Tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì người dân "ngại đi chợ"

Thanh Chung |

Đà Nẵng  - Các tiểu thương chợ truyền thống ở Đà Nẵng điêu đứng vì nhập số hàng lớn về bán Tết, nhưng người dân "ngại" vào chợ, sức mua rất kém.

Chợ vắng người mua

Dù chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng so với mọi năm thì giai đoạn này sức mua của người dân tại các chợ truyền thống ở Đà Nẵng rất yếu.

Chị Võ Thị Bạch Tuyết – tiểu thương ở chợ Hàn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu cho biết, hiện nay chị đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chị không nhập hàng về nhiều.

 
Tại chợ Hàn, người mua thì ít, người bán thì nhiều.

“Tôi bán hàng thực phẩm chủ yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Biết là dịch bệnh người dân sẽ mua ít nên chỉ lấy 70% so với năm ngoái, tuy nhiên, việc mua sắm cũng rất ít. Sức mua của người dân chỉ đạt khoảng 30%, nếu kéo dài thì các tiểu thương chúng tôi sẽ rất khó khăn” – chị Tuyết nói.

Tại chợ Cồn, nhiều tiểu thương bắt đầu dọn hàng hóa về nhà bán vì sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 khiến người dân e ngại vào chợ.

Chị Trần Thị Sanh - tiểu thương chợ Cồn, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho hay, năm nay chị nhập khá nhiều hàng về để chuẩn bị bán Tết Nguyên đán, tuy nhiên, đến nay lượng người mua không có. Chợ Cồn là một trong những chợ truyền thống lớn nhất Đà Nẵng nhưng năm nay tình hình buôn bán gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bùng phát, hàng loạt tiểu thương mắc COVID-19 nên người dân rất hạn chế mua sắm ở chợ. Nhiều người đã đóng của ki-ốt tại chợ để chuyển về nhà bán.

“Liên tiếp ghi nhận những ca mắc COVID-19 là tiểu thương nên người dân rất ngại đến chợ mua sắm. Hàng hóa phục vụ Tết dù nhiều mẫu mã, giá cả cũng hợp lý nhưng mỗi ngày quầy hàng của tôi cũng chỉ có khoảng trên dưới 20 người mua sắm” - chị Sanh cho hay.

 
Đa phần các tiểu thương ở các chợ truyền thống ở Đà Nẵng trông vào dịp Tết để kiếm thu nhập sau một năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tuy nhiên đến nay sức mua của người dân rất yếu khiến họ càng thêm lo lắng.

Anh Thuận - tiểu thương bán quần áo chợ Đống Đa, chia sẻ, mỗi ngày, thành phố ghi nhân gần 1.000 ca COVID-19, trong đó có nhiều tiểu thương tại các chợ khiến mọi thứ đảo lộn. Hàng Tết đã nhập về khá nhiều nhưng vẫn chất đống chứ chưa bán được bao nhiêu.

“Dịch bệnh, ngại tiếp xúc nên đa phần người dân mua hàng qua mạng, dù có thể không như ý muốn nhưng họ vẫn chấp nhận. Việc kinh doanh rất khó khăn và dự báo sẽ có thêm một cái Tết buồn” – anh Thuận nói.

Dân ngại đi chợ, mua hàng trực tuyến

Chị Nguyễn Thị Hoa (trú phường Hải Châu 1) cho hay, dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chị đi chợ 1 lần để ăn cả tuần. Tết năm nay kinh tế gia đình cũng khó khăn nên sẽ không mua sắm gì nhiều.

"Tôi cũng thường hay mua hàng online, có thể chưa ưng ý nhưng đảm bảo an toàn hơn. Tâm lý mình cũng hơi ngại đến nơi đông người" - chị Hòa nói.

Ông Hoàng Cung Thượng Đức – Phó trưởng Ban quản lý chợ Hàn cho hay, để phục vụ Tết Nhâm Dần thì các tiểu thương chuẩn bị dồi dào hàng hóa, chất lượng đảm bảo cung ứng cho người dân. Đối với các hộ kinh doanh ở chợ phải test COVID-19 3 ngày/lần. Mặc dù hàng hóa thì nhiều tuy nhiên lượng người mua thì vắng. Nguyên nhân là tình dịch diễn biến phức tạp nên người dân ngại đi chợ nên đa phần mua hàng trực tuyến.

Vừa qua, Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện thông tin rộng rãi đến người dân trên địa bàn về chủ trương của thành phố “không ngăn sông cấm chợ”, đảm bảo hoạt động của các siêu thị, chợ truyền thống nhằm cân đối cung cầu một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết.

Trong trường hợp cần thiết, UBND các quận, huyện tổ chức các điểm bán hàng cố định, lưu động đã được thiết lập theo phương án cung ứng lương thực, thực phẩm và một số mặt hàng thiết yếu theo các cấp độ “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Sở Công Thương yêu cầu Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố duy trì hoạt động của các chợ. Đặc biệt, chỉ áp dụng phương án đóng quầy hàng có tiểu thương F0 và các F liên quan có nguy cơ lây nhiễm cao, không đóng cửa cả chợ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lo hoa Tết ế ẩm, tiểu thương mang hoa lên TPHCM bán sớm

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều tiểu thương miền Tây đã mang hoa lên TPHCM sớm hơn mọi năm để bày bán cho dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Đào, quất xếp hàng chờ người mua, tiểu thương lo mất Tết

Linh Chi - Cát Tường |

Hà Nội - Chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán nhưng chợ hoa tại Hà Nội vẫn vắng vẻ khác hẳn với không khí tấp nập mọi năm. Dù bày bán đủ loại cây từ đào, quất đến bưởi cảnh nhưng vẫn thưa thớt khách tới hỏi mua.

Tiểu thương TPHCM: Chưa bao giờ thấy chợ Tết vắng lặng như năm nay

Ngọc Lê |

TPHCM - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hoá Tết trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh buôn bán chậm. Nhiều tiểu thương cho biết chưa năm nào thấy Tết buồn như năm nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lo hoa Tết ế ẩm, tiểu thương mang hoa lên TPHCM bán sớm

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều tiểu thương miền Tây đã mang hoa lên TPHCM sớm hơn mọi năm để bày bán cho dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Đào, quất xếp hàng chờ người mua, tiểu thương lo mất Tết

Linh Chi - Cát Tường |

Hà Nội - Chỉ còn 3 tuần nữa là Tết Nguyên Đán nhưng chợ hoa tại Hà Nội vẫn vắng vẻ khác hẳn với không khí tấp nập mọi năm. Dù bày bán đủ loại cây từ đào, quất đến bưởi cảnh nhưng vẫn thưa thớt khách tới hỏi mua.

Tiểu thương TPHCM: Chưa bao giờ thấy chợ Tết vắng lặng như năm nay

Ngọc Lê |

TPHCM - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều tiểu thương kinh doanh hàng hoá Tết trên địa bàn thành phố rơi vào cảnh buôn bán chậm. Nhiều tiểu thương cho biết chưa năm nào thấy Tết buồn như năm nay.