Tiểu thương phản ứng giải phóng chợ sinh viên, quận Cầu Giấy nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Chợ tạm nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) hay còn gọi là chợ sinh viên đang trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Constrexim.
Trước việc này, mới đây, nhiều tiểu thương chợ tạm nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu đã có những phản ứng đòi tiếp tục được ký hợp đồng thuê điểm kinh doanh, yêu cầu không đóng cửa chợ.

Ngày 7.1.2019, các tiểu thương đã tới trụ sở tiếp công dân quận Cầu Giấy kiến nghị nhà chức trách không đóng cửa chợ.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Phan Thị Thu Hà - Chánh văn phòng UBND quận Cầu Giấy - cho biết: Về việc này, UBND quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng Hậu đã trực tiếp đối thoại với các tiểu thương và yêu cầu giữ gìn trật tự, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Nhà nước. Sau đó, Ban quản lý chợ Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy cũng đã có văn bản trả lời kiến nghị của các tiểu thương.

Trả lời kiến nghị của các hộ kinh doanh chợ tạm nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội và các quy định pháp luật đất đai, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị chức năng đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Constrexim thuộc khu đô thị (KĐT) mới Cầu Giấy theo quy định.

Đến nay, UBND quận Cầu Giấy đã thu hồi và phê duyệt 147/148 phương án/22.467m2 đất. Hiện còn khu vực chợ tạm nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu.

Phần diện tích đất trên, ngày 15.8.2018, chủ đầu tư (CĐT) có văn bản báo cáo và đề nghị UBND thành phố Hà Nội thu hồi. Các cơ quan của TP. Hà Nội cũng đã có các văn bản liên quan về thủ tục GPMB tại khu đất này. Ngày 19.11.2018, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Thông báo về việc thu hồi đất thực hiện dự án.

Để thực hiện công tác GPMB dự án, ngày 27.12.2018, UBND quận Cầu Giấy đã có văn bản yêu cầu BQL chợ quận Cầu Giấy thông báo đến các tiểu thương về việc GPMB dự án; không tiếp tục ký hợp đồng, không gia hạn hợp đồng từ ngày 1.1.2019, thực hiện thanh lý toàn bộ hợp đồng sử dụng diện tích bán hàng tại chợ năm 2018.

“Như vậy, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị chức năng đang tiến hành công tác GPMB đối với phần diện tích đất tại khu vực chợ tạm nông sản thực phẩm Dịch Vọng Hậu thuộc chỉ giới thu hồi GPMB thực hiện dự án.

Do đó, UBND quận đề nghị các đơn vị, tổ chức cũng như các hộ kinh doanh tại chơ thuộc chỉ giới GPMB dự án chấp hành nghiêm túc các nội dung thông báo để đảm bảo công tác GPMB theo đúng quy định” – Phó Chủ tịch quận Cầu Giấy cho hay.

Hết hạn hợp đồng từ ngày 31.12.2018

Theo tài liệu PV Lao Động có được, ngày 15.12.2017, HĐND thành phố Hà Nội có Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018 của quận Cầu Giấy. Trong đó, có việc thu hồi đất để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp Constrexim và được UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Về quá trình sử dụng khu đất chợ đầu mối nông sản thực phẩm, BQL Chợ Cầu Giấy đã ký hợp đồng cho thuê ki-ốt với 92 tiểu thương và thuê quầy bán hàng đối với 24 tiểu thương. Thời hạn hợp đồng từ ngày 1.1-31.12. Hiện nay hợp đồng cho thuê với các hộ đã hết hạn từ ngày 31.12.2018.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Thêm thông tin bất ngờ vụ "tiểu thương chợ tạm Dịch Vọng Hậu kêu cứu"

Bảo Bảo |

Chợ nông sản Dịch Vọng Hậu vốn chỉ là chợ tạm. Từ lâu, các tiểu thương đã được thông tin là chợ sẽ giải tỏa để phục vụ dự án. Vậy nhưng khi có lệnh thu hồi đất, nhiều bà con tiểu thương đã tràn ra đường kêu cứu.

Hà Nội: Sớm dừng hoạt động và giải tỏa chợ Sinh viên

Phan Anh - TAN |

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đang thực hiện giải phóng mặt bằng và có báo cáo thành phố về lộ trình đóng cửa chợ nông sản Dịch Vọng Hậu (hay còn gọi là chợ Sinh viên).

Chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa cháy cận Tết, tiểu thương điêu đứng

HOÀI ANH (T/H) |

Khoảng 22h30 ngày 19.1, đã xảy ra một vụ cháy tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương - Thanh Hóa) khiến hàng hóa của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thêm thông tin bất ngờ vụ "tiểu thương chợ tạm Dịch Vọng Hậu kêu cứu"

Bảo Bảo |

Chợ nông sản Dịch Vọng Hậu vốn chỉ là chợ tạm. Từ lâu, các tiểu thương đã được thông tin là chợ sẽ giải tỏa để phục vụ dự án. Vậy nhưng khi có lệnh thu hồi đất, nhiều bà con tiểu thương đã tràn ra đường kêu cứu.

Hà Nội: Sớm dừng hoạt động và giải tỏa chợ Sinh viên

Phan Anh - TAN |

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đang thực hiện giải phóng mặt bằng và có báo cáo thành phố về lộ trình đóng cửa chợ nông sản Dịch Vọng Hậu (hay còn gọi là chợ Sinh viên).

Chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa cháy cận Tết, tiểu thương điêu đứng

HOÀI ANH (T/H) |

Khoảng 22h30 ngày 19.1, đã xảy ra một vụ cháy tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Đông Hương - Thanh Hóa) khiến hàng hóa của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.