Tiểu thương chợ dưới lòng đất ở TPHCM "méo mặt" vì ế ẩm

Chân Phúc |

Hơn 2 tháng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tuy nhiên tình hình buôn bán ở khu chợ dưới lòng đất ở TPHCM vẫn vắng khách, tiểu thương than trời vì buôn bán ế ẩm.

Sau thời gian dài đóng cửa thực hiện lệnh giãn cách xã hội, từ 15.5, Trung tâm thương mại Central Market nằm ở tầng hầm khu B Công viên 23 tháng 9 (quận 1, TPHCM) hay còn gọi là chợ dưới lòng đất đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh mua bán tấp nập trước kia thì nay dù mở lại nhưng có rất ít du khách, người dân lui tới mua sắm.

 
Trung tâm thương mại Central Market (chợ ngầm dưới lòng đất) hoạt động lại sau giãn cách xã hội. Ảnh: Chân Phúc

Ghi nhận của PV Lao Động trong ngày 24.6, sau hơn 1 tháng mở cửa trở lại hiện chỉ có khoảng 40 - 50% số quầy mở cửa, các quầy mở bán cũng vắng khách, tình trạng buôn bán lâm vào cảnh ế ẩm.

Bà Lựu (tiểu thương bán ở chợ ngầm) cho biết bà vừa mới chuyển từ chợ Bến Thành (quận 1) qua khu này buôn bán từ trước Tết, nhưng không may gặp phải dịch bệnh. Quầy hàng mà bà đang sử dụng buôn bán có chi phí mặt bằng là 60 triệu đồng/tháng, nhưng thời gian này được giảm 50%, nên còn phải đóng 30 triệu /tháng.

Vắng vẻ bao trùm lên mọi ngóc ngách của chợ.
Vắng vẻ, ế ẩm là tình trạng xuất hiện mọi khu vực ở trung tâm thương mại. Ảnh: Chân Phúc

Theo bà Lựu thì tình trạng ế ẩm, vắng khách không chỉ diễn ra mấy ngày này mà diễn ra từ lúc có dịch kéo dài đến tận bây giờ. "Trước xung quanh khu vực này, quầy hàng chật kín nhưng nay buôn bán khó khăn, nhiều người đua nhau trả mặt bằng, nếu tình hình này kéo dài thì thời gian tới còn nhiều người trả quầy nữa", bà Lựu chia sẻ.

 
Tiểu thương nói chuyện, giết thời gian ngóng ngày chợ đông đúc, tấp nập trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Nhiều quầy hàng vẫn đóng cửa, chưa mở bán trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Nhiều quầy hàng vẫn đóng cửa, chưa mở bán trở lại. Ảnh: Chân Phúc
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nữ tiểu thương mua bán 2.000 tỉ đồng hóa đơn "đỏ"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Sáng (67 tuổi) trong thời gian kinh doanh ở chợ Trời (phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty, rồi bán kiếm lời.

Chợ mới Tân Kỳ bỏ không cả năm, tiểu thương vẫn bám trụ chợ cũ xập xệ

QUANG ĐẠI |

Chợ mới Tân Kỳ (Nghệ An) tổng kinh phí 117 tỷ đồng do tư nhân đầu tư đã khánh thành hơn 1 năm nhưng vẫn còn bỏ không do các tiểu thương vẫn “lưu luyến” bám trụ chợ cũ xuống cấp, xập xệ.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương chợ Bến Thành ngậm ngùi dọn hàng trả sạp

Chân Phúc |

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã qua hơn 1 tháng, tình hình dịch COVID-19 đã có phần lắng xuống, nhiều hoạt động kinh doanh cơ bản đã trở lại. Tuy nhiên, chợ Bến Thành vẫn trong tình trạng ế ẩm, nhiều tiểu thương ngậm ngùi dọn hàng trả sạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ tiểu thương mua bán 2.000 tỉ đồng hóa đơn "đỏ"

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Sáng (67 tuổi) trong thời gian kinh doanh ở chợ Trời (phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mua các quyển hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty, rồi bán kiếm lời.

Chợ mới Tân Kỳ bỏ không cả năm, tiểu thương vẫn bám trụ chợ cũ xập xệ

QUANG ĐẠI |

Chợ mới Tân Kỳ (Nghệ An) tổng kinh phí 117 tỷ đồng do tư nhân đầu tư đã khánh thành hơn 1 năm nhưng vẫn còn bỏ không do các tiểu thương vẫn “lưu luyến” bám trụ chợ cũ xuống cấp, xập xệ.

Buôn bán ế ẩm, tiểu thương chợ Bến Thành ngậm ngùi dọn hàng trả sạp

Chân Phúc |

Thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã qua hơn 1 tháng, tình hình dịch COVID-19 đã có phần lắng xuống, nhiều hoạt động kinh doanh cơ bản đã trở lại. Tuy nhiên, chợ Bến Thành vẫn trong tình trạng ế ẩm, nhiều tiểu thương ngậm ngùi dọn hàng trả sạp.