Tín hiệu tốt, số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh

CAO NGUYÊN |

Tính đến gần hết tháng 4.2020, lượng hàng hóa tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh, chỉ còn tồn 978 xe. Cách đây 1 tuần, số lượng xe tồn gấp đôi, gấp ba.

Ngày 2.5, thông tin từ Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, tính tới ngày 29.4, tổng số xe lũy kế từ đầu dịch COVID-19 (đầu tháng 2) tại các tỉnh giáp Trung Quốc là: 59.682 xe xuất khẩu, và 51.802 xe nhập khẩu.

Tổng số xe xuất nhập khẩu thống kê thống kê được trong ngày 29.4 gồm: 955 xe xuất khẩu, và 851 xe nhập khẩu. Tổng số xe tồn gồm: 978 xe.

Tại tỉnh Lạng Sơn, tổng số xe xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh (bao gồm các loại hình xuất kinh doanh biên giới, xuất kinh doanh, xuất gia công, quá cảnh) là 1.013 xe và toa hàng, trong đó: 532 xe xuất khẩu; 481 xe và toa hàng nhập khẩu. Tồn 887 xe và toa hàng.

​​Số lượng xe tồn tại Lạng Sơn chủ yếu tập trung ở cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Trước đó, sau những nỗ lực làm việc, tháo gỡ khó khăn, khơi thông thị trường giữa Việt Nam - Trung Quốc của Lãnh đạo Bộ Công Thương, ngày 30.4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã có Thông báo về việc khôi phục lại thời gian thông quan tại cặp chợ biên giới Tân Thanh – Pò Chài.

Theo đó, từ ngày 30.4, thời gian thông quan tại cặp chợ Tân Thanh – Pò Chài sẽ được khôi phục như bình thường, buổi sáng từ 08:00 đến 11:00, buổi chiều từ 12:00 đến 16:00 (giờ Việt Nam); Từ ngày 1.5, khôi phục thông quan vào ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn gần 1.300 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Vũ Long |

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc vẫn tồn gần 1.300 xe hàng xuất khẩu. Trong đó, chủ yếu là các xe chở nông sản.

Hàng trăm ngàn tấn gạo đang ùn ứ ở cảng do vướng thủ tục hải quan

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Lượng lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rất dồi dào, có thể đáp ứng cả nhu cầu xuất khẩu, an ninh lương thực và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, do những vướng mắc trong thủ tục hải quan đã khiến hàng trăm ngàn tấn gạo đang nằm "chôn chân" ở cảng với thiệt hại lên đến 260-350 triệu đồng/ngày...

Lãnh đạo 3 bộ lên cửa khẩu biên giới giúp khơi thông 2.600 xe hàng bị ùn ứ

Khánh Vũ |

Ngày 18.4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo Bộ Công Thương, Tài chính đã  trực tiếp lên các cửa khẩu kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vẫn còn gần 1.300 xe hàng ùn ứ tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc

Vũ Long |

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tại các cửa khẩu biên giới các tỉnh phía Bắc vẫn tồn gần 1.300 xe hàng xuất khẩu. Trong đó, chủ yếu là các xe chở nông sản.

Hàng trăm ngàn tấn gạo đang ùn ứ ở cảng do vướng thủ tục hải quan

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Lượng lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) rất dồi dào, có thể đáp ứng cả nhu cầu xuất khẩu, an ninh lương thực và tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, do những vướng mắc trong thủ tục hải quan đã khiến hàng trăm ngàn tấn gạo đang nằm "chôn chân" ở cảng với thiệt hại lên đến 260-350 triệu đồng/ngày...

Lãnh đạo 3 bộ lên cửa khẩu biên giới giúp khơi thông 2.600 xe hàng bị ùn ứ

Khánh Vũ |

Ngày 18.4, Đoàn công tác do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Xuân Cường, lãnh đạo Bộ Công Thương, Tài chính đã  trực tiếp lên các cửa khẩu kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại tỉnh Lạng Sơn.