Tiểu thương đeo khẩu trang, chợ dân sinh tăng cường phòng dịch COVID-19

Phạm Đông - Kim Anh |

Trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do việc phòng, chống dịch bệnh tại Hà Nội đã được rất người dân quan tâm, nhất là ở các chợ dân sinh, nơi có đông người trao đổi, mua bán hàng hóa.

Sau khi xuất hiện những ca bệnh mắc COVID-19 ngoài cộng đồng, do vậy Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu toàn thành phố tiếp tục chủ động chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở mức cao hơn lên trên một mức.

Theo ghi nhận ngày 31.1 của Lao Động, những ngày cận Tết, tại các khu chợ nhiều tiểu thương, các hộ kinh doanh đã có ý thức tự bảo vệ, đeo khẩu trang để phòng chống dịch COVID-19.

Không khí mua bán, sắm sửa hàng Tết diễn ra khá nhộn nhịp ở các khu chợ.
Không khí mua sắm hàng Tết diễn ra khá nhộn nhịp ở các khu chợ.

Cụ thể, tại khu vực chợ Thành Công (quận Ba Đình) công tác phòng dịch COVID-19 cũng đã được quản lý chặt chẽ. Hầu hết mọi người khi ra vào chợ đều đeo khẩu trang phòng chống dịch.

Ban quản lý cũng cử nhân viên túc trực phía bên ngoài cổng chợ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và phát khẩu trang miễn phí.

Ban quản lý chợ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra vào mua bán.

Ngay lối vào các cổng chợ Thành Công là biển khuyến cáo “Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19” với 7 biện pháp. Ngoài ra dung dịch rửa tay cũng được đặt ngay lối ra vào để người dân dễ quan sát và sử dụng.

Người dân tuân thủ quy định phòng dịch.
Chị Nguyễn Thị Huyền, tiểu thương tại chợ Thành Công cho hay, dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, nên hầu hết mọi người ra vào chợ đều đeo khẩu trang. Ngoài ra, khách hàng đến đây chị đều nhắc nhở giãn cánh tầm 2m giữa người mua và người bán.
Khu vực bên ngoài chợ người dân vẫn chấp hành việc đeo khẩu trang.
Còn tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy), để phòng, chống dịch COVID-19, Ban quản lý chợ đã phối hợp với Trạm y tế phường Mai Dịch phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực chợ thường xuyên. Đồng thời vệ sinh thu gom rác thải hàng ngày để tránh ô nhiễm.
Chợ Đồng Xa chấp hành nghiêm túc việc phòng dịch.
Chợ Đồng Xa chấp hành nghiêm túc việc phòng dịch.
Chợ Đồng Xa chấp hành nghiêm túc việc phòng dịch.

Ngoài ra, chợ cũng được trang bị hệ thống loa truyền thanh thường xuyên cập nhật tin tức diễn biến dịch bệnh. Đồng thời ban quản lý chợ cũng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh và khách vào chợ các giải pháp phòng, chống dịch. Ban quản lý chợ kiên quyết không cho vào chợ với những trường hợp không đeo khẩu trang.

Thông báo được đặt nhiều vị trí trong chợ để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.
Thông báo được đặt nhiều vị trí trong chợ để nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), rất nhiều lượt người qua lại mua bán nhưng việc kinh doanh tại chợ vẫn diễn ra bình thường vì công tác phòng, chống dịch tại chợ được tiến hành khá nghiêm túc.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh.
Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ dân sinh.

Các biển báo yêu cầu người dân đeo khẩu trang cũng được đặt ngay tại các vị trí ra vào để người dân dễ dàng quan sát. Bên trong chợ, cả người mua lẫn người bán đều tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng chống dịch.

Biển báo được đặt tại nhiều vị trí trong chợ để người dân tự giác chấp hành.
Biển báo được đặt tại nhiều vị trí trong chợ để người dân tự giác chấp hành.
Biển báo được đặt tại nhiều vị trí trong chợ để người dân tự giác chấp hành.
Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1.2

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Hàng hoá đầy ắp các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Tại Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm tích trữ do dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại các kệ hàng trong các siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa, nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung thêm các sản phẩm.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa quán karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h ngày 1.2

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn Thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Hà Nội: Hàng hoá đầy ắp các siêu thị, sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết

Phạm Đông - Minh Ánh |

Tại Hà Nội không xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua hàng hóa, nhu yếu phẩm tích trữ do dịch COVID-19 bùng phát. Ngược lại các kệ hàng trong các siêu thị luôn đầy ắp hàng hóa, nhân viên siêu thị luôn sẵn sàng bổ sung thêm các sản phẩm.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.