Tín dụng chính sách thúc đẩy nhịp phát triển kinh tế biển tại Côn Đảo

VH |

Theo đoàn khảo sát do Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng dẫn đầu, chúng tôi trở lại Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) giữa những ngày hè rực nắng, cảm nhận rất rõ về sự chuyển mình trong phát triển kinh tế gắn với việc phát huy những lợi thế từ biển của nơi này nhờ dòng vốn tín dụng từ NHCSXH đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây.

Giám đốc NHCSXH huyện Côn Đảo Trần Đình Minh phấn khởi cho biết, năm 2018, toàn huyện đảo không còn cái nghèo đeo bám. Nhu cầu vay của người dân đảo hiện chủ yếu là nhu cầu giải quyết việc làm và cải thiện đời sống. Vì vậy, công tác huy động vốn được NHCSXH huyện đặc biệt chú trọng. Cùng với đó là việc triển khai nguồn vốn tín dụng đến đúng đối tượng chính sách có nhu cầu và dự án phát triển SXKD khả thi.

Cái khó của người làm tín dụng ở Côn Đảo đó chính là vấn đề quản lý. Cả huyện đảo có 16 hòn đảo lớn nhỏ với dân số khoảng 7.000 người, nhưng lại chưa có đơn vị hành chính phường, xã, chỉ có các Khu dân cư. Trong khi đó, mô hình hoạt động của NHCSXH phải phối hợp với các cơ quan ban ngành của huyện, thông qua chính quyền địa phương. Vì vậy, NHCSXH huyện Côn Đảo đã chú trọng công tác cải cách hành chính theo hướng thuận lợi và tiện lợi nhất cho người dân, đảm bảo bình xét cho vay đúng theo quy định, công khai, minh bạch, dân chủ. Đồng thời, tuyển dụng và hội tụ được nhiều cán bộ của các cơ quan chính quyền, hội, đoàn thể tâm huyết với người nghèo, tham gia quản trị và làm ủy thác cho ngân hàng.

Đặc biệt từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đều tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, coi tín dụng chính sách là một giải pháp hữu hiệu đóng góp thiết thực công cuộc giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tại huyện đảo.

Cùng với việc phát huy vai trò của các hội, đoàn thể nhận ủy thác - cánh tay nối dài của NHCSXH đến tận cơ sở nhằm thực hiện các chính sách tín dụng tại các khu dân cư, chất lượng tín dụng của NHCSXH huyện Côn Đảo đã tốt hơn nhiều so với địa phương khác.

Tín dụng chính sách trong năm 2019 đã góp phần giúp 27 hộ gia đình có con em là HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập, không có trường hợp nào nghỉ học do không có tiền trang trải học phí; 381 hộ gia đình vay vốn NS&VSMTNT; 742 hộ vay vốn để giải quyết việc làm ổn định và 2 hộ vay xây mới nhà để ở.

Đặc biệt, NHCSXH huyện Côn Đảo đã triển khai có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy, UBND huyện là xây dựng các giải pháp thu hút lao động có trình độ công tác tại huyện Côn Đảo vẫn đảm bảo ngân sách địa phương không bị ảnh hưởng. Theo đó, NHCSXH huyện đã hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng là gia đình cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, công an nhân dân…, lồng trong chương trình cho vay giải quyết việc làm theo hộ gia đình theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09.7.2015 của Chính phủ và văn bản số 3798/NHCS-TDSV ngày 20.11.2015 của NHCSXH Việt Nam về chính sách hỗ trợ việc làm và quỹ quốc gia về việc làm nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hiện nay, NHCSXH huyện Côn Đảo đang cho vay 7 chương trình tín dụng. Đến ngày 20.6.2020, tổng dư nợ đạt trên 43,4 tỉ đồng, tăng 5,5 tỉ đồng so với 31.12.2019, với 818 hộ đang còn dư nợ. Đáng nói là nhiều năm qua, hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương không có nợ quá hạn và nợ khoanh. 19 Tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ rộng khắp ở 9 khu dân cư trong toàn huyện Côn Đảo do các tổ chức hội, đoàn thể quản lý đã phục vụ làm thủ tục hồ sơ vay vốn, trả lãi và gửi tiết kiệm kịp thời của hộ vay tránh đi lại tốn kém, góp phần đẩy lùi tín dụng đen trong dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Tới thăm NHCSXH huyện Côn Đảo và các hộ vay, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ nhân viên trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần đưa tín dụng chính sách đến người nghèo và đối tượng chính sách.

Tuy nhiên, trong bối cảnh Côn Đảo đang hướng mình trở thành một trong điểm du lịch quốc gia và quốc tế, Tổng Giám đốc yêu cầu, cán bộ và người lao động NHCSXH huyện cũng như tỉnh cần sát sao hơn nữa với các chiến lược phát triển kinh tế của huyện; từ đó lồng ghép nguồn vốn tín dụng hiệu quả, hướng hộ vay đến những dự án phát triển kinh tế có hiệu quả cao để góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế huyện cũng như rút ngắn khoảng cách thu nhập giầu nghèo. “Đồng thời tiếp tục hỗ trợ Huyện ủy, HĐND và UBND thu hút lao động có trình độ công tác tại huyện Côn Đảo từ việc hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng là gia đình cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, công an nhân dân…, lồng trong chương trình cho vay giải quyết việc làm nhằm tăng thêm thu nhập cho gia đình giúp họ yên tâm công tác lâu dài tại địa phương và sẽ là lực lượng chính giúp huyện Côn Đảo phát triển nhanh và bền vững”, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh.

VH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.