Tín dụng chính sách cùng người nghèo Đà Bắc vượt khó

Đinh Thắng |

Là huyện vùng cao khó khăn nhất tỉnh Hòa Bình, những năm qua, tín dụng chính sách đã cùng người dân Đà Bắc vượt khó để phát triển kinh tế, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Từ vốn chính sách đã có nhiều hộ dân tìm được hướng đi phù hợp trong nỗ lực vượt lên thoát nghèo.

Cùng cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện, chúng tôi đến thăm một số hộ đang sử dụng vốn chính sách hiệu quả để phát triển kinh tế ở xã Cao Sơn. Theo lãnh đạo UBND xã Cao Sơn, hiện xã có tổng dư nợ tín dụng chính sách hơn 35 tỷ đồng, với hàng trăm hộ dân vay vốn. Từ vốn chính sách đã giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, từng bước có thu nhập ổn định, như gia đình ông Đặng Văn Hải, xóm Bai.

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách, ông Đặng Văn Hải (thứ hai từ phải sang), đầu tư nuôi trâu đem lại hiệu quả kinh tế khá.
Nhờ được tiếp cận nguồn vốn chính sách, ông Đặng Văn Hải (thứ hai từ phải sang), đầu tư nuôi trâu đem lại hiệu quả kinh tế khá.
Trước đây, gia đình ông Hải được vay 40 triệu đồng chương trình cho vay hộ nghèo. Năm 2017, gia đình ông tiếp tục được vay 50 triệu đồng chương trình cho vay hộ cận nghèo. Tận dụng điều kiện có 4ha đồi rừng, ông Hải đầu tư nuôi trâu sinh sản để phát triển kinh tế. Mấy năm trở lại đây, gia đình ông luôn duy trì nuôi 3 con trâu sinh sản, số tiền bán trâu từ trước đến nay đạt trên 100 triệu đồng đã giúp gia đình ông nâng cao thu nhập, nuôi dạy được 2 người con học cao đẳng, đại học. Ông Hải chia sẻ: “Vay vốn của NHCSXH không cần phải thế chấp tài sản, thủ tục nhanh, lãi suất phù hợp với những hộ khó khăn. Nhờ có vốn chính sách mà gia đình tôi có điều kiện mua trâu giống về nuôi, từ đó thu nhập được nâng lên, đời sống cũng ngày một ổn định hơn”.

Ngoài gia đình ông Hải ở xóm Bai cũng có trên 40 hộ dân đang vay vốn của NHCSXH. Anh Triệu Văn Thắng - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Bai cho biết: Hiện, tổ có dư nợ trên 1 tỷ đồng, đa số các hộ vay đều đầu tư nuôi trâu. Điều này đã giúp các hộ tận dụng được nguồn thức ăn từ trồng ngô, cũng như điều kiện về đồi rừng để chăn thả, nên trâu sinh trưởng, phát triển nhanh, có được nguồn thu nhập ổn định hơn. Vay vốn để nuôi trâu là hướng đầu tư phổ biến của bà con ở xã Cao Sơn. Như ở xóm Tằm hầu như nhà nào cũng nuôi vài con trâu hoặc bò, với hình thức chủ yếu là chăn thả tại đồi rừng của gia đình. Cách khu dân cư khoảng 1km, ông Bàn Văn Quý, xóm Tằm dẫn chúng tôi đến khu đồi sản xuất của gia đình. Ngoài một số diện tích đang trồng ngô, còn lại phần lớn diện tích đất đồi gia đình ông để làm bãi chăn thả trâu. “Trước đây, gia đình có 2 con trâu, năm ngoái được vay 30 triệu đồng vốn chính sách, gia đình mua thêm 1 con trâu sinh sản với giá 28 triệu đồng, trâu đã sinh được 1 con nghé. Với điều kiện có đất đồi rộng, sắp tới, chúng tôi tiếp tục làm đơn vay thêm vốn chính sách để tăng đàn trâu, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn”, ông Quý chia sẻ.

Có thể nói, vốn chính sách đã giúp gia đình ông Quý, ông Hải và hàng nghìn hộ dân ở huyện vùng cao Đà Bắc có điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế, khai thác được những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Nguyễn Bình Nam, đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 379,6 tỷ đồng, với trên 9.500 hộ dân còn dư nợ. Huyện có 17 Điểm giao dịch đặt tại các xã, thị trấn. Thông qua các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, vốn chính sách đã được truyền tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn của người dân. Qua kiểm tra, các hộ dân đều sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đã có được những bước tiến vững chắc trong hành trình thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi, xây dựng được trên 660 công trình nước sạch và công trình vệ sinh ở nông thôn; giúp cho các gia đình hộ nghèo xây dựng được 80 căn nhà.

Đinh Thắng
TIN LIÊN QUAN

Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải |

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Hải Trang |

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội không chỉ là minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội mà còn tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải |

Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội

Hải Trang |

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội không chỉ là minh chứng cho một quyết sách đúng đắn của Đảng trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội mà còn tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) hỗ trợ người nghèo, các đối tượng chính sách xoay chuyển đói nghèo, làm tô đậm thêm tính nhân văn của chính sách tín dụng xã hội riêng có mà Đảng, Nhà nước Việt Nam dành cho người nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau.

Tiếp ngọn lửa thi đua, thổi bùng sức mạnh tín dụng chính sách xã hội

Việt Hải - Thùy Trang |

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua” lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng rạng và trường tồn cùng thời gian. Đặc biệt với một đơn vị cung ứng tín dụng đặc thù như Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) dành cho những đối tượng yếu thế nhất của nền kinh tế ở những địa bàn xa xôi và khó khăn nhất, HĐQT, Ban điều hành NHCSXH nhìn nhận phong trào thi đua là một công cụ, động lực đẩy nhanh tiến trình cán đích Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao phó.