Tìm lối thoát cho hơn 1.600 xe hàng hóa dồn ứ tại cửa khẩu

Vũ Long |

Trên 97 triệu người dân Việt Nam là thị trường nội địa tiềm năng tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa.

Hai nước nỗ lực hết sức để thông quan hàng hóa

Thống kê chưa đầy đủ của Bộ Công Thương cho biết, lũy kế đến nay, đã có trên 45.806 xe hàng xuất khẩu và 38.672 xe hàng nhập khẩu đã thông quan. Tuy nhiên, vẫn đang còn 1.661 xe hàng tồn đọng tại cửa khẩu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tình trạng tồn đọng  hàng hóa không phải do phía Trung Quốc từ chối nhận hàng, mà do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch đang được đẩy mạnh và siết chặt các thủ tục hành chính tại cửa khẩu.

“Cả 2 phía Việt Nam và Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để hàng hóa được lưu thông, vì hiện nay cả 2 bên đều rất cần nguồn hàng để phục vụ sản xuất và nhu cầu dân sinh của mỗi nước” – nguồn tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho Lao Động biết.

 
Nông sản chất lượng cao được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: K h.V

Theo Bộ Công Thương, nhờ nỗ lực của hải quan 2 nước, mỗi ngày có khoảng 1.200 xe hàng hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu. Cụ thể, riêng ngày 7.4.2020, đã có 743 xe xuất khẩu và 698 xe nhập khẩu thông quan.

Tuy nhiên trên các cửa khẩu biên giới cả nước, đến nay vẫn còn tồn khoảng 1.661 xe nông sản, trong đó tại tỉnh Lạng Sơn tồn 1.541 xe; tại cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) tồn 20 xe.

Tập trung nguồn hàng cho thị trường trong nước

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong những ngày vừa qua, Bộ NNPTNT đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm kết nối hỗ trợ thu mua, tiêu thụ nông sản tồn dư do không thể xuất khẩu cho nông dân và doanh nghiệp; hướng dẫn một số địa phương đang trồng dưa hấu, thanh long chuyển sang cây trồng khác dễ tiêu thụ hơn (về mặt ngắn hạn) như đậu tương, ngô, rau...

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết, kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ các đơn hàng được giao bình thường theo hợp đồng đã ký chỉ chiếm 30-50%, đơn tạm hoãn hoặc hủy khá cao.

Tỉ lệ tập trung chủ yếu tại thị trường Châu Âu, Hàn Quốc và Trung Quốc, dù tại thị trường Trung Quốc từ tháng 3 bắt đầu dần có đơn hàng trở lại.

Để giảm bớt khó khăn và tìm hướng đi mới, một số doanh nghiệp xuất khẩu hải sản đã chuyển sang sản xuất các sản phẩm đóng hộp thay vì tươi sống để đẩy vào các kênh siêu thị trong bối cảnh sụt giảm đơn hàng mới.

 
Dưa hấu được các siêu thị "giải cứu". Ảnh: KH.V

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cũng đang tập trung cung ứng sản phẩm cho thị trường trong nước. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay, nguồn hàng nhập khẩu vào Việt Nam cũng giảm sút, sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam chiếm lĩnh thị trường nội địa.

Trong trường hợp xấu nhất các xe nông sản bị ùn ứ phải "quay đầu", thì sức mua của hơn 97 triệu người tiêu dùng Việt Nam sẽ là thị trường khổng lồ để “giải cứu” các sản phẩm đang bị ách tắc không thể tiêu thụ do dịch bệnh COVID-19. 

Về lâu dài, để "giữ chân" người tiêu dùng, các doanh nghiệp phải áp dụng công nghệ khoa học, cơ cấu lại hệ thống quản trị để giảm giá thành sản phẩm, phù hợp với khả năng chi tiêu của người Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất siêu nông sản tăng 48,9% dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 15,2 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 9,06 tỉ USD; nhập khẩu khoảng 6,2 tỉ USD. Như vậy, xuất siêu quý I/2020 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cõng nông sản vượt dịch

SỞ HẠ |

Khi dịch COVID-19 xuất hiện, nông sản của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long bị ách tắc ở đầu ra, nhiều vùng cây trái phải cần đến sự giải cứu. Thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường... khiến sản vật nơi vùng đất một nắng hai sương này mãi đánh đu với sự khắc nghiệt. Chúng tôi đã tìm đến nhiều vùng cây trái, hy vọng tìm được lời giải cho bài toán số phận đè nặng lên nỗi khát khao làm giàu của những nông dân chân chất ở miệt châu thổ này.

Áp lực ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới đã giảm

Vũ Long |

Đến chiều 27.2, số lượng xe chở hàng hóa, nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã giảm xuống còn khoảng 440 xe, trong khi ngày trước đó, số xe chở hàng hóa bị tồn lên đến 650 xe. Thủ tục thông quan đang được cải thiện.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xuất siêu nông sản tăng 48,9% dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 15,2 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 9,06 tỉ USD; nhập khẩu khoảng 6,2 tỉ USD. Như vậy, xuất siêu quý I/2020 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cõng nông sản vượt dịch

SỞ HẠ |

Khi dịch COVID-19 xuất hiện, nông sản của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long bị ách tắc ở đầu ra, nhiều vùng cây trái phải cần đến sự giải cứu. Thiên tai, dịch bệnh, biến động thị trường... khiến sản vật nơi vùng đất một nắng hai sương này mãi đánh đu với sự khắc nghiệt. Chúng tôi đã tìm đến nhiều vùng cây trái, hy vọng tìm được lời giải cho bài toán số phận đè nặng lên nỗi khát khao làm giàu của những nông dân chân chất ở miệt châu thổ này.

Áp lực ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới đã giảm

Vũ Long |

Đến chiều 27.2, số lượng xe chở hàng hóa, nông sản ùn ứ tại cửa khẩu đã giảm xuống còn khoảng 440 xe, trong khi ngày trước đó, số xe chở hàng hóa bị tồn lên đến 650 xe. Thủ tục thông quan đang được cải thiện.