt quỹ 2.000 tỉ đồng hỗ trợ startup; Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong 3 năm tới; 9 tỉ USD 'bay hơi' khỏi Bitcoin… là những tin chính trong tin kinh tế nóng tối 9.8.