Tín dụng đang tăng trưởng tích cực, thanh khoản dồi dào

H.M |

Các chuyên gia của Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) cho biết: “Tín dụng đang tăng trưởng tích cực, thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung khá dồi dào. Lợi nhuận của hệ thống ngân hàng khả quan nhờ tín dụng tăng trưởng cao và tỷ lệ thu nhập lãi thuần cận biên tăng khá hơn so với cùng kỳ năm ngoái”.

Trong 8 tháng đầu năm, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng khoảng 11,5% so với cuối 2016. Tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm, ngắn hạn cũng tăng hơn 14% so với đầu năm, chiếm gần 46% tổng tín dụng của nền kinh tế. Phần còn lại là trung dài hạn.

Các chuyên gia cho biết tín dụng đang chủ yếu đổ vào các lĩnh vực như: dịch vụ với khoảng 37,4% tổng cho vay toàn nền kinh tế, công nghiệp và xây dựng đạt khoảng 31,2%. Tỷ trọng đối với ngành nông, lâm, thủy sản và thương mại, viễn thông, vận tải... duy trì ổn định, không thay đổi nhiều so với cuối năm 2016. Ngoài ra, về huy động vốn đầu vào cho nền kinh tế, theo các chuyên gia của UBGSTCQG, trong 8 tháng đầu năm, huy động vốn đã tăng 9,1% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng tăng khoảng 8,7%, và giấy tờ có giá tăng 18,6%.

Tín dụng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn đầu năm cũng giúp lợi nhuận của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong toàn hệ thống tăng mạnh. Theo đó, tính đến hết tháng 7, tổng lợi nhuận sau thuế của các TCTD đạt 41.000 tỉ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn đóng góp chính vào đà tăng lợi nhuận các TCTD tại Việt Nam vẫn đến từ hoạt động tín dụng và dịch vụ.

Liên quan đến nợ xấu, tính đến hết quý II/2017, nợ xấu báo cáo của các TCTD là khoảng 157.000 tỉ đồng, tăng 21,5% so với cuối năm 2016. Tỉ lệ nợ xấu toàn ngành ở mức 2,9%. Trong đó, nợ xấu báo cáo tập trung chủ yếu tại một số TCTD yếu kém, với năng lực tài chính và khả năng quản trị điều hành kém, và đang nằm trong diện tái cơ cấu.

Cũng theo số liệu từ UBGSTCQG, thanh khoản hiện tại của hệ thống ngân hàng khá dồi dào với việc lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn duy trì ở mức thấp và chỉ tăng nhẹ so với cuối tháng 7, từ 0,2 đến 0,3 điểm %.

Số tiền mà Kho bạc Nhà nước gửi tại các ngân hàng đạt khoảng 160.000 tỉ đồng, tăng 68% so với đầu năm, tương đương tăng hơn 107.000 tỉ đồng sau 8 tháng. Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia vừa công bố Báo cáo Tình hình kinh tế và thị trường tài chính tháng 8.2017 và 8 tháng đầu năm 2017. Trong báo cáo này, ở phần tổng hợp thông tin về các tổ chức tín dụng, huy động vốn 8 tháng đầu năm tăng trưởng khoảng 9,1% (cùng kỳ 2016 tăng 11,4%); trong đó, tiền gửi khách hàng tăng 8,7% so với cuối năm 2016, phát hành giấy tờ có giá ước tăng 18,6%.

Ở phần huy động vốn, một chi tiết được nhấn mạnh là tổng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng đạt khoảng 160.000 tỉ đồng, tăng 68% so với đầu năm. Các chuyên gia cho rằng, việc chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nguyên nhân chính khiến lượng tiền chưa được giải ngân bị ứ đọng tại Kho bạc Nhà nước.

 H.M
TIN LIÊN QUAN

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.